Saturday, August 19, 2017

ĐIỂM TIN và BÌNH LUẬN NGÀY 19/8/2017 (Bùi Văn Thuận)





1. Ngư dân Quảng Ngãi lại bị tàu nước ngoài đập phá tài sản, ngăn cản hành nghề. (Tuy không ai nói rõ nhưng "nước ngoài" ở đây có nghĩa là Trung cộng, bạn bè tốt đồng chí tốt của đảng ta). https://goo.gl/gqDA2s

2. "Tàu cá ngư dân Việt lại bị tấn công tại Hoàng Sa"- RFA đưa tin. https://goo.gl/eugd8z

3. Chuyện BOT Cai Lậy vẫn chưa nguôi trên mạng xã hội và báo chí:
- Hầu hết các báo đứng về phía người dân và các tài xế trong vụ này.
- Toàn bộ các trang của DLV hoặc các cây "bút chiến" nhiều like của đảng đều chửi rủa mạt sát thậm tệ "bọn báo chí thối mồm", "lũ dân ngu vàng vẩu, mọi rợ".
- Các quan chức Bộ GTVT tiếp tục bao che, ngụy biện và bảo vệ BOT Cai Lậy bằng mọi giá. Thái độ và lời nói của các quan chức Bộ GTVT rất ư là đi ngược lại lợi ích của dân, chống lại dân bằng mọi giá.
- Tỉnh Tiền Giang đã "phủi" trách nhiệm vụ này. Trên báo Người Lao Động có bài: "Vụ BOT Cai Lậy: Tỉnh Tiền Giang phản ứng Bộ GTVT". (Có thể tỉnh này sợ trâu bò húc nhau nên đã phải lên tiếng thanh minh, phủi trách nhiệm. Tất nhiên, một số quan chức tỉnh này cũng có phần chút ít, được la liếm. Nhưng hành động phủi trách nhiệm này là khá khôn ngoan trong thời điểm này). https://goo.gl/u1T79i

4. Vụ Trịnh Xuân Thanh:
- Báo chí trong nước đã hoàn toàn rúm ró, thụt vào hang khi phía Đức và báo chí Quốc tế lên tiếng mạnh mẽ vụ này.
- Các quan chức cấp cao cả tại vị cũng như về hưu đều ngậm tăm sau mấy ngày đầu như lên đồng.
- Phía Đức đã phát lệnh truy nã những kẻ tham gia vụ bắt cóc.
- CH Séc đã bắt giữ một người Việt tình nghi liên quan đến vụ này. https://goo.gl/agH7Ai
- VOA: "Vụ Trịnh Xuân Thanh: Việt Nam ‘tiếp cận’ Đức". (Định dùng lời ngon ngọt để lừa đảo hả? Quen thói lật lọng ai tin?). https://goo.gl/u7TFtQ
- Dân biểu Đức kêu gọi trừng phạt Việt Nam: Các dân biểu Hạ viện Đức kêu gọi phải có biện pháp quyết liệt hơn để trừng phạt Việt Nam sau vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh ở Berlin, một hành động bị chính phủ Đức cáo buộc là một “vi phạm trắng trợn” đối với luật pháp Đức. https://goo.gl/bJzgP8

5. Quay lại câu chuyện BOT đang hút máu mãnh liệt khắp nơi trên cả nước:
- "Trạm BOT Đồng Nai đã có phương án 'độc' để đối phó tài xế trả phí bằng tiền lẻ" là tiêu đề bài viết trên Vietnammoi. https://goo.gl/ntYoWS
- Zing: "Đường lún và ổ gà trên hai tuyến BOT 1.800 tỷ đồng". https://goo.gl/Txzynm
- Infonet: "Không chỉ BOT Cai Lậy, BOT Thái Nguyên cũng bị Thanh tra chỉ ra nhiều sai phạm". https://goo.gl/SdVUx2
- "Dời trạm thu phí Bàn Thạch về xã An Dân: Người dân, doanh nghiệp bức xúc" là bài viết trên An Ninh Tiền Tệ về BOT tại xã xã An Dân huyện Tuy An Phú Yên. https://goo.gl/B3PYpp
- Trên trang FB Osin HuyDuc có tin: "BOT CỨU "ĐỆ NHẤT PHU NHÂN" BẰNG TIỀN AI". (Bài này nêu đích danh 2 dự án BOT của bà Đỗ Thị Huyền Tâm, vợ Mạnh Mượt. Cuộc chiến BOT càng mở rộng, càng khốc liệt càng vui). https://goo.gl/2Gp1dh
- Ngay lập tức, trên báo chí đã có bài: "Thanh tra Chính phủ chỉ rõ mức phí bất thường tại dự án BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ". (Quả này mà anh Mạnh Mượt và bà vợ (nghe đồn từng là bồ con trai ông ta) mất 2 cái BOT rất béo là Pháp Vân- Cầu Giẽ và Hà Nội- Bắc Giang thì tuyệt. Anh Mạnh "trồng cây gì nuôi con gì vốn nổi tiếng vì nhiều lẽ, trong đó cung điện với nội thất vàng chóe kiểu đế vương thật xứng tầm với người gánh củi). https://goo.gl/mLx4ys
(Cuộc chiến BOT có lẽ còn căng, hiện nay cả nước có 88 trạm hút máu kiểu này. Con số có lẽ sẽ còn tăng tiếp. Số tiền mà các trạm hút máu này thu được mỗi ngày có lẽ lên đến hàng trăm tỷ).

6. RFA: "Hàng trăm tàu cá Trung Quốc xuống Biển Đông". https://goo.gl/rNcGrb

7. Vnexpress: "Bộ Tài chính muốn tăng một loạt sắc thuế". (Sau khi đòi tăng thuế VAT lên thêm 2%, nay bọn phản động đòi tăng hàng loạt sắc thuế khác). https://goo.gl/nP5aWK

8. Xăng tăng giá thêm 461 đồng/lít kể từ 15h00 chiều nay. (Tiếp tục khoan và sức dân sau khi bị Trung Cộng đuổi khỏi mỏ khoan dầu ở Biển Đông). https://goo.gl/Uxi8vP

9. Sốt xuất huyết đang hoàng hành khủng khiếp trên cả nước. Hà Nội báo động đỏ về chuyện này. https://goo.gl/qxZbmm

10. Người Lao Động: "Vụ nổ 6 người chết: Thiếu ăn, 3 hộ nghèo liều cưa đầu đạn". (Đất nước bình yên hạnh phúc nhất nhì thế giới. Một số DLV còn cho rằng đất nước đang rất giàu có, một số thằng điên, lú lẫn còn cho rằng đây là thời đại rực rỡ nhất trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Đau xót). https://goo.gl/i1GSTv

11. "Gia Lai: Có con riêng, Cục trưởng về hưu non" là tiêu đề bài viết trên Infonet. (Cục trưởng Cục Thống kê Gia Lai Lý Hùng Thanh, 56 tuổi đã về chăm vợ dại con thơ sau khi bị phát hiện có vợ bé, con riêng. Tất nhiên, ông Thanh đã học cao cấp lý luận chính trị và thấm nhuần đạo đức, tác phong của "người" trong các cuộc vận động học tập và làm theo). https://goo.gl/TAHjub

12. Tiếp tục hoãn công bố kết luận thanh tra 'biệt phủ' Yên Bái. (Đây là lần thứ 4 công bố này bị hoãn. Chắc củi này không đốt được phải không thằng nhóm lò? Hay đây là loại gỗ "đỏ" không nỡ đốt?). https://goo.gl/xxd4GY

13. Tuổi Trẻ: "Trà, cà phê gói chịu thuế tiêu thụ đặc biệt như rượu". (Nước sạch, nước ngọt, trà, cà phê... đều chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Việt Nam đã tiến một bước dài, qua mặt tất cả bọn thực dân đế quốc đã tưng đô hộ trong khoản thuế, phí. Đỉnh cao của nghệ thuật bóc lột đã được những kẻ nhân danh cộng sản, vì dân vì nước thi hành trên đàn cừu 90 triệu con). https://goo.gl/7gH732

14. Thanh Niên: "Bơm 130.000 tỉ đồng mỗi tháng vào nền kinh tế". (Đây là hành động chất thêm củi vào lò than. Ngay trước mắt thì che cái cái nóng, nhưng về lâu dài thì dân sẽ lãnh đủ do lạm phát, vật giá. Số tiền này lại bơm vào bong bóng đất đai, chứng khoán nữa lại càng vui. Thôi kệ, giải quyết cái đói và phcuj vụ nhiệm kỳ này đã, nhiệm kỳ sau kệ chúng nó. Mà biết có còn nhiệm kỳ sau hay không, cứ cố vét được thêm tí nào hay chút đó). https://goo.gl/xtHACW

15. Dân Trí: "Công an vào cuộc vụ chủ nhiệm UBKT huyện uỷ ăn chặn tiền chế độ chính sách". (Nguyễn Tiến Duẩn đang giữ cương vị Chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra huyện uỷ Yên Dũng, Bắc Giang ăn cả tiền chế độ chính sách. Tất nhiên, tiền chế độ chính sách là tiền của thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ, hộ nghèo, người khuyết tật, người già neo đơn... Tay này có phẩm chất của một chiến sĩ cộng sản kiên trung đây. Ăn bất chấp thủ đoạn, ăn bất chấp lương tri). https://goo.gl/kpHu1G

16. Báo Đất Việt: "Dự án bệnh viện 800 tỷ bỏ hoang: Quá đau xót...". (Đất nước này, người dân quen mất chục nghìn tỷ, trăm nghìn tỷ nên con số 800 tỷ cứ thấy nhỏ nhoi đến đáng thương). https://goo.gl/p6mQcP

17. Thủ tướng nhắc Ngân hàng huy động vàng, USD trong dân. (Mang súng, dùi cui đi mà huy động thì may ra. Nhà các quan chức vàng đô rất nhiều, huy động từ đó sẽ khả quan hơn đấy các con nghiện ạ. Dân có tiền họ ít ngu lắm thủ tướng ạ, đâu có như thời 1945 đâu. Các tấm gương tày liếp còn đó). https://goo.gl/rh43QF

18. Lao Động :"Nam thanh niên đầy thương tích sau khi trở về từ trụ sở công an thị xã Sơn Tây?". (Xin miễn bình luận về vụ này. Thành tích của công an Việt Nam đã được cả quốc tế công nhận trong lĩnh vực tra tấn, đàn áp, bắt bớ, ép cung, nhục hình, giết người trong đồn... Tất nhiên, những thành tích như canh cửa, chặn ngõ, khủng bố, sử dụng côn đồ hoặc biến thành côn đồ cũng rất nổi bật). https://goo.gl/QxTrtN

19. Ông Phan Vân Bách liên tục bị khủng bố tinh thần,bọn khủng bố ném mắm tôm, sơn, mảnh thủy tinh vào nhà ông. Ông Bách hiện đang sống ở Hà Nội, một thành phố nghe nói là hòa bình. Ông Bách là người lên tiếng đấu tranh chống lại các bất công trong xã hội một cách ôn hòa. Các vụ khủng bố, đe dọa khủng bố đều được ông ghi lại thành video, hình ảnh, ông đã báo án lên các cơ quan thẩm quyền. Nhưng có lẽ công an và những nahf chức trách của Hà Nội sẽ làm ngơ, bảo kê cho bọn khủng bố bức hại ông như hàng trăm những vụ hành hung khủng bố người đấu tranh ôn hòa trước đây trên khắp Việt Nam.

20. Nhiều báo chí đưa tin: "Hàng loạt người mẫu, diễn viên ở Sài Gòn bán dâm nghìn USD". (Xin lưu ý tên bài viết, đáng lẽ phải là: Hàng loạt người mẫu, diễn viên ở Hồ Chí Minh bán dâm nghìn đô, nhưng nền báo chí cách mạng đã rất bẩn bựa khi gán nó cho Sài Gòn. Vụ này có lẽ được đảng nhà nước dùng để đánh lạc hướng, làm loãng thông tin về Formosa, nhận chìm Vĩnh Tân, dinh thự Yên Bái, cướp đất Đồng Tâm, tình hình căng thẳng và thái độ nhu nhược của Việt Nam tại Biển Đông, BOT, tăng thuế... Có lẽ chỉ có cái Lồn...g mới cứu được đảng và nahf nước lúc này?). https://goo.gl/CR2hr6

21. Kỷ niệm một năm ngày Tiếng Súng Yên Bái xảy ra. Chị em Trà- Quý vẫn ung dung, mọi chuyện đã trôi vào dĩ vãng: Nguyên nhân nổ súng là gì? Tài sản trong phòng quan chức gần 4 tỷ do đâu có? Thật sự có phải đồng chí Đỗ Cường Minh là sát thủ hay không.... Báo chí nhà nước cũng không thấy có bài về bước ngoặt quan trọng, bài học kinh nghiệm trong công cuộc thanh toán nhau này.

22. Ngày này năm xưa:
- Hôm nay kỷ niệm ngày cách CMN tám. Báo chí lề đảng rất ít đưa tin. Không khí báo chí, băng rôn ngoài đường rất ảm đạm. (Để kỷ niệm sự kiện này, đảng và nhà nước đã có những hành động thiết thực hơn là chém gió như: tăng giá xăng, tăng thuế, phí, dựng các trạm BOT chi chít, cho Formosa hoành hành,phá rừng, tàn phá rừng, đào bới tài nguyên, bắt hàng loạt những người bất đồng chính kiến và vu cho họ "lật đổ". Hành động bắt cóc TXT ở Đức và sự cô lập về ngoại giao với Đức cũng có thể coi là một thành tích xuất sắc mừng ngày cách mạng. Dịch bệnh tràn lan như là một minh chứng cho sự ủng hộ của thiên nhiên đất trời đối với cách mạng. Sưu cao thuế nặng, quan lại nhũng nhiễu đục khoét, lòng dân oán hận, gia tăng đàn áp bắt bớ dân, thiên nhiên nổi giận, lòng người li tán, ngân khố cạn kiệt, trống rỗng, tận thu, hút cạn nguồn lực trong dân, triều đình đấu đá giữa rặt một phường nhiễu nhương ô lại... Tất cả là một bức tranh tổng hòa rất đẹp về ngày cách mạng tháng tám lịch sử này.
- Ngày 19/8/1001: Bắt đầu đảo chính tại Liên Xô khi nhóm Ủy ban Khẩn cấp Nhà nước toan tính nắm quyền lực tại Moskva, quản thúc Tổng thống Gorbachyov.

KÍNH MỜI BỔ SUNG, SỬA CHỮA!







No comments: