Friday, January 13, 2012

NHẬT BÁO BA SÀM : TIN THỨ SÁU 13-1-2012



NHẬT BÁO BA SÀM 
Posted by basamnews on 13/01/2012

THÔNG BÁO: Theo gợi ý của nhiều độc giả muốn góp tiền ủng hộ gia đình ông Đoàn Văn Vươn, Ba Sàm đã phản ánh sáng nay và gợi ý blogger Nguyễn Xuân Diện hoặc Mai Thanh Hải thực hiện, TS Nguyễn Xuân Diện đã liên lạc và nhận lời, sẽ có thông báo chi tiết trên blog Nguyễn Xuân Diện nội trong hôm nay.
Trích phản hồi của KTS Trần Thanh Vân – người phụ nữ “Mạnh mẽ hơn cả một tòa cao ốc lớn“: “…tôi sẽ cử một cái xe (xe cá nhân của một Công an và nếu cần ta nhờ một đ/c ở Bộ Công an và Nhà báo đi cùng) mang đến tận nơi trao tận tay cho gia đình người bị nạn, có thế thì mấy kẻ phe cánh nhà Hiền, Liêm mới không cản đường chúng ta.”

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT

= André Menras và cựu Chủ tịch Nguyễn Minh Triết. Photo: eyedrd.org. – Ông André Menras Hồ Cương Quyết trò chuyện cùng diễn đàn X-Cafe (tiếp theo) – (x-café). – Nhật ký Trường Sa: Đằm sâu hai đầu thương nhớ (báo Lâm Đồng).
- Luật sư cần tham gia bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia (NLĐ). BTV: Nhưng phải tùy cách, không đúng cách, coi chừng từ “bảo vệ chủ quyền quốc gia” bị biến thành “tuyên truyền chống nhà nước”! – VN thả luật sư bất đồng chính kiến – (BBC). Mới đọc cái tựa bài, tưởng đâu LS Lê Công Định hay CHHV đã được đảng và nhà nước “khoan hồng”, thả ra, nhưng không phải, bài nói về LS Trần Quốc Hiền được thả sau khi xong “bản án” 5 năm tù. – LS Trần Quốc Hiền mãn hạn tù – (ĐCV). – Giám đốc Cty tư vấn luật Sài Gòn vừa mãn hạn tù về tội chống phá nhà nước – (RFA). LS Trần Quốc Hiền. Photo: RFA file.=>
- Còn đây là LS Nguyễn Văn Đài, người đã “được thả” hồi tháng 3 năm ngoái gửi Lời chúc Tết đến Đảng Cộng sản VN – (BBC). “…nguyên chính là do thể chế chính trị độc đảng hiện nay không còn phù hợp với một xã hội Việt Nam hiện đại và mở cửa hội nhập với cộng đồng quốc tế. Trong một đất nước với gần 90 triệu dân mà chỉ có một đảng Cộng sản với hơn ba triệu đảng viên, đại diện cho một hệ tư tưởng duy nhất thì đó là một sự áp đặt hết sức vô lý và bất công với hơn 80 triệu người dân”.
- GS Tương Lai: Cần gấp một Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQVN” ! (Người lót gạch). – Toàn văn bài phát biểu của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tại Hội nghị lần thứ 4 Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Khẩn trương xây dựng quy chế giám sát và phản biện của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (ĐĐK). – Thư góp ý xây dựng Đảng: Đừng càng chỉnh càng đốn(Nguyễn Vĩnh). – HĐND không nên giám sát kiểu “dĩ hòa vi quý” (PLTP).
- Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận tiếp tục dạy những con chiên Việt Nam về “Con đường hy vọng”: Card Văn Thuận continues to teach fellow Vietnamese about ‘The Road to Hope’ (AsiaNews).
= Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng thừa nhận căn nhà hai tầng bị phá này nằm trong khu vực chưa bị cưỡng chế. Ảnh: HH.Vụ cưỡng chế thu hồi khu đầm tại Hải Phòng: Tòa nhầm lẫn? (PLTP). – Ông Lê Văn Hiền, Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng: ‘Phá nhà ngoài khu cưỡng chế vì kẻ gây án từng ẩn nấp’ (VNE). - Bài này tối qua đã điểm, cho thấy những trò lấp liếm đối phó đang được thực hiện: ‘Ngôi nhà xảy ra nổ súng có thể nằm ngoài đất cưỡng chế’ (VNE). - Chính quyền Hải Phòng lên tiếng về vụ cưỡng chế (TTXVN). – Vụ cưỡng chế ở Hải Phòng: “Không biết còn mìn hay không” (Bee). – Phỏng vấn ông Đặng Hùng Võ: ‘Quyết định thu hồi đất ở Hải Phòng là trái luật’ (VNE). – Đôi điều xin thưa với Thứ Trưởng Đặng Hùng Võ(Trương Nhân Tuấn). Nói về bài: UBND huyện Tiên Lãng có nhiều cái sai. – THƯ MẸ VIẾT TỪ TIÊN LÃNG (Nguyễn Quang Vinh). – Tiền lệ Tiên Lãng(Tuanddk).
- Họp báo về vụ cưỡng chế đầm tại Hải Phòng (Thanh Niên). Một bài viết tuy ngắn nhưng vẫn lột tả được đầy dẫy những khuất tất của bộ máy chính quyền Hải Phòng từ xã tới thành phố, trong đó có đoạn kết như sau: Một loạt các câu hỏi được các PV đề nghị UBND H.Tiên Lãng, UBND TP.Hải Phòng làm rõ, liên quan đến việc giao đất nuôi trồng thủy sản không tổ chức theo đúng thời hạn quy định trong luật Đất đai, việc thu hồi gây nhiều khiếu nại… nhưng đều không được trả lời tại cuộc họp báo.” Ấy thế mà, Đài truyền hình Việt Nam thì nói sao? Đúng là có cái công điện “khẩn” rất khác thường của Thủ tướng kiêm đại biểu quốc hội khu vực Hải Phòng Nguyễn Tấn Dũng có khác: Thủ tướng yêu cầu xử nghiêm việc chống người thi hành công vụ, cái công cụ tuyên truyền số 1 của chính phủ này ngay đầu chương trình Thời sự 6h sáng nay đã đưa tin về cuộc họp báo, với câu kết là việc thu hồi đất của ông Vươn được quần chúng nhân dân trong huyện ủng hộ”. Hô hô! Phải chăng làng báo, và rồi đây cả Viện, Tòa nữa, sẽ đi theo hai hướng, mà đằng sau hậu trường là những chỉ đạo kín đáo, hoặc nửa công khai, tác động đến cả … “cung đình”?
- Quần chúng lên tiếng đây: Dư luận quanh vụ nổ súng ở Tiên Lãng – (RFA). “Đến khi không bắt được Vươn thì quay lại bắt em dâu với vợ Vươn và đánh hai người đàn bà đấy. Xích chị ấy giong đi dọc đường, chửi câu nào là dùi cui ghè vào mồm câu ấy. Và như thế là lên gối đánh chị Hiền vợ anh Quý. Đấy là hành động trước công chúng rất là đông người, và giong đi dọc đường đi đến đâu là đánh đến đấy…Báo cáo anh, như thế là chúng tôi căm phẫn về hành động của một số người đại diện cho chính quyền”. - Vụ nổ mìn ở Tiên Lãng: Cưỡng chế quá tay (NLĐ). - 108 bài là 108 Phương Pháp Hiệu Nghiệm Kích Hoạt Kíp Nổ – (Đinh Tấn Lực). – Mặt trái của việc cưỡng chế đất đai – (RFA).
- BÁ KIẾN CÓ Ý KIẾN (Nguyễn Quang Vinh). “Mấy ngày nay tao ức lắm, phẫn lắm. Người ta so mấy ông Tiên Lãng như tao a? Cũng được. So thì so, tao xấu, so xấu, cũng được. Nhưng tao xấu nhưng tao không nói dối lem lẻm như chúng nó. Nhắc lại, tao không nói dối lem lẻm như chúng nó. Hiểu chưa. Vì thế cho tao được thanh minh. Rằng, dù có xấu thật, tao công nhận tao xấu, tao không nói dối lem lẻm”. – Chí Phèo gửi thư cho anh Văn Vươn – (Cu Làng Cát).
- Lại Nguyên Ân: ĐỌC LẠI ĐOẠN ĐẦU TRUYỆN THƠ “MẸ CON ĐỒNG CHÍ CHANH” (Lê Thiếu Nhơn). Kể lại một vụ người nông dân khẩn hoang bị chiếm đoạt đất đai. “Sáng mai mây trắng mặt sông,/ Nắng lên le lói nhuộm hồng mái tranh./ Đầu làng ai gọi thất thanh,/ Bốn bên lính lệ khố xanh ồn ào…/ Cha Chanh nắm vội chiếc cào,/ Một đoàn xông tới ập vào trói ngay, / Bốn người tay xích một dây,/ Vợ con lăn khóc tơi bời kêu xin…”.
KTS Trần Thanh Vân có phản hồi: “…Bên Blog Hiệu Minh, không khí gửi tiền đóng góp giúp vợ con nhà báo Hoàng Khương sôi động và đầm ấm thắm tình người. Có ai sáng kiến giúp vợ con và gia đình anh Vươn anh Quý lúc này mà không bị bọn chính quyền Tiên Lãng của anh em nhà Lê Văn Hiền đang thống trị giở trò khốn nạn ngăn trở không?” Và Ba Sàm đã trả lời: “Cũng đã có một số độc giả góp ý BS nên lấy ý kiến và lập quỹ ủng hộ gia đình anh Vươn. Nhưng do phải tập trung cho các công việc rất nặng trên 2 trang BS và VSK, nên e không thể. Hy vọng có blogger khác thực hiện, như Mai Thanh Hải, Nguyễn Xuân Diện, … chẳng hạn, cũng là những người đã có kinh nghiệm làm việc này, BS sẽ hết sức quảng bá.”
- Đình công tại Việt Nam tăng kỷ lục trong năm 2011 – (VOA). – Việt Nam: Các cuộc đình công tự phát trong năm 2011 tăng kỷ lục – (RFI). “Theo báo cáo tổng kết của Bộ Lao động Thương binh Xã hội, trong 11 tháng của năm 2011, tại công xưởng ở Việt Nam đã nổ ra 857 cuộc đình công, một con số kỷ lục, tăng gấp đôi so với năm 2010”. – Vietnam reports record number of wildcat strikes (DPA). – Công nhân Việt Nam sẽ quay lại Libya – (VOA).
- Ký cam kết “trị” tai nạn giao thông (NLĐ). – Phỏng vấn Tiến sĩ Nguyễn Bách Phúc, Chủ tịch Hội tư vấn Khoa học Công nghệ và Quản lý TP HCM: Thu phí giảm ùn tắc hay gây quỹ? – (BBC). – Bộ trưởng Thăng: ‘Tôi được sự đồng thuận của dân’ (VNE). - Thì ra anh ta cũng chỉ là một kẻ dối trá (Lương Kháu Lão). “Trên tất cả các phương tiện thông tin đại chúng từ báo lề phải lẫn báo lề trái chưa thấy một ý kiến nào hoan nghênh và ủng hộ Bộ trưởng Thăng mà toàn là ý kiến phản đối, phê phán nhiều khi rất nặng nề“. – Bộ trưởng Giao thông Vận tải đối thoại trực tuyến với nhân dân(VOV). – Bộ trưởng Đinh La Thăng: Đề xuất thu phí đã tính toán kỹ (PLTP). – Ngược hay không ngược? (PLTP). “…người ta vẫn tiếp tục đặt câu hỏi: Việc làm của Bộ GTVT là ngược hay không ngược?” – Bộ trưởng có trả lại tiền sau khi thu phí vẫn ùn tắc? (LĐ). – Bộ trưởng Thăng: “Nếu mất chức, tôi đã được mời làm… trưởng thôn”(DT). – PGS.TS Nguyễn Văn Thụ: Có 1m vải đừng may váy cô dâu! (Bee). - 4 điểm cần lưu ý về đề xuất thu phí lưu hành ôtô, xe máy (DT).
Vậy là cú đề xuất “thu phí giảm ùn tắc” này đã làm rõ thực chất của những màn nổ tưng bừng của ông tân bộ trưởng này. Ban đầu ông còn kêu ca rằng chuyện ùn tắc có nhiều nguyên nhân, như quy hoạch, xây dựng, quản lý đô thị lộn xộn, v.v.. Nhưng có lẽ nó đụng đến nhiều thế lực khác mà ông thừa biết rất nguy hiểm, đồng thời ông cũng biết không thể, không nên “chỉnh đốn” cái bộ máy của mình, một thủ phạm chính gây nên bao tai ương, không chỉ ùn tắc, nên ông đã quyết định đi nước cờ … thí tốt, những con tốt đen chính là cuộc sống của dân đen. Trò thu phí này cũng không khác mấy màn tăng giá điện, thay vì chấn chỉnh bộ máy tệ hại đốt tiền dân bằng đầu tư lăng nhăng, xây dựng công trình chưa xong đã sửa, mời thầu nhà thầu Tầu chây bửa, v.v.. ông đã “chỉnh” cái ví tiền của dân vốn đã lép kẹp vì cơn khủng hoảng.
- Chi trả phúc lợi cho nông dân: Bước tiến mới cho nông thôn mới (ĐĐK). “Quỹ Bảo hiểm-Phúc lợi nông dân xã Thanh Văn là một mô hình tự phát, do Đảng ủy và UBND xã tổ chức vận động xây dựng. Để tham gia quỹ, mỗi nông dân từ 16 tuổi trở lên sẽ tự nguyện góp vào quỹ 20.000 đồng/tháng. Người đóng đủ 20 năm và từ 60 tuổi trở lên sẽ bắt đầu được hưởng chế độ trợ cấp và phúc lợi cho đến lúc qua đời”.
- TỔ QUỐC GHI CÔNG (blog Thành).
- JFK và Việt Nam (Việt sử ký). “Không thể biết một cách chính xác liệu Kennedy sẽ chế ngự cuộc khủng hoảng ở Việt Nam ra sao nếu như ông còn sống. Thế nhưng rõ ràng rằng ông đã tỏ ra cương quyết tránh để Việt Nam trở thành một cuộc chiến của người Mỹ và rằng ông đã mong rút quân hoàn toàn trong một nhiệm kỳ thứ hai của mình”.
- “Ông Putin sẽ đắc cử tổng thống ngay ở vòng một” (TTXVN). – Nga tìm thấy 6.000 cử tri “đã chết” đi bỏ phiếu ngày 4/12 (Rian/ GDVN). – Ông Putin hứa hẹn từ bỏ « trấn áp thái quá» ở Nga – (RFI). “…ông Putin đã đưa ra những hứa hẹn rằng: ‘Chúng ta phải suy nghĩ lại toàn bộ hệ thống bảo vệ các lợi ích của xã hội và từ bỏ xu hướng trấn áp thái quá. Tình trạng này sẽ làm biến dạng và khiến xã hội của chúng ta trở nên không lành mạnh’.” – Nguyễn Minh Cần: Nước Nga sau 2 cuộc biểu tình lớn – (ĐCV). – PUTIN VÀ TỆ THAM NHŨNG – kỳ 1 (Đào Hiếu).
= Photo: BBC. – Thi hài ông Kim Jong-il được bảo quản vĩnh viễn (TN). – Thi hài ông Kim Jong Il sẽ được trưng bày vĩnh viễn ở Bắc Triều Tiên – (VOA). – Kim Jong Il sẽ được ướp xác và dựng tượng đài trên toàn quốc – (RFI). “Đảng Lao động Triều Tiên đã trao danh hiệu ‘Lãnh đạo vĩnh viễn’ cho Kim Jong Il. Kim Nhật Thành trước đây được gắn danh hiệu ‘Chủ tịch vĩnh viễn’. Điều này có nghĩa là sẽ không có ai khác ở Bắc Triều Tiên thay thế các danh vị trên”… cho tới khi chế độ này sụp đổ. – Bắc Hàn đặt Kim Jong-il trong lăng – (BBC). BTV: “Bác” nằm trong lăng, giấc ngủ bình an, dân đói lầm than… để bác lên thiên đàng! – Tượng Chủ tịch Kim Jong-il được dựng khắp Triều Tiên (SGGP). Dường như chỉ ở những nước “thiên đường” mới sản sinh ra các lãnh tụ “thiên tài” cho riêng họ, còn ở các nước “giãy chết”, các thành tựu KHKT luôn được phát minh, đem lại lợi ích cho cả nhân loại. – Đặt tên cho tên lửa để tưởng nhớ ông Kim Jong-Il(TTXVN). – Video: Bắc Triều Tiên từ giã Kim Jong Il (VOA/ Youtube). – Phim cartoon về Kim Jong-il (NMA World Edition).
- Ông Hồ Giai bị cảnh sát TQ thẩm vấn về những phát biểu trên internet – (VOA). – Công an Trung Quốc khám xét nhà ông Hồ Giai – (RFI). “…công an đột nhập vào nhà ông tại Bắc Kinh, tịch thu máy tính cá nhân và đe dọa trả đũa nếu như ông Hồ Giai tiếp tục viết bài bình luận trên mạng internet. Gần đây công an Trung Quốc cảnh cáo sẽ bắt giữ ông lại thêm một lần nữa nếu nhà đấu tranh Hồ Giai tiếp tục trả lời báo chí nước ngoài và tiếp tục công việc đấu tranh”. BTV: Chuyện chỉ có ở xứ “thiên đường”.
- Sức ép Trung Quốc trong hội nhập Mekong – (BBC). Diễn đàn Sumernet thu hút các học giả từ tất cả các nước của Tiểu vùng sông Mekong.=>
13h55′:
- Huế – những tháng ngày sục sôi – Kỳ 9: Trốn lệnh truy nã, mặc áo cà sa (TT).
- Tiên Lãng ơi!… (VHNA). “Chắc rằng, rất nhiều cơ quan và những người có trách nhiệm sẽ học hỏi từ bài học Tiên Lãng nhiều điều. Nhưng, chắc chắn vấn nạn liên quan đến đất đai là điều không thể không giải quyết theo nguyên tắc vì dân. Không một ai – dẫu có chức vụ cỡ nào có quyền coi thường luật pháp, coi thường lòng dân, coi việc dồn người dân đến bước đường cùng là chuyện ‘thường ngày’.” – Góp bàn về “Tiếng bom Đoàn Văn Vươn”(Giang Nam Lãng Tử).
- Đoàn Hưng Quốc: Truyện Tàu xưa và nay – (VHNA).
20h45′:
- Phỏng vấn Tiến sĩ Lê Quý Quỳnh, Vụ trưởng Vụ Biển – Uỷ ban Biên giới quốc gia, Bộ Ngoại giao Việt Nam: Trung Quốc gây căng thẳng ở Biển Đông (VNE). – ASEAN, Trung Quốc họp về Biển Đông (VNE).

KINH TẾ

= Công nhân tại KCX Tân Thuận (quận 7 – TPHCM) chờ rút tiền lương, thưởng Tết tại các máy ATM (ảnh chụp ngày 12-1). Ảnh: Hồng Thúy.Lo nghẽn ATM dịp Tết (NLĐ).
13h55′:
20h45′:

VĂN HÓA-THỂ THAO

- Bùi Văn Nam Sơn: Chữ trinh còn một chút này… (SGTT).
- HÀNỘI…HỒI ẤY (35) – (Nhật Tuấn). Phố Tràng Tiền, HN. Photo: blog.tamtay.vn.=>
- VẬT CHỨNG TRƯỚC THỜI GIAN (Nguyễn Trọng Tạo).
- BẤT DIỆT GIỮA ĐIÊU TÀN (Lê Thiếu Nhơn).
13h55′:
- BÙI MINH QUỐC – THỜI GIAN MÁU (Nguyễn Trọng Tạo).
- Ra mắt sách lạ kỳ của Phạm Quỳnh (TP). – Nhạc sỹ Phạm Tuyên: Tôi như được… giải tỏa (TT&VH). “Đa phần, các ý kiến đều đánh giá cao những đóng góp của cố học giả này trên phương diện văn hóa, đồng thời chia sẻ với nhạc sĩ Phạm Tuyên về những uẩn khúc trong sự đánh giá của lịch sử về thân phụ ông”.
- Phan Cung Việt: Mấy chiều nhìn về một nhà văn (Lê Thiếu Nhơn).
20h45′:
- Kết thúc Cúp các CLB huyện Hoà Thành: Người xem thất vọng (TNO). Bóng đá phong trào mà còn vậy thì bóng đá nước nhà sao phát triển nổi hả trời! Điều đáng nói là trong giải lần trước cũng ở tỉnh này, đội LP cũng đã mua độ và bị loại khỏi cuộc chơi sau khi đã vào đến trận chung kết giải ngành xây dựng tỉnh! Potay toàn tập

GIÁO DỤC-KHOA HỌC

- Phỏng vấn nhà giáo Phạm Toàn: Tính chính danh của một bộ sách giáo khoa (GDHĐ/TGM).
- Phát hiện hố thời gian từ công nghệ tàng hình mới (TTXVN). BTV: Phát hiện này cùng với phát minh Máy ảnh chụp 1.000 tỷ khung hình/giây của các nhà khoa học Mỹ ở MIT sẽ làm thay đổi thế giới trong thời gian tới. Các nhà khoa học có thể sử dụng những khám phá này, đưa vào ứng dụng trong thực tế, giúp tránh tai nạn giao thông, hoặc giảm tử thương ngoài chiến trường, khi có thể chụp được những viên đạn bay ra từ họng súng đối phương ngay từ thời khắc 1/1.000 tỷ giây đầu tiên.
- Nghiện Internet ảnh hưởng đến não bộ như rượu và ma túy: Internet addiction affects the brain ‘like a drink or drug problem’ (The Telegraph).
13h55′:
20h45′:

XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG

13h55′:
20h45′:
- Đột nhập lãnh địa của vàng tặc và lâm tặc ở Quảng Nam Bài 1: Tàn phá rừng nguyên sinh (ĐĐK).

QUỐC TẾ

- Bầu cử 2012: Còn ai đuổi kịp Mitt Romney? (Bùi Văn Phú). Bài này đã đăng trên BBC hôm thứ Tư.
13h55′:
20h45′:
* RFI: 12-01-2012


Bài viết mới





.
.
.

No comments: