Friday, May 7, 2010

TRUNG QUỐC LẠI BẮT GIỮ & ĐÒI TIỀN CHUỘC TÀU CÁ NGƯ DÂN QUẢNG NGÃI

Trung Quốc lại bắt giữ đòi tiền chuộc tàu cá ngư dân Quảng Ngãi

Nhân dân

Cập nhật 16:02 ngày 07-05-2010

http://www.baomoi.com/Home/TheGioi/www.nhandan.com.vn/Trung-Quoc-lai-bat-giu-doi-tien-chuoc-tau-ca-ngu-dan-Quang-Ngai/4231714.epi

NDĐT- Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi sáng ngày 7-5, cho biết: Tàu Trung Quốc vừa bắt giữ 27 ngư dân ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn tỉnh Quảng Ngãi đi trên 2 tàu cá QNg 96246 TS do ông Nguyễn Lý (SN 1963) làm thuyền trưởng và tàu cá QNg 5028 TS, do ông Đặng Tằm (SN 1973) làm thuyền trưởng.

Các tàu cá này xuất bến vào ngày 29-4-2010 và đi hành nghề lặn đêm tại vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa thì bị Trung Quốc bắt đưa về giam giữ tại đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa.

Ông Nguyễn Phương Nam, người trực đài canh biển tại Gành Cả, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn vừa nhận được điện thoại của thuyền trưởng Đặng Tằm thông báo tàu của ông cùng 11 thuyền viên đã bị tàu kiểm ngư mang cờ hiệu Trung Quốc bắt giữ đòi tiền chuộc 70 vạn nhân dân tệ sẽ thả tàu và người.

Đây là tàu thứ 3 của bà con ngư dân tại Quảng Ngãi bị tàu kiểm ngư mang cờ hiệu Trung Quốc bắt giữ trong vòng 2 tháng trở lại đây. Trước đó, tàu của ông Tiêu Viết Là (xã Bình Châu, huyện Bình Sơn) và tàu của ông Mai Phụng Lưu (xã An Hải, huyện Lý Sơn) với 23 thuyền viên đã bị bắt giữ tại đảo Phú Lâm hơn 1 tháng và bị đòi tiền chuộc. Số ngư dân Việt Nam nói trên đã được trả về vào hôm 27-4 vừa qua sau khi cơ quan chức năng của Việt Nam can thiệp. Tuy nhiên, Trung Quốc chỉ thả người, còn giữ lại phương tiện và lượng cá đánh bắt được.

Chi San

.

.

Lại thêm tàu cá bị Trung Quốc bắt giữ (TTrẻ).

.

Tàu Hải quân Việt Nam lên đường tuần tra liên hợp với Hải quân Trung Quốc (QĐ)

.

.

.

No comments: