Sunday, March 28, 2010

LẠI BÊ BỐI VỀ TRANH CỔ ĐỘNG

Lại bê bối về tranh cổ động

http://www.danchimviet.com/2010/03/28/l%e1%ba%a1i-be-b%e1%bb%91i-v%e1%bb%81-tranh-c%e1%bb%95-d%e1%bb%99ng/

Tranh cổ động – tất nhiên là sản phẩm lề phải. Tranh cổ động không thể nào là sản phẩm của “bọn phản động lưu vong” hay ” bọn diễn biến hòa bình”.

Nó là sản phẩm của bộ máy tuyên truyền khổng lồ của đảng. Tất nhiên cũng không phải đảng “khủng bố” cỡ Dân Chủ hay Việt Tân. Đảng đây là “Đảng ta” tức Đảng Cộng Sản Việt Nam. Nhưng Đảng cổ động cho ai? Xin xem tranh thì biết.

Vài tháng trước, nhân kỉ niệm 65 năm ngày thành lập Quân Đội Nhân Dân, tranh cổ động mà một bạn đọc của X-Cafe đưa lên mạng treo ngay giữa Sài Gòn với hình quân đội Trung Quốc.

Xin đưa lại nếu bạn đọc nào chưa xem:

http://www.danchimviet.com/wp-content/uploads/2010/03/tranhcodong1-192x300.jpg

Rồi bức tranh được “giấu nhẹm” sau phát hiện của bạn đọc. Cũng không thấy ai bị kỉ luật hay khiển trách.

Trước đó, tương tự vậy, báo Phụ Nữ Tp. HCM cũng dùng hình hải quân Trung Quốc minh họa cho quân đội Việt Nam. Số báo bị thu hồi lại nhưng cũng được một số bạn đọc chụp và đưa lên mạng.

Gần đây, kêu gọi nhân dân góp ý cho Đảng, VietNamNet cũng dùng hình quân đội Trung Quốc, bên cạnh hình Hồ Chí Minh: http://www.danchimviet.com/wp-content/uploads/2010/03/VnNet.jpg

.

Khi blog Trương Duy Nhất phát hiện ra sự việc và nhiều bạn đọc trên mạng truyền nhau về tin này thì VietNamNet kéo ảnh đi mà không một lời đính chính. Cũng không nghe nói có ai bị kỉ luật về “lỗi kỹ thuật” này.

Xì -căng -đan mới nhất xẩy ra ở Cần Thơ, công nhân Trung Quốc trên tranh cổ động của Việt Nam về an toàn lao động. Lần này, cuốn Mao tuyển mầu đỏ được chữa thành tiếng Việt nhưng không qua nổi con mắt của ông Nguyễn Đình Đông.

http://www.danchimviet.com/wp-content/uploads/2010/03/trangcodongVN-300x247.jpg

Bức tranh cổ động trên được lấy từ một tranh của Trung Quốc, những công nhân Trung Quốc với Mao Tuyển trên tay.

http://www.danchimviet.com/wp-content/uploads/2010/03/e13-7061-300x217.jpg

Rồi khéo léo chữa lại dòng chữ TQ thành chữ Việt Nam (trên bìa cuốn sách Mao Tuyển mầu đỏ)

http://www.danchimviet.com/wp-content/uploads/2010/03/maotuyen1-300x228.jpg

Bạn đọc có thể xem bức hình gốc tại đây

.

Như thường lệ, sau khi bị phát hiện và một số blog đưa tin, đến đêm, bức tranh được lặng lẽ bê khỏi hiện trường. Ảnh chúp lúc 23h, ngày 27/3/2010.

http://www.danchimviet.com/wp-content/uploads/2010/03/keodi-300x225.jpg

.

Nguồn: Ảnh sử dụng của Blog Quê Choa.

Lời bình và tựa đề do Đàn Chim Việt đặt.

.

.

.

No comments: