Wednesday, January 18, 2012

NHẬT BÁO BA SÀM : TIN THỨ TƯ 18-1-2012



NHẬT BÁO BA SÀM 
Posted by basamnews on 18/01/2012

Tin nóng! Về vụ tin “bịa đặt” các đại gia bóng đá mời cơm thủ tướng, nghe nói tờ Thể thao 24h bị án phạt ở mức cao nhất là 27 triệu đồng. Thư ký tòa soạn bị cảnh cáo, tức là sẽ kéo theo việc thu hồi thẻ nhà báo. Tổng biên tập bị khiển trách. Phóng viên bị chấm dứt hợp đồng. Như vậy còn là “nhẹ” so với đề nghị ban đầu, là đình bản tờ báo.

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT

= Thủ tướng Trần Văn Hữu, trưởng phái đoàn Quốc gia Việt Nam, tham gia ký kết Hiệp ước tại Hội nghị San Francisco. - Hội nghị San Francisco với vấn đề chủ quyền của VN đối với quần đảo HS & TS (Việt sử ký). – Tưởng niệm trận Hải chiến Hoàng Sa: 38 năm trước, Trung Quốc đã cưỡng chiếm trái phép Quần đảo Hoàng Sa như thế nào? (Tiexue.net/ Ba Sàm). – Mỹ tìm cách đưa HQ 16 ra Hoàng Sa để tạo nên trận hải chiến – (NV).
- Hiệp Hội Xuất Bản Quốc Tế (IPA) lên án tình trạng kiểm duyệt tại Việt Nam – (DLB). – Báo cáo của IPA về tự do xuất bản ở VN: Freedom to Publish in Vietnam: Between Kafka and the Thang Bom Logic (IPA). Năm ngoái, IPA là tổ chức đã trao giải thưởng “Quyền tự do xuất bản” cho Bùi Chát, là người sáng lập Nhà xuất bản Giấy Vụn. Mời xem lại: Phỏng vấn nhà thơ Bùi Chát về giải thưởng quốc tế IPA – (VOA). – IPA lên án việc Việt Nam bắt giữ nhà thơ Bùi Chát – (RFA). – Nhà thơ Bùi Chát đã được thả về nhà – (BBC).
- Human Rights Watch kêu gọi Việt Nam noi gương Miến Điện – (RFI). “Đến thăm Miến Điện năm ngoái, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã tuyên bố ủng hộ lộ trình dân chủ hóa của nước này, và cổ vũ Miến Điện nỗ lực nhiều hơn trong việc tổ chức tuyển cử tự do. Ông Robertson cho rằng: ‘Thật đáng ngạc nhiên khi Thủ tướng Việt Nam vừa bày tỏ sự ủng hộ việc bầu cử tự do và điều được gọi là lộ trình hướng đến dân chủ tại Miến Điện, nhưng chính phủ của ông đồng thời lại tăng cường trấn áp các nhà đấu tranh cho nhân quyền và các nhà ly khai’.” – Human rights group urges Vietnam to follow Myanmar’s example (M&G). Photo: phapluatvn.vn. =>
- Nhưng ở trong nước thì Thủ tướng bị “oan”? – “Sơ suất về nghiệp vụ” – Tin nổi không!? – (DLB). – Lỡ ‘đụng’ thủ tướng, báo Thể Thao 24h ‘để sẵn roi chịu đòn’ – (NV). “Không ai tin cái đám Thể Thao 24h lại uống thuốc liều để tung cái tin không có để mang họa”. Mời xem lại: - Chuyện các “đại gia” bóng đá mời cơm Thủ tướng là bịa đặt ? (Ba Sàm). - VPF đã xuyên tạc ý kiến chỉ đạo của Chính phủ (Bee đăng lại của Công an nhân dân). - Báo VN cải chính tin ăn tối với Thủ tướng – (BBC). Mời bà con nghe bài: Không – “Tình đời, thay trắng đổi đen(Wellhn/ Youtube). Tới bữa nay chưa nghe tin “kỷ luật”. E là trong vụ nầy, xử “huề” là khôn ngoan nhất. Nhưng dù có thế nào, nó cũng sẽ đi vào lịch sử “báo chí cách mạng VN”.
- Phỏng vấn bà Nguyễn Thị Thương: Vợ ông Đoàn Văn Vươn kể lại những gì đã xảy ra trong vụ nổ súng ở Hải Phòng – (RFA). “Em bảo là em không biết gì, nhưng mà họ đánh, họ tra tấn, họ ép cung, họ bảo là ‘Chồng mày làm thì mày phải biết. Chồng mày làm mà mày không biết thì mày làm cái gì trong cái nhà đấy?’ Họ đánh bọn em rất là đau. Đến khi bọn em khai là ‘Chúng tôi biết nhưng mà chúng tôi không làm’ thì họ quy chúng em cái tội là ‘tổ chức để chống lại người thi hành công vụ’.” - Không khác gì quân cướp: Em dâu ông Vươn: ‘Xã hội đen tới vơ vét tôm cá” – (BBC). - Chùm ảnh: Tan tác đầm nhà Đoàn Văn Vươn (GDVN/ Cu Làng Cát).
= Ai cho phép người có tên là Đỗ Trung Thoại này vu khống nhân dân? DỐI TRÁ HỖ TRỢ DỐI TRÁ (Nguyễn Quang Vinh). - ĐỌC XONG CÙNG CƯỜI NÀO: HU HU HU. - Ăn Tết mất ngon vì ngán!(Nguyễn Thế Thịnh). - Lên đỉnh! (Trần Lưu Văn). “Có người bảo nhà họ Vươn dại, mình không nghĩ thế, bởi họ thừa biết làm thế là mất hết, là tù tội, thậm chí là chết chóc. Mà không làm thế với lũ người này, đến giờ này họ còn gì??? Càng ngày, mình càng tin rằng, họ làm thế vì họ còn niềm tin trên đời còn công lý, mà công lý thuộc về nhân dân, hôm nay hoặc mai sau”. - “Đông đảo” là đông làm sao? (Anh Vũ). – Một lần nữa Tiên Lãng làm ngơ cho trộm cắp? – (Cu Làng Cát). – Chính quyền nói dân phá nhà ông Vươn (TT). - “Nhà ông Vươn bị người dân phá vì bất bình” (?) (DT). - Người dân phá nhà ông Vươn (?) (NLĐ). - Hắt tội vào nhân dân – (Cu Làng Cát).
- Thủ tướng VN lên tiếng về vụ Tiên Lãng – (BBC). Lưu ý: mới ngày 11/1/2012, sau 6 ngày xảy ra vụ cưỡng chế khu đất của ông Đoàn Văn Vươn, Thủ tướng đã có ngay “Công điện số 57/CĐ-TTg về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đợt cao điểm trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012 và thời gian tiếp theo”, được VOV News đưa tin với cái tựa “Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm chống người thi hành công vụ” và bức hình “minh họa” mà ai theo dõi kỹ vụ Đoàn Văn Vươn cũng sẽ biết đó là cảnh cưỡng chế khu đất của ông tại Tiên Lãng. Thế rồi lúc 10 giờ sáng 17/1, trang điện tử của chính phủ đưa tin “Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa có ý kiến chỉ đạo về vụ việc cưỡng chế thu hồi đất ở xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng” mà không rõ cái “vừa mới” là từ bao giờ, “chỉ đạo” theo lối nào (văn bản-số, ngày nào, hay lệnh miệng?), nhưng với nội dung chỉ tập trung vào việc xác định “đúng sai”, “trách nhiệm cá nhân” của chính quyền Hải Phòng thôi, không có “xử lý nghiêm” những ai “chống người thi hành công vụ” theo tinh thần công điện (khẩn?) trước đó cũng 6 ngày. Ngoạn mục nữa, là cũng vào sáng 17/1, ngay tại Thủ đô Hà Nội, trong buổi giao ban báo chí do Bộ 4T và Ban Tuyên giáo tổ chức hàng tuần (không phải “UBND TP Hải Phòng vừa có họp báo sáng thứ Ba 17/1″ như BBC đưa), tay Phó CT Hải Phòng Đỗ Trung Thoại dám trắng trợn đổ vấy cho dân đã phá nhà ông Vươn, với lý do là “bất bình”, trong khi chỉ trước đó 5 ngày, tay Phó CT Tiên Lãng Lê Văn Hiền lại thừa nhận chính quyền đã phá ngôi nhà đó vì đó là nơi “nơi các đối tượng cố thủ và tấn công các lực lượng cưỡng chế, nên áp dụng biện pháp phá ngôi nhà”.
- Hoan hô PLTP: Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng “việt vị”?!… ngay tại cuộc họp, khi những người có trách nhiệm thông báo Thủ tướng vừa có ý kiến chỉ đạo làm rõ đúng sai thì phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng lại đổi sang thái độ “ghi nhận và báo cáo”, trái ngược sự tự tin ban đầu!“ Có điều, không phải đơn giản là “việt vị” từ chuyện áp lực với báo chí, trái chỉ đạo của Thủ tướng, mà có dấu hiệu phạm pháp hình sự của cả đám giới chức Hải Phòng từ xã tới thành phố, tội phá hoại tài sản công dân và bao che hành động phạm tội. – Hoan hô cả Công ty Luật Hồng Bách vào cuộc bảo vệ nông dân(DV). – Ông Đỗ Trung Thoại – Phó Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng:“Nhà ông Vươn bị người dân phá vì bất bình” (?). – Vụ cưỡng chế ở Hải Phòng: “Phải chữa từ nguyên nhân” (DT).
- Thiện Hýp: Ve vẻ vè ve, cái vè Tiên Lãng – (FB Like No Other). “Chủ tịch Văn Hiền/ Nhưng chả giống tiên/ Mà như là quỷ/ Dẫn đầu cổ súy/ Ông em Văn Liên/ Vì bạc, vì tiền/ Điều động luân phiên/ Công an, bộ đội/ Kết nạp vào hội/ Thu đầm Văn Vươn/ Cả đất nhà vườn/ Cũng không thể bỏ…” – Sớ Táo voi, bổ sung cho 2012 – (Người lót gạch). “dân kêu oai oái/ trên khắp ba miền/ ông nổi cơn điên/ ra oai giải tỏa/ cái ông nông dân/ mấy đời đầy đọa/ đến bước đường cùng/ ông phải nổi hung/ mang súng hoa cải/ ra bắn đì đùng/ công an phục vụ/ quân đội anh hùng/ liền vào dẹp loạn/ ở huyện Tiên Lãng”.
- Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4: Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay (Chinhphu.vn). “Tập trung chấn chỉnh, quản lý thông tin trên mạng Internet, các mạng xã hội và blog cá nhân. “
- Lê Quốc Trinh – Trí thức hải ngoại (đôi lời nhắn nhủ với GSTS Vĩnh Sính) – (Dân Luận). “Nếu chúng ta thật tình đấu tranh cho lý tưởng yêu nước thì ngày nay đứng trước vận mệnh trôi nổi của tổ quốc chúng ta có thể nào nhắm mắt ngồi yên hay không, nhất là chúng ta trót mang thân phận người trí thức hải ngoại?
- Phố đèn đỏ hay cả nước đèn đỏ? – (DLB). BTV: Vậy là mại dâm không chỉ phải là “sản phẩm của bọn Mỹ – Ngụy” hay của bọn “phong kiến thối nát” như mình đã học trước đây hả? Mời bà con xem thêm: Có nên hợp pháp hoá nghề “buôn phấn bán hương” (CAND). Phố đèn đỏ ở Amsterdam. Photo: Tuoitre.vn.=>
- Vụ nhà báo Hoàng Hùng bị đốt: Tin vào công lý (NLĐ).
- Trang bách khoa toàn thư khổng lồ Wikipedia, cùng với trang Reddit và các trang mạng khác, biểu tình trên mạng: Wikipedia Blackout: Websites Wikipedia, Reddit, Others Go Dark (ABC News). BTV: Vào lúc 5h UTC, tức 12h trưa hôm nay, giờ VN, trang Wikipedia tiếng Anh, cùng các trang mạng khác, sẽ tắt đèn tối thui, thành “chị Dậu” trong vòng 24 tiếng, để phản đối 2 đạo luật PIPA (the Protect IP Act) của Thượng viện Mỹ và SOPA (Stop Online Piracy Act) của Quốc hội Mỹ. Hai đạo luật này nhằm ngăn chặn sao chép và chia sẻ trái phép các loại phim ảnh, âm nhạc trên mạng, nhưng nếu 2 đạo luật này được thông qua, sẽ đặt trang Wikipedia và các trang mạng khác vào tình thế khó xử. Xem thêm thông báo của Wikipedia. – Wikipedia offline để phản đối dự luật Sopa – (BBC).
- Trung Quốc : Một nhà ly khai bị truy tố, vì bài thơ ca ngợi Mùa Xuân Ả Rập – (RFI). “Nhà ly khai Trung Quốc Chu Ngọc Phú bị truy tố về tội ‘khuynh đảo’ chế độ. Ông bị bắt từ tháng Tư năm ngoái trong bối cảnh phong trào nhân dân nổi dậy lan rộng trong thế giới hồi giáo. Tội của ông là sáng tác bài thơ kêu gọi đồng bào giành lấy tự do”. – Trung Quốc bác bỏ chỉ trích nhân quyền của đại sứ Mỹ – (VOA).
- Mức sống giữa hai nước Triều Tiên cách biệt đến 40 lần – (RFI). “Thu nhập quốc dân trên đầu người tại Bắc Triều Tiên 1.074 đô la, chỉ bằng 1/20 so với con số của Hàn Quốc là 20.758 đô la”. BTV: Bắc Triều Tiên đang trên đường đi tới “thiên đường” XHCN, mà cuộc sống ở thiên đường đâu cần tiền, thu nhập nhiều như Nam Triều Tiên thì biết đến bao giờ mới tới “thiên đường”?
14h:
- Bốn Thượng nghị sĩ John McCain, Joseph Lieberman, Sheldon Whitehouse, Kelly Ayotte sẽ có mặt tại Hà Nội ngày mai: Thượng nghị sĩ Mỹ thăm Việt Nam – (BBC). – Đô đốc Patrick Walsh, chỉ huy Hạm đội Thái Bình Dương lo ngại về biển Đông: Adm. concerned about South China Sea (AP). – Đô đốc Mỹ lo ngại về tình hình Biển Đông (VnMedia).
- Sinh nhật thứ 100 của một nhà văn hóa, tư tưởng lớn: Nguyễn Hiến Lê và Không Khí của Văn Hóa VNCH – (BBC). Ông Nguyễn Hiến Lê có nhiều câu nói để đời như: “Tôi khuyên con cháu đừng làm chính trị , nhưng nếu làm thì luôn luôn phải đứng về phía nhân dân”. Hoặc câu: “Một xã hội văn minh thì nhà cầm quyền không đàn áp đối lập, cùng lắm chỉ có thể ngăn cản họ để họ đừng gây rối thôi; tuyệt nhiên không được tra tấn họ. Phải tuyệt đối tôn trọng chính kiến của một người”. Hay: “Một xã hội mà nghề cầm bút, nghề luật sư không phải là nghề tự do thì không gọi là xã hội tự do được”.
- Wikileaks sẽ bôi đen trang mạng trong 24 giờ – (VOA). Cùng với nhiều trang mạng ủng hộ Wikipedia trong việc biểu tình phản đối 2 dự luật PIPA và SOPA, trang Ba Sàm cũng đã treo ribbon với dòng chữ “STOP CENSORSHIP”, tức “ngưng kiểm duyệt”, ở góc trên, bên phải, để ủng hộ. Trang Google tiếng Anh cũng đã hưởng ứng bằng cách bôi đen chữ Google phía trên khung search, nhưng trang Google tiếng Việt thì không. Nếu 2 dự luật này được thông qua, nhiều khả năng Tổng thống Obama sẽ phủ quyết (veto), nhưng ta vẫn cứ phản đối cho chắc ăn.

KINH TẾ

= Nhiều mặt hàng Tết tăng giá liên tục trong 2 tuần gần đây. Ảnh: Văn Lâm, VNE. - Hai chiều giá cả (TBKTSG). - Hàng Tết nhảy giá từng ngày (VNE). - Vua cũng “buộc bụng” (NLĐ).
14h:

VĂN HÓA-THỂ THAO

- Vũ Thanh Nhàn GẶP ÔNG ĐỒ MỚI NHỚ ÔNG ĐỒ XƯA (Nguyễn Trọng Tạo).
- Tái hiện hình ảnh Hà Nội ở giai đoạn 1873-1945 (TTXVN). Phủ Toàn quyền Đông Dương xưa, nay là Phủ Chủ tịch. (Ảnh tư liệu). =>
- Thơ: NHỮNG NGƯỜI RỖNG (Nguyễn Trọng Tạo).
- NGUYỄN PHAN QUẾ MAI: LÀN GIÓ MỚI TỪ LIÊN HOAN VĂN HỌC QUỐC TẾ MANILA (Lê Thiếu Nhơn).
- NGUYỄN HOÀNG ĐỨC: TIỂU NÔNG CÓ TRỒNG TRỌT RA TRI THỨC ? (Lê Thiếu Nhơn).
14h:

GIÁO DỤC-KHOA HỌC

- Phỏng vấn GS Hoàng Tụy: Năm 2012: Khi cải cách giáo dục là mệnh lệnh cuộc sống (Tổ Quốc).
= Trường Tiểu học Yên Hòa (quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) là một trong những cơ sở phối hợp tốt với phụ huynh trong giáo dục hòa nhập trẻ tự kỷ. – Trẻ tự kỷ: Gian nan đường hòa nhập (NLĐ).
14h:

XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG

- Vụ bé Duyệt Duyệt bị xe cán hồi năm ngoái ở Trung Quốc: Vinh danh người nhặt rác ở Phật Sơn – (BBC).
14h:

QUỐC TẾ

= Các giám sát viên của Liên đoàn Ả Rập thăm trại tù Adra ở phía đông bắc thủ đô Damascus trong lúc các tù nhân chờ đợi để được trả tự do, ngày 15/1/2012. Hình: AP.Liên đoàn Ả Rập gặp khó khăn trong lúc bạo động gia tăng ở Syria – (VOA). – Hội đồng Bảo an LHQ cứu xét đề nghị của Nga về vấn đề Syria – (VOA). - Syria bác khả năng AL triển khai quân tại nước này (TTXVN).
14h:

* RFI: 17-01-2012

Bài viết mới



.
.
.

No comments: