Sunday, May 16, 2010

CHI HÀNG CHỤC TỶ CHO MỘT SỐ BÁO ĐƯA TIN ĐẠI LỄ

Chi hàng chục tỷ cho một số báo đưa tin Đại lễ

Anhbasg

May 14, '10 3:58 AM

http://anhbasg.multiply.com/journal/item/1906/1906

Đây là kiểu đem tiền trong kho, trong ngân khố quốc gia, tiền xương máu, mồ hôi nước mắt của dân, tiền cứu trợ dân chúng bị thiên tai, tiền thuốc phòng ngừa dịch bệnh ... để đi mua vàng mã chờ ngày đem đốt cúng thổ thần hà bá.

Khi "đốt vàng mã" nhiều thế này chắc phải cần chi thêm một lượng tiền lớn hơn nữa để chuẩn bị việc phòng cháy hay chữa cháy vì đám cháy này ắt là lớn dễ gây hỏa hoạn.

Anhbasg

--------------------------------

14/05/2010 15:22:34

http://www.baomoi.com/Home/DoiNoi-DoiNgoai/bee.net.vn/Chi-hang-chuc-ty-cho-mot-so-bao-dua-tin-Dai-le/4264789.epi

Bee.net.vn - Thành phố Hà Nội đã quyết định duyệt mức hỗ trợ kinh phí Chương trình phối hợp tuyên truyền, giáo dục, quảng bá hướng tới kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long với tổng số tiền hơn 26,5 tỷ đồng.

Số tiền này sẽ dành cho các cơ quan: Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Chính phủ, Báo Nhân Dân, Báo Quận đội Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam và Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương.

Cụ thể, Hà Nội hỗ trợ báo Nhân Dân 7,2 tỷ đồng; báo Quân đội Nhân dân hơn 4,9 tỷ đồng; Thông tấn xã Việt Nam 5,4 tỷ đồng; Ban Tuyên giáo Trung ương hơn 4,5 tỷ đồng; Văn phòng Chính phủ 4 tỷ đồng và Tạp chí Thi đua – Khen thưởng 535 triệu đồng.

Trong khuôn khổ Chương trình phối hợp tuyên truyền này, một số đề án đã được hoạch định như: Đề án xây dựng website 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội của báo điện tử VietNam Plus với sự tham gia của các chuyên gia tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha; Đề án tuyên truyền kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long của báo Le Courrier du Vietnam với khoảng 400 tin, bài dịch sang tiếng Pháp…

Một chương trình âm thanh tên gọi “Hà Nội 1.000 năm” cũng được triển khai từ tháng 10/2009 – 10/2010 với số lượng bản tin 390 số, thời lượng 10 – 15 phút/số bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

Sở Ngoại vụ Hà Nội cũng vừa lên kế hoạch tổ chức mời báo chí nước ngoài đưa tin, viết bài về Hà Nội trước dịp Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long.

Tờ trình của Sở Ngoại vụ về việc này cùng dự thảo kế hoạch vừa được Văn phòng UBND TP Hà Nội gửi Ban Tuyên giáo Thành ủy xem xét, cho ý kiến với mong muốn nhận được “câu trả lời” trước 15/5.

Ong Mi

.

.

No comments: