Monday, January 17, 2011

MỤC SƯ NGUYỄN TRUNG TÔN BỊ BẮT TẠI QUÊ BÁC HỒ (MS Thân Văn Trường)

Ms. Thân Văn Trường
Thứ Hai 17-1-2011

Tôi nhận tin nhắn Ms. Tôn đã bị bắt tại Nam Đàn, Nghệ An, từ số 0986 303337, lúc 19:57:46, ngày 15/1/2011.

Nay thì tin này đã trở thành chính thức, khi trưa nay 17/1/2011 CA Nghệ An đã đến lục soát nhà Ms Tôn, lấy đi máy tính và thông báo bằng miệng cho gia đình biết Ms. Tôn bị bắt cùng với tín đồ Hồ Thị Bích Khương.

Cô Bích Khương là chiến sĩ tranh đấu cho tự do dân chủ ở Nghệ An, đã được Ms. Tôn làm chứng về Chúa Jesus và cô đã  tin theo Ngài, nhận báp-tem tại Thanh Hóa. Trước đó 1 ngày, họ đã đi từ Thanh Hóa về Nghệ An để mở mang nước Chúa ở quê bác Hồ. Cần lưu ý, CA có ý vu Ms. Tôn hủ hóa để phá hoại gia đình Ms. Tôn và phá hoại hội thánh. Tuy vậy, cô Lành, vợ Ms Tôn đã không mắc bẫy, nhưng cứ hát ngợi khen Chúa, mặc cho CA nói xấu và lục soát đồ đạc.

Ms. Tôn và cô Bích Khương cũng thường quan tâm, bênh vực cho dân oan trên khắp cả nước. Họ đã ghé thăm nhà tôi và hội thánh Chuồng Bò hồi năm ngoái. Họ cũng đưa tin và hình ảnh giá trị tố cáo CA bắn chết dân cày ở Tĩnh Gia; thăm và tặng quà cho gia đình Nguyễn Văn Khương bị CA đánh chết ở Bắc Giang…

Gia đình Ms. Tôn là gia đình Cơ đốc bị bách hại suốt hàng chục năm qua. Từ bố, mẹ, vợ và con đến bản thân Ms. Tôn đều bị đánh trọng thương vì niềm tin của mình.

Trước khi bị bắt, Ms Tôn đã bị làm việc liên tục 2 ngày với CA.

Tôi đã về thăm nhà Ms. Tôn nhiều lần, thấy hoàn cảnh rất khó khăn. Bố mẹ già đã trên 80 tuổi, 3 con nhỏ, cháu bé nhất 2 tuổi. Nhà canh nông vi bản, lại bị hà hiếp vì Đạo liên miên. Trong tình yêu Chúa Jesus, gia đình Ms. Tôn cũng cưu mang cháu Đức, con trai Bích Khương ăn học. Kính mong được sự cầu nguyện và chia sẻ của mọi người ở khắp nơi, đang khi Ms. Tôn và Bích Khương bị bắt vì danh Chúa.

Số đt. Gia đình Ms. Tôn  037 3677518;  01644 373581 (cô Lành).
Cháu Trung Nghĩa  018861 35680.
TÔN VINH ĐỨC CHÚA TRỜI
Ms. Thân Văn Trường
Đt. 090 7872617
-----------------------------------

.
.
.

No comments: