Sunday, May 30, 2010

MIG 21 RƠI Ở BÌNH ĐỊNH

Máy bay chiến đấu Mig 21 rơi ở Bình Ðịnh

Saturday, May 29, 2010

http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/anmviewer.asp?a=113587&z=157

QUI NHƠN 29-5 (TH) - Một máy bay chiến đấu Mig 21 già nua của Không quân CSVN đã rơi trong một phi vụ huấn luyện ở Bình Ðịnh sáng hôm Thứ Bảy, theo Thông Tấn Xã Việt Nam.

Nguồn tin này cho hay “Theo bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bình Ðịnh, khoảng 9 giờ sáng ngày 29 tháng 5 năm 2010, chiếc máy bay Mig-21 thuộc đơn vị không quân C40 trong lúc bay huấn luyện đã bị rơi xuống địa phận xã Nhơn Tân, huyện An Nhơn, Bình Ðịnh, và bốc cháy.”

TTXVN nói 2 phi công lái máy bay đã nhảy dù ra khỏi máy bay an toàn và “Tại hiện trường máy bay rơi chỉ bị ảnh hưởng nhỏ làm sụp một mái hiên nhà dân và không gây thương vong cho bất cứ một người dân thường nào ở khu vực máy bay rơi.”

Theo báo VNExpress khi đưa tin này thì nói phi cơ đã phát nổ “trong lúc đang bay diễn tập”. Mảnh vỡ của máy bay Mig đã “làm sập mái hiên nhà ông Bùi Văn Nghĩa ở thôn Nam Tượng 3, xã Nhơn Tân. Rất may ông Nghĩa chỉ bị thương nhẹ do gạch văng trúng người. Trước khi máy bay phát nổ, phi công đã kịp thời bung dù đáp xuống quốc lộ 19 an toàn.”

Báo Tuổi Trẻ thì nói đại úy phi công Trần Tiến Tùng “bị thương nhẹ và đang được điều trị ở Viện Quân Y 13 tỉnh Bình Ðịnh”.

Từ 6 năm qua, năm nào cũng có phi cơ quân sự rớt và một số người chết. Riêng máy bay Mig 21 đã rơi nhiều.

Ngày 12 tháng 11 năm 2009, máy bay Mig 21 bay huấn luyện rớt ở Yên Bái làm một thượng tá và một thượng úy bị tử nạn. Ngày 9 tháng 6 năm 2009, một chiếc SU-22 rơi ở Thanh Hóa, phi công tử nạn. Ngày 8 tháng 4 năm 2008, máy bay vận tải quân sự AN-26 hai cánh quạt rớt ở Thường Tín, Hà Tây, làm cả 5 người trên máy bay tử nạn.

Ngày 24 tháng 11 năm 2007, một chiếc Mig 21 rơi ở Thái Nguyên, 2 phi công nhảy dù thoát chết.

Tháng 5 năm 2006, một chiếc Mig 21 cũng của Trung đoàn 40 bay huấn luyện cũng đã phát nổ và rơi ở Bình Ðịnh, hai phi công nhảy dù kịp nên thoát chết.

Ngày 26 tháng 1 năm 2005 một trực thăng quân sự đã rớt ở đảo Cồn Cỏ (ngoài khơi Quảng Trị) làm thiệt mạng 16 cán bộ trung và cao cấp.

Nga đã ngưng sản xuất loại máy bay chiến đấu (tiêm kích) Mig 21 từ năm 1985 đến nay vì quá lỗi thời. Việt Nam hiện còn giữ khoảng 250 chiếc.

.

.

Máy bay quân sự rơi ở Bình Định

Cập nhật: 04:15 GMT - chủ nhật, 30 tháng 5, 2010

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2010/05/100530_airplane_crash.shtml

Một máy bay MIG-21 của không quân Việt Nam bị rơi khi diễn tập tại Bình Định, phi công nhảy dù thoát nạn.

Báo trong nước cho hay tai nạn xảy ra vào sáng thứ Bảy 29/05 tại địa phận xóm Phúc Mới, thôn Nam Tượng, xã Nhơn Tân, huyện An Nhơn thuộc tỉnh Bình Định.

Được biết đây là máy bay của trung đoàn 940 không quân, đóng tại sân bay Phù Cát, Bình Định.

Phi công trên chiến đấu cơ này, Đại úy Trần Tiến Tùng, đã cố gắng đưa máy bay ra khỏi khu vực dân cư trước khi nhảy dù thoát nạn.

Hiện ông Tùng đang được điều trị tại Viện Quân y 13 trong tỉnh.

Cơ quan chức năng đã cách ly khu vực xảy ra tai nạn để tiến hành điều tra.

Tai nạn máy bay quân sự hạng nhẹ đã xảy ra nhiều lần ở Việt Nam, chủ yếu do đội ngũ máy bay mua từ Liên Xô cũ đã quá lạc hậu.

Việt Nam mới có 12 chiếc Su-30, và 36 chiếc Su-27 trong các binh đoàn phi cơ chiến đấu.

Đa số máy bay còn lại là MIG-21 và Su-22. Trong 400 chiếc này thì MIG-21 thuộc thế hệ ra đời từ thập niên 1960.

Vụ tai nạn gần đây nhất xảy ra ngày 09/06/2009, khi một máy bay phản lực Su-22 khi diễn tập ở không phận Thanh Hóa đã gặp nạn và nổ tung khi rơi xuống đất khiến phi công thiệt mạng.

Nhiều tai nạn

Tháng 4/2008, một máy bay quân sự hạng nhẹ AN-26 rơi ở huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây, làm toàn bộ phi hành đoàn năm người tử nạn.

Đây là máy bay của đoàn 918 không quân, đang trên đường từ sân bay Gia Lâm trở về.

Trước đó, tháng 4/2006, một chiếc MIG-21 của trung đoàn 920 rơi tại xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước, Bình Định, trên máy bay có hai phi công.

Hai người này kịp nhảy dù và thoát nạn, nhưng một người bị thương.

Vụ chết nhiều người nhất là hồi tháng 1/2005, khi một trực thăng MI-8 gặp sự cố và rơi ở miền Trung Việt Nam làm tất cả 16 người trên máy bay thiệt mạng.

Trong số đó có hai vị tướng là Tư lệnh quân khu 4, Trung tướng Trương Đình Thanh, và Phó tư lệnh quân khu 4, Thiếu tướng Nguyễn Văn Tuấn.

Trong số người gặp nạn còn có năm đại tá và hai thượng tá.

Một chiếc trực thăng loại này đã bị rơi hồi năm 2001 tại miền Trung, cũng khiến 16 người gồm 7 người Mỹ và 9 người Việt thiệt mạng.

Những người này đang trên đường đi tìm lính Mỹ mất tích thời chiến tranh Việt Nam.

Vào tháng Năm 1998, tham mưu trưởng quân đội và là thứ trưởng quốc phòng Việt Nam, tướng Đào Trọng Lịch, tử nạn khi máy bay chở ông đâm vào núi tại tỉnh Xiêng Khoảng của Lào.

13 sĩ quan Việt Nam có mặt trên máy bay khi đó đều thiệt mạng.

.

.

.

No comments: