Thursday, January 19, 2012

NHẬT BÁO BA SÀM : TIN THỨ NĂM 19-1-2012



NHẬT BÁO BA SÀM 
Posted by basamnews on 19/01/2012

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT

= Những người lính Hải Quân VNCH đã anh dũng hy sinh đền nợ nước ngày 19/01 /1974 trong cuộc chiến đấu chống lại quân Trung Cộng để bảo vệ quần đảo Hoàng Sa. Photo: Flickr.com. – 38 năm, ngày mất Hoàng Sa: – Hồi ký xúc động của những người từng ở Hoàng Sa (Dân Trí). – Hoàng Sa – nơi tôi đã sống – Kỳ cuối: Tiếng chim cuốc Hoàng Sa (Tuổi Trẻ). Mời xem lại: Kỳ 1: Quãng đời đặc biệt – Kỳ 2: Mấy mươi năm nghẹn ngào – Kỳ 3: Những ngày tháng không bao giờ quên (Tuổi Trẻ). BTV: Mt s kin đáng nh nhưng có l nhiu người không mun nh, cho nên rt khó tìm thấy các bài báo viết về việc Trung Quốc cưỡng chiếm Hoàng Sa năm 1974. Search trên mạng không được bao nhiêu bài, vào từng tờ báo tìm đỏ con mắt, cũng không khá hơn, chỉ được 2 bài hôm qua có liên quan chút chút và mấy bài trên RFI, Người Việt đã điểm vài ngày trước, xin hầu bà con.
- Mời xem lại TƯ LIỆU: TUYÊN CÁO CỦA CHÍNH PHỦ VÀ BỘ NGOẠI GIAO VIỆT NAM CỘNG HÒA – (Nguyễn Xuân Diện). “Chánh phủ Việt Nam Cộng Hòa cương quyết bảo vệ chủ quyền quốc gia trên những đảo ấy bằng mọi cách. Trung thành với chánh sách hòa bình cố hữu của mình, Chánh phủ Việt Nam Cộng Hòa sẵn sàng giải quyết bằng đường lối thương lượng những vụ tranh chấp quốc tế có thể xảy ra về những hải đảo ấy, nhưng nhất định không vì thế mà từ bỏ chủ quyền của Việt Nam Cộng Hòa trên những phần đất này“. Ảnh chụp bản tuyên cáo.
- BĂN KHOĂN!(Cua rận). “Mình hỏi mấy ông bí thư chi bộ… có biết chuyện biển Đông vừa rồi không. Ông nào cũng không biết, ông nào cũng há hốc mồm nghe, xong lại còn hỏi ngược lại thật á thật á chả có nhẽ… sau đó lại khen phim trạng sư Mộng Cát của Tàu hay thật (!)“.
- Hoa Kỳ bảo đảm thêm hai tàu chiến nữa cho Philippines: US assures two more warships for Philippines (Gulf Today). – Các phân tích gia – Chuyến thăm của Obama đến Campuchia sẽ gia tăng ảnh hưởng của Hoa Kỳ trong khu vực: Obama Visit Would Boost US Regional Influence: Analysts (VOA English).
- Nhà báo, nhà thơ Bùi Hoàng Tám: Vì sao lại vu oan cho Nhân dân? (DT). “Đổ tội cho nhân dân, vu vạ cho cấp dưới là vô liêm sỉ. Sự lèo lá, tráo trở đã không còn giới hạn“. – Giới chức Hải Phòng bị chỉ trích vụ ông Vươn – (BBC). – Nhân dân đã đứng về phía chính quyền – (Người Buôn Gió). “Trước kia nhân dân ta đã đứng về phía chính quyền trong kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, diệt chủng Khơ Me đỏ, bành trướng Bắc Kinh…ngày nay nhân dân ta tiến bộ một bậc nữa là đứng về phía chính quyền để cướp, phá, đốt nhà và tải sản của ‘nhân dân khác’…” – ĐINH VIỆT: Nhân dân là ai?(Quê choa). – Giống như Tiên Lãng: Cuộc trò chuyện của mọt và nhà báo bợ đỡ – (Cu Làng Cát).
- Vụ cưỡng chế ở Tiên Lãng, hãy nhìn một cách toàn diện(VHNA). – Thông tin thêm về vụ án ông Đoàn Văn Vươn (Chuacuuthe). “Chị vợ anh Vươn nói rằng khi ở trại giam của CATP trở về, chị và vợ anh Quý phải ký vào những tờ giấy trắng, ký ở giữa một tờ, và cuối một tờ do công an đưa và chỉ chỗ ký”. – Phỏng vấn nhân chứng vụ đốt và ủi nhà ông Đoàn Văn Vươn (Chuacuuthe).
- SỰ KIỆN TIÊN LÃNG VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN (Nguyễn Minh Tuấn). - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Trần Đình Long: Không nghe, không thấy, không biết!!! – (DLB). – TƯ CÁCH CÔNG DÂN CỦA HỘI NHÀ VĂN VN ? (Nhật Tuấn). “Lẽ ra nhân vụ nổ Đoàn Văn Vươn, Hội nhà văn VN phải ra một nghị quyết bày tỏ thái độ của mình đối với an nguy của người dân trước sự cưỡng chiếm đất tàn bạo, trắng trợn của bọn cường hào mới”.
- HIỀN GIANG: TƯỜNG THUẬT CHUYẾN ĐI TIÊN LÃNG – (Nguyễn Xuân Diện). – Tiếp theo lời kêu gọi của TS Nguyễn Xuân Diện, hoan hô báo Nông nghiệp Việt Nam: Nhiều người kêu gọi ủng hộ vợ con ông Đoàn Văn Vươn (NNVN). “Nhiều người dân đang sinh sống trên địa bàn TPHCM và các tỉnh Nam bộ, cũng bày tỏ sự cảm thông, chia sẻ với vợ con anh Đoàn Văn Vươn và ủng hộ lời kêu gọi của PGS.TS Vũ Trọng Khải. Họ cho biết nếu báo NNVN lập quỹ, họ sẽ sẵn sàng đăng ký đóng góp tiền bạc ủng hộ”.
- Trọng Bảo: NHÀ TA MẤT RUỘNG RỒI (blog lienson). “Con ơi! Nhà ta mất ruộng rồi!/ Cả cánh đồng thu hồi để làm nhà máy/ Để nước mình tiến lên hiện đại…”
= 12 người trong bồi thẩm đoàn ở một phiên tòa. Họ là những người dân đủ mọi thành phần. Photo: adriandayton.com. – Nguyễn Bính Châu – Đoàn Luật sư TP. HCM: Mơ về Mùa xuân của Pháp luật – (BBC). “Cái chúng ta cần là phải xây dựng một cơ chế mới (bồi thẩm đoàn là thành viên Hội Luật gia) để bảo đảm việc xét xử phải công bằng và chuẩn xác, nhân danh Công lý thì không thể có án oan sai“. BTV: Ở xứ “tư bổn giãy chết”, việc xét xử một vụ án hình sự (criminal) hay dân sự (civil) thường dựa trên phán quyết của bồi thẩm đoàn (jury). Khác với xứ mình, ở Mỹ khi chọn bồi thẩm đoàn, luật sư hai bên nguyên cáo và bị cáo không bao giờ chọn những người trong giới luật sư, cảnh sát, tòa án, cứu hỏa, hay những người làm nghề có liên quan đến ngành tư pháp, và nhất là các bồi thẩm viên được chọn, không có bất kỳ mối quan hệ nào với nguyên cáo hay bị cáo.
Bồi thẩm đoàn thường được chọn từ những người dân bình thường, trên 18 tuổi, chưa từng bị kết tội đại hình (felony). Để vụ án được xét xử công minh, việc chọn bồi thẩm đoàn mất rất nhiều thời gian và quá trình chọn lựa này rất phức tạp. Một vụ án hình sự bình thường như trộm cướp, có khi mất đến cả tuần mới chọn xong 14 người làm bồi thẩm (12 người chính thức, 2 người dự bị. Các vụ án lớn, vẫn 12 người chính thức ngồi ghế xử, nhưng số người dự bị nhiều hơn). Đại bồi thẩm đoàn (grand jury) có thể ngồi ghế xử tới 36 tháng.
- Hiệp hội Xuất bản Quốc tế ra báo cáo về vấn đề kiểm duyệt ở Việt Nam – (RFI).- Bản dịch toàn bộ báo cáo của Hiệp hội Xuất bản Quốc tế: “Tự do Xuất bản tại Việt Nam: Giữa Kafka và Logic Thằng Bờm” – (DLB). – Quốc tế kêu gọi Việt Nam noi gương Miến Điện – (RFA). – IPA chỉ trích tình trạng kiểm duyệt xuất bản tại Việt Nam – (VOA). “IPA kêu gọi chính quyền Hà Nội tư nhân hóa lĩnh vực xuất bản như đã từng làm đối với các ngành công nghiệp khác vì đó là bước quan trọng đầu tiên giúp cải thiện tình hình chung về quyền tự do xuất bản ở Việt Nam”. BTV: IPA xúi dại, tư nhân hóa lĩnh vực xuất bản thì làm sao đảng và nhà nước kiểm soát thông tin? Không kiểm soát thông tin được thì bao giờ dân Việt mới đi tới “thiên đường” XHCN? Đường tới “thiên đường” XHCN là con đường chỉ bịt mắt mới có thể đi tới được. Xem đây, “bạn vàng” cũng đang giúp dân họ mau tới “thiên đường” nè: Trung Quốc siết chặt kiểm soát các trang microblog – (VOA). Nhà thơ Bùi Chát thuyết trình tại hội nghị IPA năm 2008 (DR). =>
- Bùi Tín: Ước mơ Nhâm Thìn: Thời cơ và bẻ lái – (VOA’s blog). “Đảng Cộng sản từng sống cùng đảng Dân chủ và đảng Xã hội, cũng đã từng cho phép đảng viên Quốc dân đảng, Đại Việt tham gia Quốc hội, nay sao lại có người sợ, một nỗi sợ quá đáng. Có đảng mới, cũng là của nhân dân, tham gia bầu cử, đảng CS sẽ có điều kiện để ganh đua, tự rèn luyện mình”.
- Vinashin không trả nợ lần thứ ba – (BBC). – Vinashin Said to Miss Third Payment on $600 Million Facility (BBW). BTV: Vụ nợ nần Vinashin là chuyện nhỏ, hổng nghe Thống đốc Ngân hàng Nhà nước VN Nguyễn Văn Bình đã từng nói: ‘Nợ xấu ngân hàng không đáng ngại’ hả? Mời xem thêm: Nợ xấu không đáng lo!! (datfreelance).
- Phùng Hồ Hải: Lãng phí (Tia Sáng). “Mỗi giọt nước, mỗi giọt xăng, mỗi viên than chúng ta lãng phí bây giờ, chính là chúng ta đang cướp của con cháu ngày mai”. - Ai trị được tham nhũng và lạm dụng chức quyền? (TVN).
- Linh Hoàng – Đôi Lời với Nhà kinh tế Phạm Chi Lan – (Dân Luận). “Đã đến lúc các trí thức, chuyên gia, học giả khi lên tiếng cần phải thoát khỏi mọi ràng buộc của Hệ thống, để phát biểu trọn vẹn vấn đề”.
- Bà Suu Kyi đăng ký ứng cử – (BBC). – Bà Aung San Suu Kyi chính thức đăng ký ứng cử vào Quốc hội – (RFI). – Bà Aung San Suu Kyi tranh cử quốc hội(TT). – Nguyễn Trung: Chia vui với người dân Myanmar (Tia Sáng). Aung San Suu Kyi tham gia một buổi trình diễn gây quỹ tài trợ Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ tại Rangoon 30/12/2011 (Reuters) =>
14h
- Dùng ghế Tổng GĐ cược tiến độ với Bộ trưởng giao thông (TP). “Trong một cuộc gặp với Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng mới đây, cả hai ông cam kết nếu công trình không về đích sớm 5 tháng sẽ nộp đơn xin thôi việc”. BTV: Bà con nhớ dùm những điều mấy ông này hứa, kẻo lại như thủ tướng hứa hồi mới nhậm chức, rằng không chống được tham nhũng thì sẽ từ chức. Cuối cùng thì cả chức thủ tướng lẫn tham nhũng vẫn còn nguyên, không thấy cái nào bị mất.
- Sáu tháng và một đời người (Petrotimes). – Trần Minh Quân: “Chín non”? (TVN). “Với những công trình được xây dựng đúng quy trình, đúng tiến độ mà còn không an tâm thì liệu những công trình bị thúc ép theo kiểu “chín non”, liệu có an toàn? Câu trả lời vẫn còn ở phía trước”.
20h45:

