Friday, March 28, 2025

MỸ : TỔNG THỐNG TRUMP TĂNG THÊM 25% THUẾ ĐỐI VỚI Ô TÔ NHẬP CẢNG (Thu Hằng|Thanh Hà  -  RFI)

 



Mỹ : Tổng thống Trump tăng thêm 25% thuế đối với ô tô nhập khẩu

Thu Hằng|Thanh Hà  -  RFI

Đăng ngày: 27/03/2025 - 12:13  -  Sửa đổi ngày: 27/03/2025 - 13:55

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20250327-m%E1%BB%B9-t%E1%BB%95ng-th%E1%BB%91ng-trump-t%C4%83ng-th%C3%AAm-25-thu%E1%BA%BF-%C4%91%E1%BB%91i-v%E1%BB%9Bi-%C3%B4-t%C3%B4-n%C6%B0%E1%BB%9Bc-ngo%C3%A0i

 

Mỹ sẽ tăng thêm 25% thuế đối với ô tô nước ngoài kể từ ngày 02/04/2025, cùng ngày áp dụng mức thuế « đối ứng ». Trong thông báo ngày 26/03, tổng thống Donald Trump khẳng định sẽ « buộc các quốc gia kinh doanh tại đất nước chúng tôi và lấy đi của cải của chúng tôi phải trả giá ». Các đối tác của Mỹ đã phản đối quyết định của tổng thống Trump.

 

HÌNH :

Ô tô của Trung Quốc để xuất khẩu tại cảng Yên Đài (Yantai), tỉnh Sơn Đông (Shandong), Trung Quốc, ngày 10/01/2024. via REUTERS - CHINA DAILY

 

Một cố vấn của tổng thống Mỹ giải thích « đây là mức thuế bổ sung vào thuế hải quan hiện hành đối với mặt hàng này (ô tô) », hiện là 2,5%. Như vậy, với thuế mới, xe hơi nước ngoài sẽ bị đánh thuế 27,5%. Riêng ô tô điện của Trung Quốc, vốn đã chịu mức thuế 100%, sẽ bị áp thuế 125%.

 

Theo AFP, ngành sản xuất ô tô đã bị tác động do hệ quả của từ việc tăng thuế nguyên liệu, trong đó có nhôm, thép cũng sẽ bị tăng thuế từ ngày 02/04, trong khi Hoa Kỳ nhập đến một nửa số lượng tiêu thụ trong nước. Ngay cả Elon Musk, chủ nhân của Tesla, cũng thừa nhận trên mạng X ngày 26/03 rằng thuế quan của Mỹ sẽ tác động « đáng kể » đến chi phí của Tesla, do hãng này nhập nhiều thiết bị, linh kiện từ nước ngoài.

 

Ngày 27/03, các đối tác của Hoa Kỳ đã chỉ trích đòn tấn công của tổng thống Trump vào lĩnh vực ô tô. Đối với nghiệp đoàn ô tô Đức, chuyên cung cấp xe hạng sang cho thị trường Mỹ, đây là « tín hiệu khai tử cho thương mại tự do ». Bộ trưởng Kinh Tế Pháp Eric Lombard coi đây là « một tin rất xấu » và kêu gọi Liên Hiệp Châu Âu có biện pháp đáp trả.

 

Thủ tướng Canada Mark Carney lên án « một vụ tấn công trực diện », trong khi tổng thống Brazil Lula cảnh báo « không thể ngồi yên mà không hành động ». Nhật Bản « vô cùng quan ngại » và cho rằng « mọi lựa chọn đều được đặt trên bàn ». Còn Trung Quốc nhắc lại lời cảnh cáo « sẽ không có bên nào thắng trong một cuộc thương chiến hoặc chiến tranh thuế quan ».

 

Trên mạng Truth Social, tổng thống Trump còn đe dọa trực tiếp Canada và Liên Hiệp Châu Âu là sẽ đánh thuế « nặng hơn », với « quy mô lớn hơn » nếu hai bên hợp tác để gây tổn hại cho nền kinh tế Hoa Kỳ.

 

 

Mỹ sẵn sàng nhượng bộ Trung Quốc để kiểm soát TikTok

 

Vào lúc thương mại là hồ sơ gây căng thẳng giữa Hoa Kỳ với toàn thế giới, tổng thống Trump hôm 26/03/2025 tuyên bố sẵn sàng nhượng bộ Bắc Kinh và đổi lại Washington đòi tập đoàn Trung Quốc ByteDance, công ty mẹ của TikTok, chuyển nhượng lại mạng xã hội này cho một tập đoàn của Mỹ. Hiện tại ByteDance cũng như chính quyền Bắc Kinh đều không có ý định bán lại TikTok cho bất kỳ ai.

 

Thông tín viên RFI từ Bắc Kinh Cléa Broadhurst giải thích:

 

Sau thời hạn mà Nhà Trắng đã ấn định, nếu như không có một bước nhượng bộ nào, TikTok sẽ bị cấm hoạt động tại Mỹ. Đây là một quyết định với hệ quả nghiêm trọng ảnh hưởng trực tiếp đến 170 triệu người sử dụng mạng xã hội này ở Hoa Kỳ. Năm ngoái, viện lý do an ninh quốc gia, Washington đã thông qua một đạo luật cấm sử dụng TikTok.

 

Donald Trump khai thác lá bài kinh tế. Ông đề nghị giảm mức thuế nhập khẩu đánh vào hàng Trung Quốc với điều kiện Bắc Kinh và Washington tìm được đồng thuận về hồ sơ TikTok. Đây là cách tiếp cận theo kiểu có qua có lại. Thuế hải quan được coi như một công cụ chính trị để đàm phán. Chính quyền Trump muốn gây áp lực để ByteDance chuyển nhượng lại chi nhánh của mình và như vậy Mỹ bảo vệ được các dữ liệu cá nhân của người sử dụng mạng xã hội TikTok, đồng thời hạn chế được ảnh hưởng của Trung Quốc với công luận Mỹ.

 

Đề nghị nhượng bộ về thuế quan với Bắc Kinh cho thấy Trump đặt an ninh quốc gia lên trước ưu tiên về thương mại. Đề xuất này có thể dẫn tới nhiều hậu quả về mặt kinh tế. Các tập đoàn công nghiệp bị lao đao vì chiến tranh thương mại có thể tạm thở phào nhẹ nhõm. Các thị trường chứng khoán cũng xem đây là một tín hiệu hòa hoãn từ phía Hoa Kỳ. Nhưng bên cạnh đó, Nhà Trắng vừa thông báo kể từ ngày 02/04, toàn bộ xe hơi nhập vào Mỹ sẽ bị đánh thuế thêm 25 %. Đây là một đòn mạnh nhắm vào cả Trung Quốc và các tập đoàn xe hơi của nước này, như hãng ô tô điện BYD. Khi thì tỏ ra hòa hoãn có điều kiện, lúc thì đẩy mạnh chính sách bảo hộ, Hoa Kỳ đang triển khai một chiến lược mới để gia tăng sức ép với Trung Quốc.

 

Qua lời phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Trung Quốc, ông Quách Gia Khôn, Bắc Kinh đã chính thức từ chối đề nghị của tổng thống Trump để giải quyết trường hợp của mạng xã hội TikTok.

 

--------------------------

Các nội dung liên quan

 

TRUNG QUỐC - MỸ - THUẾ QUAN

Trung Quốc trong thế lưỡng nan trước đòn áp thuế mới của Mỹ

 

HOA KỲ - CHÂU ÂU - THUẾ QUAN

Chiến tranh thương mại : Thuế nhôm thép của Mỹ có hiệu lực, Liên Hiệp Châu Âu đáp trả ngay lập tức

 

DONALD TRUMP - THƯƠNG MẠI

Dự án áp ‘‘thuế đối ứng’’ toàn cầu : TT Mỹ Trump sẵn sàng chiến tranh thương mại với tất cả các nước







No comments: