Thursday, August 24, 2017

ĐIỂM TIN NGÀY 24-8-2017




ĐIỂM TIN NGÀY 24-8-2017
.
  • TT Venezuela muốn dùng lệnh truy nã đỏ để bắt cựu chưởng lý Ortega (RFI) - Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro muốn dùng đến lệnh truy nã đỏ của Interpol để bắt giữ chưởng lý Luisa Ortega. Từng là người ủng hộ chế độ Chavez, bà Ortega tuyên bố nắm giữ bằng chứng tham nhũng của tổng thống Maduro. Đến Brazil từ hôm qua, bà sẽ đề cập đến tình trạng « tham nhũng » ở Venezuela trong cuộc họp các chưởng lý khối Mercosur tại thủ đô Brasilia ngày 23/08/2017.
  • Hoa Kỳ cách chức Phó Đô Đốc Tư Lệnh Đệ Thất Hạm Đội (RFA) - Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ quyết định cách chức Phó Đô Đốc Joseph Aucoin, Tư Lệnh Đệ Thất Hạm Đội, sau vụ tầu chiến Mỹ đụng một chiếc tầu chở dầu lúc đang di chuyển ở Thái Bình Dương, khiến 10 thủy thủ mất tích và 5 thủy thủ bị thương.
  • Hải quân Mỹ là nạn nhân các vụ tấn công tin học? (RFI) - Trong thời gian gần đây, tại châu Á, các chiến hạm Mỹ liên tiếp bị tai nạn, trong đó có vụ mới xảy ra tại eo biển Singapore. Tình hình này khiến hải quân Mỹ đang tự hỏi phải chăng họ đang là nạn nhân của các vụ tấn công tin học.
  • Quan chức Philippines : Trung Quốc gia tăng áp lực tại khu vực Thị Tứ (RFI) - Căng thẳng gia tăng từ hai tuần nay xung quanh đảo Thị Tứ (Pag-asa), Trường Sa, do Philippines kiểm soát, với việc Trung Quốc đưa Hải Quân áp sát một số bãi cát thuộc khu vực Thị Tứ. Hôm qua, 22/08/2017, đến lượt các quan chức an ninh Philippines lên tiếng xác nhận điều này.
  • Trung Quốc cắm cờ trên đá Tri Lễ, thuộc quần đảo Trường Sa (VOA) - Tin cho hay các tàu của Trung Quốc đã tiến gần đến một hòn đảo lớn của Philippines trong khu vực có tranh chấp trên Biển Đông trong tháng này đã làm dấy lên một cuộc tranh luận gay go tại Manila, có thể làm sứt mẻ tình hữu nghị giữa hai nước Trung-Phi.
  • "Trung Quốc, chuẩn bị đi ! Tàu sân bay Mỹ đang trực chỉ Việt Nam" (RFI) - Quan hệ quốc phòng Việt-Mỹ tiến triển rõ nét tiếp tục thu hút sự quan tâm của giới phân tích. Trong bài viết mang tựa đề rất hóm hỉnh « Trung Quốc, chuẩn bị đi ! Tàu sân bay Mỹ đang trực chỉ Việt Nam - Get Ready, China: U.S. Navy Aircraft Carriers are Headed to Vietnam » đăng trên tạp chí Mỹ The National Interest ngày 20/08/2017, nhà báo Zachary Keck đã phân tích thêm về ý nghĩa của sự kiện một  tàu sân bay Mỹ sẽ ghé thăm Việt Nam vào năm tới 2018.
  • Sự vô minh trong Quy định số 90 (BoxitVN) - Nguyễn Đình Cống - Ngày 4-8-2017 Đảng Cộng sản Việt Nam ban hành Quy định số 90-QĐ/TW: Tiêu chuẩn đánh giá cán bộ Ban Chấp hành trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Về quy định này, tôi đã đọc được một số phản biện và nhận xét rất hay của Tô Văn Trường, Lê Phú Khải, Hòa Ái, Hạ Đình Nguyên, Bùi Quang Vơm đăng trên trang Boxitvn. Chỉ xin có vài ý kiến bổ sung. Vô minh là khái niệm thường dùng trong Phật giáo để chỉ tình trạng ...
  • VN Pharma: phát nhanh, sụp cũng chóng (BBC) - Nhìn lại quá trình phát triển mở rộng thần tốc và sự sụp đổ cũng nhanh chóng không kém của công ty từng thống trị thị thường dược phẩm tại Việt Nam.
  • Công nhận VNCH sẽ có lợi như thế nào? (VOA) - Việc viết bộ sử Lịch sử Việt Nam gồm 15 tập do GS Phan Huy Lê chủ biên, không dùng từ “ngụy quyền Sài gòn” mà sử dụng “Việt Nam Cộng Hòa” là bước tiến mới của giới sử học Việt Nam.
  • Nguyên Khang, giọng ca không bị khuất phục (VOA) - Một tiếng hát đi sâu vào lòng khán giả trong và ngoài nước không chỉ vì những bản tình ca gắn liền với tên tuổi của anh mà còn vì những ca khúc cổ súy cho tự do-nhân quyền Việt Nam mà anh nhiệt thành chuyển tải ở bất cứ nơi nào anh xuất hiện, dù là trên sân khấu lớn hay trước cử tọa các sự kiện nhỏ, lẻ. Giọng ca ‘Anh còn nợ em’ trải lòng với khán giả nhân dịp ghé thăm trụ sở đài VOA ở thủ đô Washington DC.
  • Cái lò ông Trọng (RFA) - Ông Trọng miệt mài nhen củi nhóm lò 5 năm rồi, từ bận rút khăn sụt sùi bất lực không kỷ luật được "đồng chí X". Khái niệm "nhóm lò", được ông nhắc lần đầu, sau hội nghị trung ương 6 (2012).
  • Giáo dục và quan lại (BoxitVN) - FB Le Dung - Yahoo blog xưa có một người chơi mà tôi thích, đó là Trương Đình Anh. Thông minh, khác lạ, ngắn gọn, lạnh lùng, sâu sắc, chín chắn và kiêu ngạo. Ngoài kiểu “khẩu dâm” của Nguyễn Quang Lập có đông người tụ tập với tuyên ngôn đại loại một ngày không chửi tục lấy một câu thấy nhạt mồm, và chủ yếu đưa một số bộ phận phụ khoa của đàn bà để làm tình tiết cho câu chuyện mua vui của mấy chị xồn xồn, thì kiểu ...
  • “Ắt phải sụp đổ” (BoxitVN) - FB Trương Quang Thi - Tiêu đề của status này do BVN đặt. “Khi giáo dục không có tác dụng chắp cánh cho những ước mơ, khi giáo dục không thể khai phóng giá trị con người mà chỉ nhằm biến những công dân thành những con lừa thì nền giáo dục ấy ắt hẳn phải sụp đổ”. Rất chính xác! Bauxite Việt Nam. Từ xưa, nghề làm thầy được tôn vinh là một trong những nghề cao quý. Cũng phải, bởi học trò là sản phẩm của người thầy. Thầy có tốt thì ...
  • Mấy vấn đề của giáo dục từ Hàn Quốc nhìn về Việt Nam (BoxitVN) - Nguyễn Phượng - Tiến sĩ Nguyễn Phượng, tác giả bài viết rất đáng đọc này là giảng viên Khoa Văn – Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, hiện giảng dạy ở Trường ĐH Busan – Hàn Quốc. Tiếc là ông không đề cập vấn đề cốt yếu, đó là tính đảng cộng sản trong giáo dục và sự lãnh đạo của Đảng cộng sản đối với nền giáo dục. Phải chăng vì nền giáo dục Hàn Quốc không gặp phải vấn đề đó? Phải chăng trẻ em Hàn Quốc không được là ...
  • Giáo dục và quy luật … “Tít mù” (BoxitVN) - Xuân Dương - “Quy luật Tít mù”, nghe trừu tượng quá. Dân gian có mấy câu thơ nôm na này, rất dễ hình dung: “Con kiến mà leo cành đa – Leo phải cành cụt, leo ra leo vào – Con kiến mà leo cành đào – Leo phải cành cụt, leo vào leo ra”. Nếu ví Đảng Cộng sản và Chính phủ là con kiến thì sự nghiệp giáo dục và cải cách giáo dục nói riêng, sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội nói chung của Đảng Cộng sản ...
  • Giáo Thứ ngày xưa, giáo Thứ ngày nay (BoxitVN) - Nguyễn Trọng Bình - Xưa, thầy giáo Thứ “sống mòn” nhưng vẫn giữ được sự lương thiện, vẫn nuôi được vợ con ở quê, vẫn được người đời kính nể, trọng vọng. Nay, các thầy cô phải “bỏ tiền ra để “bôi trơn”, “chạy việc”, “thỏa hiệp với những cái xấu, cái giả dối, cái tiêu cực trong cuộc sống” và “không ít người bị sa ngã, trượt ngã về sau”… Ôi, bao giờ cho tới ngày xưa! Bauxite Việt Nam. Hình ảnh người thầy từ hai câu chuyện về giáo dục xưa và ...
  • Không gì là lãng phí! (BoxitVN) - Võ Tòng Đánh Mèo - Hôm ấy là buổi đầu tiên tôi đi làm. Có vẻ tôi hợp với công việc này thì phải, bởi vừa chống xe, ngồi chưa nóng chỗ, đã có khách tới ngay. - Chào anh! Anh đi đâu lên em chở ạ? Mở hàng em lấy rẻ thôi! Gã khách mặc chiếc áo phông sờn, chắc gia đình đang có chuyện gì buồn nên mặt đầy vẻ giận hờn. Gã với lấy chiếc mũ bảo hiểm đang treo trên con Wave ghẻ của tôi rồi bảo: - Chở tao tới ...
  • Một trẻ, một già và một câu hỏi (BoxitVN) - Hoàng Dũng - “Làm thế nào mà những công trình đầy rẫy sai sót như vậy lại có thể vượt qua lớp lớp kiểm định để nghiễm nhiên được trao Giải thưởng Nhà nước?”. Câu trả lời rất đơn giản: Chẳng làm thế nào cả vì đối với Nhà nước, những tác giả ấy, những công trình ấy rất xứng đáng được trao giải thưởng. Bauxite Việt Nam. Hai người cách nhau 64 tuổi. Một được đào tạo về dân tộc học, làm công tác khuyến nông ở một tỉnh lẻ, gần như ...
  • Nghe lén từ Nhà Trắng (BoxitVN) - FB Hienmq Aq - Tiếp khách xong, ngay lập tức Chum triệu tập nội các họp khẩn tại phòng bầu dục. Chum: - Các anh chị nghĩ gì về tình dục? (Máy nghe dịch tự động kiểu word by word). Mọi người ngơ ngác… Chum: - Xin lỗi, tôi phát âm không chuẩn. Ý tôi muốn nói về vị quốc khách. Mọi người ồ lên. Ngoại trưởng Rex Tillerson cất giọng: – Trước nay tôi chưa thấy tay chính khách nào vênh váo như ông này. Ấy vậy mà vừa đến sân bay ông ta đã giơ tay như ...
  • Đảng Cộng sản Trung Quốc vì sao lại rơi vào cục diện bế tắc này? (BoxitVN) - Hạ Tiểu Cường - Ngày 21-5-1957, trong tiệc chiêu đãi Chủ tịch Đoàn chủ tịch Xô-viết tối cao Liên Xô Vorosilov sang thăm Việt Nam, ông Hồ Chí Minh đã lẩy đôi câu Kiều: “Quan san muôn dặm một nhà – Bốn phương vô sản đều là anh em”. Nay đọc bài này, càng thêm thấm thía. Ôi, “sao giống nhau đến thế”! Bauxite Việt Nam. Tình thế các khu vực biên giới căng thẳng, áp lực quốc tế trùng trùng. Trên trường quốc tế, Đảng Cộng sản Trung Quốc đang phải hứng chịu áp ...
  • Cách Trung Quốc xâm lược láng giềng : Kết ước rồi bội ước (RFI) - Nhân vụ căng thẳng giữa Trung Quốc và Ấn Độ sau khi Bắc Kinh, vào trung tuần tháng 6 này, cho lính tiến vào cao nguyên Doklam trên lãnh thổ Bhutan để xây đường, một chuyên gia Ấn Độ về quốc phòng, nữ tiến sĩ Namrata Goswami, đã có bài phân tích trên chuyên san Nhật Bản The Diplomat ngày 18/08/2017 về thủ đoạn của Bắc Kinh : Ký kết các « Nguyên tắc chỉ đạo việc duy trì nguyên trạng ở các vùng tranh chấp » để ràng buộc láng giềng, để rồi sau đó phớt lờ thỏa thuận đã ký để ngang nhiên đòi xâm lấn vùng lãnh thổ tranh chấp
  • Cam Bốt đóng cửa một tổ chức phi chính phủ của Mỹ (RFI) - Ngày 23/08/2017, chính quyền Phnom Penh đã đóng cửa một tổ chức phi chính phủ quan trọng của Mỹ và ra lệnh cho nhân viên nước ngoài của tổ chức phải rời khỏi Cam Bốt. Quyết định của thủ tướng Hun Sen được cho là nhằm đáp trả những lời chỉ trích nhắm vào chính phủ trước cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào năm 2018.
  • Nga : Một đạo diễn ủng hộ người đồng tính bị chính quyền truy tố (RFI) - Ông Kirill Serebrennikov – một đạo diễn Nga nổi tiếng về nhiều cách tân nghệ thuật và ủng hộ người đồng tính trong thời gian gần đây – bị truy tố với cáo buộc « lừa đảo », một vụ án mà ông cho là « hoàn toàn phi lý ». Vụ việc này khiến giới những người hoạt động văn hóa tại Nga lo ngại trước viễn cảnh Matxcơva gia tăng áp lực đối với giới nghệ sĩ, trước cuộc bầu cử tổng thống năm tới.
  • Trump dọa hủy hiệp ước NAFTA (VOA) - Ông Donald Trump cảnh báo hôm thứ Ba 22/8 rằng ông có thể sẽ bỏ hiệp ước thương mại tự do NAFTA với Mexico và Canada sau khi các cuộc đàm phán ba bên không thể dung hòa được các khác biệt sâu sắc.
  • Chiến lược Afghanistan : sự miễn cưỡng của TT Mỹ Donald Trump (RFI) - Kế hoạch mới về Afghanistan của tổng thống Mỹ Donald Trump là một đề tài được nhiều báo Pháp như Le Figaro, Libération, Les Echos, La Croix … phân tích. Đáng chú ý là bài « Afghanistan : Trump miễn cưỡng gửi quân » đăng trên báo Les Echos.
  • Đức trục xuất hai phần tử Hồi Giáo cực đoan (RFI) - Hôm qua, 22/08/2017, Tòa Án Hành Chính Liên Bang Đức ở Leipzig thông báo trục xuất hai phần tử Hồi Giáo cực đoan, bị nghi ngờ có liên hệ với khủng bố thánh chiến. Quyết định – rất được giới an ninh, phản gián Đức trông đợi - mở đường cho việc trục xuất thêm nhiều người bị xem là có khả năng tiến hành tấn công khủng bố tại Đức.
  • Tây Ban Nha: Nhóm khủng bố đã chuẩn bị các cuộc tấn công lớn hơn (RFI) - Nhóm thánh chiến Hồi Giáo ở vùng Catalunya, Tây Ban Nha, đã dự trù tiến hành các cuộc tấn công lớn hơn với rất nhiều chất nổ nhắm vào các công trình kiến trúc. Đó là thú nhận của một trong bốn nghi can còn sống sau các vụ tấn công khủng bố ở Barcelona và Cambrils tuần trước khiến 15 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương.

-----------------------------------------

NGÀY 24-8-2017

FB Vinhhuy Le
Nguyễn Trọng Bình
Xuân Dương
Nguyễn Phượng
Hoàng Dũng

----------------------------------

NGÀY 24-8-2017


16 tháng 8 2017

-------------------------------------

NGÀY 24-8-2017

Trần Quang Thành (Danlambao) - Nhà giáo Bùi Văn Thuận trả lời phỏng vấn của nhà báo Trần Quang Thành

--------------------------------------

NGÀY 24-8-2017

Đ. An.   Tác giả gửi tới Dân Luận


--------------------------------------

NGÀY 24-8-2017



--------------------------------


---------------------------------------

NGÀY 24-8-2017

24/08/2017
24/08/2017
24/08/2017
24/08/2017
24/08/2017
24/08/2017

---------------------------------------

NGÀY 24-8-2017

Posted on August 24, 2017 by editor1 Comment
Bằng Phong Đặng Văn Âu

Posted on August 24, 2017 by editor0 Comments
Babui

Posted on August 23, 2017 by editor0 Comments
Harsh V. Pant | DCVOnline

------------------------------

NGÀY 24-8-2017




------------------------------------

Posted on 24/08/2017 by Doi Thoai
  • Tin Ngoài Nước-Tín Châu
  • Tin Trong Nước-Lê Hồng Lĩnh
  • Chuyện Việt Nam-Thanh Ly

*
Bài Mới Nhất

---------------------

.
Theo dõi đài Đáp Lời Sông Núi qua:
.
.
.
.
.
.
----------------------

NGÀY 24-8-2017

Posted on 25/08/2017 by The Observer

Posted on 24/08/2017 by Kim Phụng

Posted on 24/08/2017 by The Observer



--------------------------------------

NGÀY 24-8-2017


------------------------------

NGÀY 24-8-2017


-----------------------------------------

NGÀY 24-8-2017


--------------------------------------

NGÀY 24-8-2017

25 Tháng Tám, 2017
25 Tháng Tám, 2017
25 Tháng Tám, 2017
25 Tháng Tám, 2017
24 Tháng Tám, 2017
24 Tháng Tám, 2017
24 Tháng Tám, 2017
24 Tháng Tám, 2017
24 Tháng Tám, 201

----------------------------------------

NGÀY 24-8-2017


-------------------------------


(ngừng cập nhật từ 24/8/2017 đến 6/9/2017)







No comments: