Mỹ
thông báo Nga và Ukraina đồng ý ngừng bắn ở Hắc Hải
Thanh Phương|Thanh Hà - RFI
Đăng ngày: 26/03/2025 - 11:23 - Sửa
đổi ngày: 26/03/2025 - 13:30
Hoa Kỳ hôm qua, 25/03/2026, thông báo Nga và
Ukraina đã chấp nhận ngừng bắn ở Hắc Hải và Washington sẵn sàng giúp Matxcơva
xuất khẩu nông sản, phân bón ra các thị trường thế giới. Nhưng phía Nga đặt
một số điều kiện cho việc thi hành thỏa thuận này.
HÌNH :
Ảnh minh họa : Tàu chở ngũ cốc Ukraina Super
Bayern phía sau phà lai dẫn ở Bosphore, Hắc Hải, ngoài khơi Kumkoy, phía bắc
Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 02/11/2022. © Ozan Kose / AFP
Theo hãng tin AFP, Nhà Trắng đã ra hai thông
cáo riêng biệt về nội dung các cuộc họp trong những ngày gần đây giữa phái đoàn
Mỹ với phái đoàn Ukraina và với phái đoàn Nga tại Ả Rập Xê Út. Kết quả của
các cuộc đàm phán này là Matxcơva và Kiev đã chấp nhận « bảo đảm an
toàn giao thông hàng hải, từ bỏ việc sử dụng vũ lực và ngăn chận việc sử dụng
các tàu thương mại vào các mục tiêu quân sự ở vùng Hắc Hải »
Mỹ và Ukraina cũng đồng ý cho các nước
« thứ ba » tham gia giám sát lệnh ngừng bắn, điều mà Điện
Kremlin cũng hoan nghênh. Ngoài ra, Hoa Kỳ cam kết « hỗ trợ các nỗ lực
trao đổi tù nhân, trả tự do cho thường dân và hồi hương trẻ em Ukraina bị cưỡng
bức di dời ».
Theo các thông cáo của Nhà Trắng, Nga có thể
trông chờ vào sự hỗ trợ của Hoa Kỳ để « khôi phục khả năng tiếp cận thị
trường toàn cầu cho xuất khẩu nông sản và phân bón, giảm chi phí bảo hiểm hàng
hải và cải thiện khả năng tiếp cận các cảng biển và hệ thống thanh toán cho các
giao dịch này ».
Đối với tổng thống Ukraina Volodymyr
Zelensky, sự hỗ trợ của Mỹ đối với Nga chẳng khác gì « làm suy yếu các
lệnh trừng phạt » mà phương Tây đã ban hành đối với Nga do việc
xâm lược Ukraina. Tuy vậy, Kiev cam kết sẽ “thi hành” những thông báo
nói trên của Washington.
Nga đưa ra một loạt điều kiện để nối lại thỏa
thuận ngũ cốc
Thế nhưng, phía Nga lại đặt một điều kiện mà
hiện tại khó có thể đáp ứng được: Điện Kremlin báo trước là thỏa thuận về ngừng
bắn ở Hắc Hải chỉ có thể có hiệu lực một khi bãi bỏ các hạn chế của phương Tây
về buôn bán ngũ cốc và phân bón của Nga.
Từ Matxcơva, thông tín viên Anissa El Jabri
tường trình:
Cùng với thời gian trôi đi, kịch bản tương tự
càng lặp lại: Hoa Kỳ ra tuyên bố với vẻ đắc thắng, phía Nga ra một vài một vài
tuyên bố chính thức ca ngợi tài năng của Trump và sau đó công bố thông cáo bộ
Ngoại Giao hay Điện Kremlin, nêu rõ những đòi hỏi của họ.
Cụ thể là tối qua, Matxcơva đã đưa ra một
danh sách các điều kiện để nối lại thỏa thuận ngũ cốc, những đòi hỏi không mới
mẻ gì, ai cũng biết. Phía Nga cho rằng các lệnh trừng phạt của phương Tây ngăn
cản nước này xuất khẩu một cách thuận lợi các nông phẩm và phân bón. Đặc biệt họ
đòi dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với ít nhất một ngân hàng, Ngân hàng Nông
nghiệp của Nga.
Phương Tây và đặc biệt là Pháp vẫn phản đối
các yêu cầu đó của Matxcơva, luôn nhắc lại rằng các lệnh trừng phạt chưa bao giờ
gây phương hại cho an ninh lương thực toàn cầu. Đêm qua, Điện Kremlin cũng đã
công bố danh sách các cơ sở hạ tầng năng lượng trên nguyên tắc sẽ không còn bị
tấn công trong khuôn khổ lệnh ngừng bắn được cho là đã có hiệu lực từ ngày
18/03. Nhưng trên thực địa, mọi chuyện không diễn ra như thế. Bất kể chủ đề đã
được thảo luận, những tiến bộ đạt được còn rất mong manh và dù sao thì vẫn còn
rất xa mới đạt được lệnh ngừng bắn toàn diện trong 30 ngày, mà Donald Trump đã
rêu rao rất nhiều.
Ukraina tố cáo Nga không có ý định chấm dứt
chiến tranh
Chiều qua 25/03/2025 Ukraina tuyên bố sẵn
sàng áp dụng ngay lập tức thỏa thuận ở Biển Đen nhưng yêu cầu được « tham
khảo » để giải quyết một số những « chi tiết » trong
văn bản được Hoa Kỳ loan báo. Bộ trưởng Quốc Phòng Roustem Oumerov báo trước
Kiev toàn quyền tự vệ nếu Nga vi phạm thỏa thuận tạm ngừng bắn trong vùng biển
liên quan. Tổng thống Volodymyr Zelensky trực tiếp tố cáo Nga đánh lừa các bên
đàm phán để áp đặt những điều kiện của mình. Trên bộ, chiến sự vẫn gia tăng.
Thông tín viên Emmanuelle Chaze từ Kiev giải
thích :
Đối với tổng thống Ukraina, Nga đã thao túng
mọi nỗ lực chấm dứt chiến tranh và xin trích, « đã tìm cách bóp méo các điều
khoản trong thỏa thuận, đánh lừa các bên môi giới và tòan thế giới. Vào lúc Nga
tìm cách áp đặt những điều kiện của mình cho mọi thỏa thuận ngừng bắn thì họ
không nhượng bộ bất kỳ điều gì ».
Ukraina thấy rõ là các cuộc thảo luận cũng
như những điều khoản trong văn bản vừa đạt được có lợi cho phía Matxcơva. Trên
thực địa, người dân Ukraina tiếp tục phải đối mặt với các hậu quả của việc Nga
xâm lược. Quân Nga dường như gia tăng các đợt tấn công trên các chiến tuyến
chung quanh Pokrosk trong khu vực miền đông Donetsk cho dù là trong những tuần
qua, quân đội Ukraina đã giải phóng được một số ngôi làng chung quanh thành phố
này.
Đêm qua, nhiều vùng trên lãnh thổ của Ukraina
lại bị tấn công bằng drone. Trong khu vực ở Sumy, nhiều khu chung cư và cửa
hàng đã bị thiệt hại. Hơn một chục vụ nổ đã diễn ra ở Kriviy Rih. Theo lời
Oleksand Vilkul lãnh đạo chính quyền quân quản, đây là đợt tấn công nghiêm trọng
nhất nhắm vào thành phố này kể từ khi nổ ra chiến tranh Ukraina năm 2022.
Paris : Thỏa thuận Hắc Hải đạt được chưa
đủ cho một lệnh ngừng bắn lâu dài
Sau khi Nhà Trắng loan báo đạt được một lệnh
hưu chiến trên Hắc Hải giữa Kiev và Matxcơva, ngày 25/03, phủ tổng thống Pháp
đã cho rằng những thỏa thuận đạt được này là « đúng hướng »
nhưng chưa đủ để đi đến thiết lập một « lệnh hưu chiến lâu dài, bền vững,
và thậm chí là thỏa thuận hòa bình ».
Chiều tối hôm nay, 26/03, tổng thống Pháp
Emmanuel Macron sẽ tiếp đồng nhiệm Ukraina Volodymyr Zelensky nhằm « chuẩn
bị » cho cuộc họp cấp cao tại Paris. Cuộc họp thứ ba này phải xác định
những nước nào sẵn sàng gởi quân đến lãnh thổ Ukraina trong trường hợp đạt được
một hưu chiến với Nga.
----------------------------
Các nội dung liên quan
NGA - MỸ - UKRAINA
Mỹ
đàm phán tại Ả Rập Xê Út về « hưu chiến » ở Ukraina
NGA - MỸ - UKRAINA - ĐÀM PHÁN
Ukraina:
Nga muốn tiếp tục đàm phán với Mỹ, với sự tham gia của Liên Hiệp Quốc
No comments:
Post a Comment