KINH TẾ

- 2050: Việt Nam có thu nhập 4.335 USD/người (VEF). BTV: Tin này có lẽ dành cho bà con nào năm nay không có tiền ăn Tết, đọc xong, không cần ăn Tết cũng no. Bà con nào lớn tuổi ráng sống chờ tới lúc đó, 38 năm sau mình sẽ qua mặt bọn Bắc Triều Tiên là cái chắc!
- ĐỖ THẾ CƯỜNG: Khi ngân hàng bị định hướng (Quê choa).
= Tài sản chứng khoán của nhiều đại gia địa ốc hao hụt mạnh trong năm 2011. Ảnh: Nhật Minh.Đại gia bất động sản ‘mất giá’ trên sàn chứng khoán (VNE).
14h:
20h45:
- Phỏng vấn ông Phạm Hồng Hải, Giám đốc Tiền tệ và thị trường vốn HSBC Việt Nam: 4 tiêu chí cần có để xếp hạng ngân hàng (ĐTCK).

VĂN HÓA-THỂ THAO

- HÀNỘI…HỒI ẤY (36) (Nhật Tuấn).
- THƠ XUÂN DÂNG VỢ (Trần Đăng Khoa).
- Dựa theo bài thơ Chinh Phụ Ngâm của Đặng Trần Côn: Đại hội nhìn từ gần (Nguyễn Duy) (datfreelance). “Thủa trời đất nổi cơn Đại hội/ Khách làng văn nhiều nỗi truân chuyên;/ Xanh kia thăm thẳm từng trên,/ Vì ai xuyên tạc cho nên nỗi này./ Trống Hà Thành lung lay bóng nguyệt,/ Sương Ba Đình mù mịt thức mây…”
- Nhà văn Ngô Phan Lưu: THƯƠNG HIỆU LÀ MỖI NGÀY BẮT ĐẦU TỪ SỐ 0 (Lê Thiếu Nhơn/VN).
- Tin vui! Nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh đã tái xuất giang hồ-mở lại blog, với truyện võ lâm dài kỳ. Nhưng bà con vẫn có thể xem được cái bài viết cũ.
14h:
20h45:

GIÁO DỤC-KHOA HỌC

- Phạm Duy Nghĩa: Những người xuất chúng (Tia sáng). “Muốn ươm mầm tài năng, ngoài giỏi làm toán, giỏi làm văn, trẻ nhỏ cần được khuyến khích phát hiện vấn đề mới và ráng sức giải quyết chúng. Chung quy lại, chưa có nhiều người xuất chúng, nguyên nhân đầu tiên thuộc về chính sách giáo dục, đặc biệt là ở bậc phổ thông của đất nước chúng ta”.
= Loài khủng long Pachycephalosaurus.Tìm thấy hóa thạch khủng long khoảng 75 triệu năm (TTXVN).
- Gương mặt đại diện cho 7 tỷ người trên hành tinh: Anthropocene: Age of Man — The Face of Seven Billion (National Geographic). Bà con nhớ bấm vào các thanh bên tay trái, sẽ cho ra các dữ liệu thú vị.
14h:
- Các nhà khoa học xác nhận những hòn đá rơi xuống từ sao hỏa: Scientists confirm rocks fell from Mars (dawn.com). Các nhà khoa học cho biết có khoảng 15 lbs (khoảng 7kg) đá từ sao hỏa rơi xuống Morocco.
20h45:

XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG

- CHỈ SỐ HẠNH PHÚC (Thùy Linh). =>
14h:
20h45:

QUỐC TẾ

14h:
- Iraq lâm nguy (ĐĐK).
20h45:
* VTV1:

Bài viết mới




.
.
.

No comments: