Thursday, January 5, 2012

ĐỐI THOẠI ĐIỂM TIN NGÀY 4-1-2012 (Web Đối Thoại)


Web Đối Thoại
Posted on 04/01/2012 by Doi Thoai

Tin Ngoài Nước-Tín Châu
Tin Trong Nước-Lê Hồng Lĩnh
Chuyện Việt Nam-Thanh Ly

Tin Ngòai Nước
Tín Châu tổng hợp











Thu nhập tại Petro Vietnam còn cao hơn EVN (VnE 4-1-12) -- Totally out of control!
Cận cảnh ga hàng không nghìn tỷ mới khánh thành đã dột (Bee.net 4-1-12) -- Lại yêu cầu ông Đinh La Thăng "trảm tướng"! (Harakiri cũng là một hình thức trảm tướng?)
Vỡ nợ càphê (LĐ 4-1-12)
Vietnam's Development Dilemma (Asia Sentinel 3-1-12)
Tương lai lãnh đạo Trung Quốc: China’s princelings should not rule alone (FT 4-1-12)
Trung Quốc chống văn hoá Tây phương? China’s President Lashes Out at Western Culture (NYT 3-1-12) -- Hồ Cẩm Đào có vẻ nghe lời Diêm Học Thông -- Hu: China in cultural war (Diplomat 5-1-12) -- And this is a funny take by Stephen Walt: China's war against Harry Potter (FP 4-1-12)
Chiến lược hải quân Trung Quốc - Mỹ: China Takes Aim at U.S. Naval Might (WSJ 4-1-12)
Bài của Lưu Hiểu Ba: Behind The Rise of the Great Powers (Guernica Jan 2012) -- Phê bình một chương trinh trên TV Trung Quốc
Điểm 3 cuốn sách về phát triển kinh tế: Poor choices (Foreign Affairs Jan/Feb 2012)
TRUYỆN NGẮN MỚI CỦA NGUYỄN NGỌC TƯ: Biến mất ở Thư Viên (5-1-12) ◄◄
Nguyễn Thị Minh Thái: Nhớ Hà Nội B52 tháng 12.1972 và tiếng hát Joan Baez … (viet-studies 4-1-12)
Từ số phận của hai bản thảo (SGTT 4-1-12) -- Bài Nguyễn Vĩnh Nguyên
Đời sống văn nghệ thời đầu đổi mới: Một trò chơi vô tăm tích (Văn nghệ, 17-2-1990) -- Bài Phạm Thị Hoài
Sinh viên châu Á gian lận "như điên" để được vào đại học Mỹ: Elite Asian students cheat like mad on US college applications (Global Post 4-1-12)

Tin Trong Nước
Lê Hồng Lĩnh tổng hợp



11 nền kinh tế lớn nhất thế giới phải trả 7.600 tỷ USD nợ công trong năm 2012
Thứ tư, 04/01/2012, 10:26 (GMT+7)
(SGGPO).- Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vừa công bố số số liệu cho biết nợ công của 11 nền kinh tế lớn nhất thế giới đến hạn phải thanh toán trong năm 2012 đã lên tới hơn 7.600 tỷ USD, tăng so với số nợ đến hạn phải trả năm 2011 là 7.400 tỷ USD.
11 nền kinh tế lớn nhất thế giới bao gồm các nền kinh tế thuộc Nhóm G-7 là Mỹ, Nhật Bản, Đức, Pháp, Italia, Anh, Canada và nhóm BRIC gồm các nền kinh tế mới nổi lớn nhất là Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc.
Nhật Bản dẫn đầu về số nợ đến hạn phải trả trong năm 2012 là 3.000 tỷ USD, sau đó là Mỹ 2.800 tỷ USD. Brazil dẫn đầu các nước BRIC về số nợ phải thanh toán trong năm 2012 với 169 tỷ USD và Nga có số nợ phải trả trong năm 2012 thấp nhất trong 11 nền kinh tế lớn nhất thế giới với 13 tỷ USD.
Lãi suất trái phiếu thời hạn 10 năm tăng cao nhất thuộc về 7 trong 11 nền kinh tế này.
H.Xuân
Gia tăng nguy cơ Mỹ tấn công Iran
Thứ tư, 04/01/2012, 10:29 (GMT+7)

Thứ tư, 04/1/2012 9:01 GMT+7
Vấn nạn chung cư “đeo ba lô”
Thứ tư, 04/1/2012 8:59 GMT+7
Mười thách thức kinh tế thế giới năm 2012

Bộ trưởng GTVT nói về thu phí lưu hành xe cá nhân
04/01/2012
Trung – Nhật hục hặc vì đảo tranh chấp
04/01/2012

04/01/2012
Thêm gánh nặng cho người nghèo
04/01/2012
Quản chặt vốn vay đầu tư ra nước ngoài

Thứ Tư, 04/01/2012, 08:36 (GMT+7)
Mong có ký thịt ăn tết
Thứ Tư, 04/01/2012, 11:42 (GMT+7)
Phe nổi dậy dọa tổng tấn công quân đội Syria

Cập nhật 03/01/2012 09:31:52 PM (GMT+7)
Ngành tòa án cần nâng chất lượng xét xử
Thế giới 2012: Không thể và có thể
04/01/2012 05:00 GMT+7

Chuyện Việt Nam
Thanh Ly tổng hợp

Thẩm phán vào nhà nghỉ ‘tư vấn luật’ không mất chức
Thứ ba, 3/1/2012, 17:21 GMT+7
Bị kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng, đề nghị cấp trên cách chức danh pháp lý nhưng thẩm phán vào nhà nghỉ “tư vấn luật” cho vợ người vẫn giữ được chức Phó văn phòng TAND tỉnh Cà Mau.
Ngày 3/1, ông Trần Trọng Hữu, Phó chánh án TAND tỉnh Cà Mau, cho biết đã ra quyết định kỷ luật về mặt chính quyền bằng hình thức cảnh cáo đối với thẩm phán Nguyễn Thanh Mộng. “Với hình thức kỷ luật này, ông Mộng vẫn giữ chức Phó văn phòng TAND tỉnh Cà Mau”, phó chánh án nói.
Đối với chức danh pháp lý, ông Hữu cho biết đang làm thủ tục đề nghị TAND Tối cao cách chức thẩm phán đối với ông Mộng theo đúng quy trình để tránh phát sinh khiếu nại về sau.
Gần một tháng trước, Đảng ủy khối cơ quan tỉnh Cà Mau đã kỷ luật ông Mộng về mặt Đảng với hình thức cảnh cáo.
Chuyện “lùm xùm” của ông Mộng bắt nguồn từ việc ông này chạy xe máy đến nhà nghỉ Tân Hải rồi vào phòng với vợ người khác hôm 7/10/2011.
Bị gia đình chồng chị này bắt gặp quả tang, chụp ảnh làm bằng chứng nhưng giải trình lần đầu với tổ chức, ông Mộng cho rằng vào nhà nghỉ là để “tư vấn luật” cho vợ người. Trong khi đó, chị này trình bày với lãnh đạo TAND tỉnh Cà Mau là bị ông Mộng ép vào nhà nghỉ, nếu không sẽ tung ảnh thẩm phán ôm mình để xấu mặt với bên chồng.
Sau một thời gian xác minh, được đồng nghiệp động viên thành khẩn nhìn nhận khuyết điểm nên ông Mộng nộp bổ sung bản kiểm điểm cá nhân với nội dung xin từ chức thẩm phán, tự nhận hình thức kỷ luật về mặt Đảng.
Thiên Phước

Chủ tịch công đoàn ký trát ‘vòi’ tiền Tết doanh nghiệp
Thứ ba, 3/1/2012, 16:49 GMT+7
Giáp Tết, công đoàn phường Hoàng Liệt (Hoàng Mai, Hà Nội) đánh công văn xuống 5 doanh nghiệp đề nghị hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động dịp Tết Nhâm Thìn và công tác năm 2012.



Theo công văn do Chủ tịch công đoàn kiêm Phó chủ tịch phường Nguyễn Văn Sáng ký ngày 23/12/2011, nguồn kinh phí hoạt động của công đoàn phường hiện chủ yếu do vận động và tự nguyện đóng góp, nguồn quỹ rất hạn hẹp. Do đó, công đoàn phường đề nghị các cơ quan quan tâm hỗ trợ nguồn kinh phí với số tiền 10 triệu đồng để tạo điều kiện cho công đoàn phường thực hiện tốt các hoạt động Tết dương lịch, âm lịch và công tác năm 2012.
Ông Sáng cho biết, trước khi kêu gọi các doanh nghiệp ủng hộ hỗ trợ đã báo cáo lãnh đạo UBND phường cũng như Bí thư Đảng ủy. Số lượng công văn phát đến doanh nghiệp là 5. “Sau khi làm công văn, bộ phận văn phòng trình lên tôi ký. Tuy nhiên lúc đó số tiền chưa điền vào nên tôi không biết…”, Chủ tịch Công đoàn phường Hoàng Liệt trần tình.
Theo ông Sáng, một tuần sau khi công văn được phát đi ông mới biết trong đó ghi rõ số tiền nên đã yêu cầu cấp dưới đánh công văn thay thế. Ở văn bản mới này không còn ghi rõ số tiền. “Hơn 60 công đoàn viên ở đây đều gặp không ít khó khăn với đồng lương ít ỏi. Những năm trước, một số doanh nghiệp ủng hộ được vài ba triệu, cao thì được hơn chục triệu. Còn năm nay thì chưa được đồng nào…”, ông Sáng nói.
Trao đổi với VnExpress.net về vấn đề trên, ông Nguyễn Thế Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hoàng Liệt cho rằng vụ việc chưa gây hậu quả nghiêm trọng. “Đây là lần đầu tiên phường ra công văn này. Tuy nhiên tôi cho rằng có số tiền trong đó là không hợp lý, không đảm bảo tính khách quan”.
Ông Hùng cho biết, Chủ tịch Công đoàn Nguyễn Văn Sáng đã đứng ở cương vị này được vài năm nay. Trước khi nhận chức Phó chủ tịch phường, ông Sáng đã làm Phó chủ tịch HĐND.
Thái Thịnh

Nguyên chánh án ra tòa
Thứ Tư, 04/01/2012, 07:39 (GMT+7)
TT – Ngày 3-1, TAND tỉnh Phú Yên mở phiên sơ thẩm xét xử vụ cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại TAND thị xã Sông Cầu (Phú Yên) đối với các bị cáo Hoàng Đình Thanh (49 tuổi, nguyên chánh án TAND thị xã Sông Cầu, chủ đầu tư công trình cải tạo, mở rộng trụ sở TAND thị xã), Nguyễn Thanh Hải (39 tuổi, tư vấn giám sát công trình) và Trần Thanh Luận (38 tuổi, giám đốc Công ty TNHH Gia Bảo, TP Tuy Hòa – đơn vị thi công).
Tòa tuyên phạt bị cáo Trần Thanh Luận 30 tháng cải tạo không giam giữ. Hai bị cáo Hoàng Đình Thanh và Nguyễn Thanh Hải, mỗi bị cáo nhận mức án 18 tháng cải tạo không giam giữ.
Trong quá trình thi công cải tạo, mở rộng trụ sở TAND thị xã Sông Cầu từ ngày 20-11-2004 đến 20-3-2006, ba bị cáo trên đã cố ý không tuân thủ các nguyên tắc trong nghiệm thu, thanh quyết toán, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 111,4 triệu đồng.
NGÂN SƠN

Phá két sắt trộm hơn 3 tỉ đồng
Thứ Tư, 04/01/2012, 07:38 (GMT+7)
TT – Đại tá Nguyễn Hàn, trưởng Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự – xã hội Công an Thừa Thiên – Huế, cho biết vừa có quyết định khởi tố sáu bị can về hành vi đột nhập Công ty Trồng và chế biến cây nguyên liệu giấy xuất khẩu Huế (Công ty Chế biến gỗ Huế) phá két sắt lấy trộm hơn 3 tỉ đồng
Các đối tượng gồm: Nguyễn Văn Hải (37 tuổi, trú tại TP Biên Hòa, Đồng Nai), Trần Văn Tâm (42 tuổi, TP Biên Hòa), Huỳnh Văn Cường (43 tuổi, Đồng Nai), Nguyễn Văn Ngọc (29 tuổi, Tiền Giang), Hồ Tân An (36 tuổi, Quảng Trị) và Thái Minh Hùng (38 tuổi, TP Biên Hòa).
Theo cơ quan điều tra, An từng làm phụ lái xe nhập gỗ cho Công ty Chế biến gỗ Huế nên biết công ty này có két sắt đựng tiền, do đó đã rủ nhóm bạn ra Huế trộm cắp tài sản. Ngày 26-9-2011, An cùng năm người bạn thuê một chiếc ôtô Innova chạy từ Đồng Nai ra Huế, mang theo dụng cụ chuyên phá két sắt để thực hiện ý đồ trên.
NGUYÊN LINH

Ăn tết lo thịt heo độc
04/01/2012 0:32
Báo cáo củaViện Vệ sinh y tế công cộng TP.HCM (thuộc Bộ Y tế) mới đây cho biết, qua kiểm tra 36 mẫu thịt heo tại TP.HCM và một số tỉnh phía Nam phát hiện đến 94,4% mẫu thịt bị nhiễm vi sinh (nhiễm E.coli, Staphylococcus aureus…).
Cụ thể có 16/18 mẫu thịt heo lấy ở TP.HCM, 5/5 mẫu ở tỉnh Tây Ninh, 5/5 mẫu ở tỉnh Long An, 4/4 mẫu ở TP.Cần Thơ, và 4/4 mẫu ở tỉnh Tiền Giang không đạt chỉ tiêu vi sinh.
Trao đổi với PV Thanh Niên ngày 3.1, bác sĩ Vũ Trọng Thiện, Phó viện trưởng Viện Vệ sinh y tế công cộng TP.HCM, nói: “Việc đi lấy các mẫu thịt heo là do cán bộ chuyên môn của Viện trực tiếp thực hiện, kể cả mẫu thịt ở các tỉnh, từ tháng 4 – 12.2011 và đưa về kiểm nghiệm tại Viện. Lấy mẫu ngẫu nhiên, khách quan, với thịt được bày bán tại nhiều chợ và một số xe bán trước các hộ gia đình. Một số mẫu thịt có đóng dấu kiểm dịch, một số không có. Mục đích là để khảo sát về mối nguy của thực phẩm này”.

Còn theo Bộ NN-PTNT, kết quả giám sát trong năm 2011 cho thấy, có tới 254/817 mẫu thịt các loại qua kiểm tra vi phạm chỉ tiêu vi sinh (nhiễm Salmonella) và 162/817 mẫu nhiễm chỉ tiêu Staphylococcus aureus.
Heo thuốc = heo độc
Theo Bộ NN-PTNT, trong số mẫu thịt heo kiểm tra nói trên, có 3 mẫu thịt có tồn dư chất kích thích tăng trưởng Clenbuterol.
Ông H. (chủ một lò giết mổ heo tại TP.HCM) nói: “Heo thuốc là từ dân nuôi heo dùng chỉ heo được thúc bằng thuốc tăng trọng, tăng nạc. Loại thuốc này có màu trắng, thường chúng có xuất xứ từ Trung Quốc. Muốn mua thuốc này thường phải có người quen giới thiệu, thì đầu nậu mới bán. Heo được thúc thuốc sẽ rút ngắn thời gian nuôi đáng kể. Bình thường, chu kỳ một lứa heo nuôi mất 3,5 – 4 tháng, nhưng nuôi bằng thuốc chỉ mất khoảng 2,5 – 3 tháng là xuất chuồng được. Đặc biệt, heo thuốc rất dễ bán, bởi nạc nhiều, khi mổ tỷ lệ hao hụt thấp, giá bán lại cao nên thương lái chuộng mua loại heo này. Heo thuốc bao giờ cũng cao giá hơn heo mỡ ít nhất 3 giá (cao hơn 3.000 đồng/kg heo hơi) nên nhiều người nuôi theo cách dùng thuốc”.
Ông Văn Bầm, Vụ phó Vụ Khoa học công nghệ và môi trường, nêu thực trạng: “Sau khi các cơ quan chức năng vào cuộc mạnh mẽ, việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi tạm lắng, nhưng gần đây, tình trạng này đang tái diễn bằng các cách thức tinh vi hơn. Người ta không trộn chất cấm vào thức ăn chăn nuôi nữa mà bán riêng lẻ. Các chất này đang được bán ở rất nhiều nơi. Bây giờ đang là thời điểm heo được vỗ béo để bán ra trong dịp tết Nguyên đán, khả năng người chăn nuôi sử dụng các chất cấm là rất cao, vì chất này có tác dụng trong việc tăng tỷ lệ nạc và làm đẹp màu thịt”.
Ông Nguyễn Như Tiệp, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, cũng nhìn nhận một bộ phận người chăn nuôi hiện nay, do ý thức về việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm hạn chế dẫn đến việc sử dụng không đúng cách thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc kích thích tăng trưởng…
Tăng trọng, tăng nạc bất chấp hậu quả
Bác sĩ Nguyễn Xuân Mai, nguyên Phó viện trưởng Viện Vệ sinh y tế công cộng TP.HCM, phân tích: “Để tăng trọng, tăng lượng nạc cho heo, người ta thường dùng các chất Clenbuterol, Salbutamol, đây là những chất dùng làm thuốc chữa bệnh hen suyễn, nhưng tác dụng phụ của nó là làm cho heo phát triển nở nang tăng trọng rất nhanh; và dùng hóa chất nhóm beta agonist – hóa chất này làm giảm tích lũy mỡ, tăng bắp cơ nạc”. Theo ông, những hóa chất dùng tăng trọng và làm heo “siêu nạc” có thể gây những biến loạn cơ thể không lường trước được. Riêng với nhóm hóa chất beta agonist thì có thể gây nguy hiểm cho người có tiền căn bệnh tim mạch.
Bác sĩ Trần Văn Ký – Hội Khoa học kỹ thuật an toàn vệ sinh thực phẩm VN, cũng khẳng định: “Chất người ta thúc heo thường là hóa chất dùng làm thuốc chữa bệnh hen suyễn ở người, và có thể thúc khi heo gần xuất chuồng. Việc sử dụng thịt heo có tồn dư hóa chất như thuốc kháng sinh, thuốc hen suyễn sẽ khiến người ta bị lờn thuốc và nhận lấy những tác dụng phụ do thuốc đó gây ra. Còn nếu sử dụng thịt bị lạm dụng hormone tăng trưởng lâu dài, con người sẽ bị rối loạn phát triển cơ thể, sinh lý…”.
GS-TS Nguyễn Công Khẩn – Cục trưởng Cục An toàn vệ sinh thực phẩm, cũng cảnh báo: “Việc sử dụng hormone tăng trọng, hướng nạc cho động vật sẽ khiến người dùng thịt động vật đó lâu dài bị đảo lộn hormone. 70-80% hormone vào cơ thể vật nuôi sẽ tồn tại trong máu, do đó nếu ăn tiết canh heo thì người ăn sẽ hứng đủ độ đậm đặc của chất nguy hại. Các hormone tăng trưởng này đã bị cấm sử dụng trong chăn nuôi, tuy nhiên có thể người chăn nuôi vẫn sử dụng vì tăng lợi nhuận. Việc phát hiện vật nuôi chứa hormone độc hại trong thịt heo thương phẩm khó có thể nhận biết bằng cảm quan mà phải bằng xét nghiệm mẫu thực phẩm. Bởi vậy, để ngăn chặn cần phải kiểm soát tận gốc từ khâu chăn nuôi”.
Tương tự, ông Phan Xuân Thảo, Chi cục trưởng Chi cục Thú y TP.HCM cũng cho rằng, bằng mắt thường người tiêu dùng không thể nhận biết được thịt heo nuôi bằng thuốc với thịt heo nuôi bình thường. “Theo kinh nghiệm của tôi, loại thịt heo có lớp mỡ thật mỏng, lớp da cũng mỏng, và thịt nạc dày đến tận sát da thì nguy cơ là heo nuôi thuốc rất cao”, ông Thảo khuyến cáo.
T.Tùng – L.Châu – Q.Duẩn – H.Việt

Đột nhập nhà lãnh đạo tỉnh trộm vàng
04/01/2012 1:22
Công an tỉnh Trà Vinh ngày 3.1 cho biết đã khởi tố, bắt giam Huỳnh Thanh Long (SN 1980, sống lang thang) và Phạm Văn Trung (SN 1985, quê H.Đầm Dơi, Cà Mau) về hành vi trộm cắp tài sản.
Sáng 17.10.2011, Long và Trung đột nhập nhà công vụ ở TP.Trà Vinh trộm cắp; sau đó tiếp tục vào nhà một lãnh đạo tỉnh lấy trộm 14 chỉ vàng 24K, 4,6 chỉ vàng 18K, 55 triệu đồng và nhiều tài sản có giá trị khác. Từ tin báo của người dân, Công an tỉnh Trà Vinh đã phối hợp cùng Công an TP.Cần Thơ điều tra và bắt giữ Long khi y đang tìm cách tiêu thụ tài sản trộm cắp.
Thanh Dũng

Đầu năm, gần 200 người chết và bị thương vì tai nạn giao thông
Thứ tư, 04/01/2012, 03:41 (GMT+7)
(SGGP).- Ngày 3-1, Cục Cảnh sát đường bộ, đường sắt, Bộ Công an cho biết, trong 3 ngày nghỉ lễ đầu năm mới 2012, cả nước xảy ra 117 vụ tai nạn giao thông, làm chết 95 người, bị thương 81 người. Trong đó, trên tuyến đường bộ xảy ra 116 vụ tai nạn, làm chết 94 người, bị thương 80 người.
Đáng chú ý, CSGT trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý trên 43.100 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tạm giữ 139 ô tô, gần 5.960 mô tô. Các lỗi vi phạm chủ yếu tập trung vào chạy quá tốc độ, chiếm tới 44,5%, đi không đúng phần đường, làn đường, chiếm 17,15%. Nhiều trường hợp điều khiển phương tiện không có giấy phép lái xe, chở quá số người quy định và uống rượu bia quá nồng độ quy định.
NG.QUỐC

Vụ “Đưa hối lộ” của nhà báo Hoàng Khương – Bắt tạm giam thêm một đối tượng
Thứ tư, 04/01/2012, 02:13 (GMT+7)
(SGGP).- Ngày 3-1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ – Công an TPHCM đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Đức Đông Anh (SN 1989, ngụ quận Phú Nhuận) để điều tra về hành vi “Đưa hối lộ”.
Theo kết quả điều tra ban đầu, sau khi bị Công an quận Bình Thạnh lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và tạm giữ xe gắn máy 51F6-2435 vì hành vi đua xe, Trần Minh Hòa nhờ Nguyễn Đức Đông Anh tìm cách lấy xe ra sớm nhưng với điều kiện không làm kiểm điểm trước tổ dân phố. Sau khi nhận lời, Đông Anh về nhà nhờ anh rể là Nguyễn Văn Khương (bút danh Hoàng Khương, Báo Tuổi Trẻ) “giải cứu” giùm xe của Hòa.
Ngày 25-6-2011, Hoàng Khương đã thông qua Tôn Thất Hòa (Giám đốc DNTN Duy Nguyên) đưa 15 triệu đồng cho Huỳnh Minh Đức (nguyên cán bộ Đội Cảnh sát giao thông – Trật tự – Phản ứng nhanh Công an quận Bình Thạnh) 15 triệu đồng để “giải cứu” chiếc xe gắn máy 51F6-2435.
Liên quan đến vụ việc này, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TPHCM tiến hành tống đạt quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Huỳnh Minh Đức về tội “Nhận hối lộ”, Tôn Thất Hòa về tội “Môi giới hối lộ”, Hoàng Khương về tội “Đưa hối lộ”.
A.CHÂN

Lạp xưởng bẩn bán đầy trong chợ
04/01/2012 – 02:04
24/30 (80%) mẫu lạp xưởng bày bán trên địa bàn TP.HCM bị nhiễm chì, kể cả không đạt chỉ tiêu phẩm màu.
Giữa tháng 12-2011, Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (PC49) Công an TP.HCM phát hiện tại cơ sở sản xuất lạp xưởng Bảo Trân (phường Phú Thạnh, Tân Phú, TP.HCM) 1,5 tấn mỡ thối đã chuyển sang vàng, xanh. Số mỡ thối này dùng chế biến lạp xưởng, được để bên ngoài khu vực sản xuất.
Sáng 3-1, khảo sát của Pháp Luật TP.HCM tại chợ Bình Tây (quận 6) cho thấy lạp xưởng Bảo Trân được bày bán khá nhiều trong các sạp. Bà Thu, chủ sạp Thanh Đức, cho biết lạp xưởng Bảo Trân chỉ có một loại, giá mỗi ký là 73.000 đồng. “Anh mua bao nhiêu cũng có, khi cần gọi trước để tôi chuẩn bị hàng” – bà Thu quả quyết.
PV hỏi lạp xưởng của các công ty có thương hiệu giá mỗi ký khoảng 175.000 đồng, sao lạp xưởng Bảo Trân bán rẻ quá vậy? Bà Thu đáp gọn lỏn: “Tiền nào của nấy mà. Nhưng anh yên tâm, cơ sở này sản xuất sạch sẽ lắm”.
Ngoài lạp xưởng Bảo Trân, bà Thu còn bán nhiều loại lạp xưởng khác, kể cả loại không có bao bì với giá rẻ rề, mỗi ký chỉ từ 68.000 đến 70.000 đồng.
Không chỉ sạp bà Thu, nhiều sạp khác cũng bày bán lạp xưởng Bảo Trân, kể cả lạp xưởng không nhãn mác, chẳng bao bì với giá mỗi ký chỉ độ 70.000 đồng.
Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, kết quả xét nghiệm gần đây của Viện Vệ sinh Y tế Công cộng TP.HCM (Bộ Y tế) cho thấy 24/30 (80%) mẫu lạp xưởng bày bán trên địa bàn TP.HCM bị nhiễm chì, kể cả không đạt chỉ tiêu phẩm màu, Salmonella,
Cl. Perfringens. Các mẫu lạp xưởng không đạt đa phần không nhãn mác, sản xuất tại các cơ sở nhỏ lẻ hoặc hộ gia đình.
PGS-TS Phạm Thành Quân, Trưởng khoa Kỹ thuật hóa học Trường ĐH Bách khoa TP.HCM, cho biết không loại trừ khả năng một số cơ sở sản xuất lạp xưởng nhỏ lẻ sử dụng muối diêm công nghiệp để tẩm ướp thịt heo biến chất, kém chất lượng. “Muối diêm công nghiệp dùng làm… thuốc pháo, có chứa kim loại chì, dùng diệt khuẩn, chống mốc, tạo màu sắc đỏ tươi… Muối diêm công nghiệp cấm sử dụng trong thực phẩm” – ông Quân cho biết thêm.
Liên quan đến phẩm màu, TS Phan Thế Đồng, Trưởng khoa Công nghệ thực phẩm Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM, cho rằng không ít cơ sở sản xuất lạp xưởng nhỏ lẻ, không phép luôn sử dụng phẩm màu công nghiệp do giá thành rẻ. Sức khỏe người tiêu dùng bị ảnh hưởng tùy vào phẩm màu công nghiệp và hàm lượng sử dụng. “Chưa hết, Salmonella gây đau bụng, tiêu chảy; Cl. Perfringens phát triển độc tố trong lạp xưởng dẫn đến nguy cơ ngộ độc thực phẩm” – ông Đồng nói rõ.
TRẦN NGỌC

Khám phá hai đường dây ma túy lớn
04/01/2012 – 03:30
Nguồn tin của Pháp Luật TP.HCM cho biết ngày 3-1, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47) Công an TP.HCM đang mở rộng điều tra về hai đường dây ma túy lớn vừa được bóc gỡ tại địa bàn TP.HCM.
Vụ mới nhất vào đêm 2-1, Tổ tuần tra của Đội CSGT – Trật tự – Phản ứng nhanh, Công an quận 8 đang làm nhiệm vụ trên đường Tùng Thiện Vương thì phát hiện một thanh niên điều khiển xe máy vi phạm luật giao thông đường bộ. Khi bị CSGT ra hiệu dừng xe thì người này đưa hối lộ 1 triệu đồng nhằm được bỏ qua. Khi CSGT cương quyết từ chối thì người thanh niên vứt xe tại hiện trường và tháo chạy.
Tổ tuần tra phối hợp Công an phường 12, quận 8 tiến hành kiểm tra xe thì phát hiện nhiều bánh heroin, ma túy tổng hợp cất giấu bên trong. Qua truy xét ngay trong đêm, Công an quận 8 đã bắt giữ một nghi can tại phường 2, quận 8. Đặc biệt, khi khám xét chỗ ở của đối tượng, công an thu giữ được một khẩu súng ngắn. Hiện nghi can và toàn bộ tang vật, hồ sơ có liên quan đã được Công an quận 8 chuyển giao cho Phòng PC47 Công an TP.HCM mở rộng điều tra.
Trong một diễn biến khác, ngày 3-1, Phòng PC47 đang tiếp tục mở rộng điều tra chuyên án, bắt giữ 13 nghi can cùng lượng lớn ma túy (hơn 1.300 viên ma túy tổng hợp, 50 g tinh thể ma túy tổng hợp, ba gói cần sa, gần 370 triệu đồng, gần 400 USD…).
Qua theo dõi, rạng sáng 1-1, trinh sát Phòng PC47 Công an TP.HCM đã ập vào một căn hộ ở chung cư Phạm Thế Hiển (phường 4, quận 8). Tại đây cơ quan điều tra bắt giữ hai nghi can, thu giữ hơn 950 viên nén đủ các màu sắc, ba hũ chứa tinh thể không màu. Trước đó, trinh sát PC47 đã ập vào một căn nhà ở đường Bình Đông (phường 15, quận 8) bắt quả tang một nghi can đang mua bán trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ là 22 viên nén màu trắng, một gói lá cây sấy khô, ba bịch nylon chứa chất bột không màu…
TUYẾT KHUÊ

Nguyên cán bộ xã trở thành siêu lừa đảo
Thứ Ba, 3.1.2012 | 15:08 (GMT + 7)
Cơ quan công an tỉnh Yên Bái đã có quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Doãn Thu Kiều Trang, SN 1983, trú tại tổ 20, phường Đồng Tâm, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Trước đó, vào khoảng thời gian cuối tháng 4 đầu tháng 5-2011, do việc làm ăn thất bại, thua lỗ, Trang đã đi vay lãi của rất nhiều người trên địa bàn TP Yên Bái với lãi suất cao. Để có tiền trả nợ, Trang đã nảy sinh ý định lừa đảo để chiếm đoạt tài sản. Với chiêu bài giả danh là công an, có mối quan hệ rộng đối với người ở Bộ Công An, Bộ Quốc Phòng và có khả năng xin được việc làm cũng như chạy vào học tại các trường chuyên nghiệp nếu ai có nhu cầu. Trang đã thông qua bà Phạm Thị Hiên, trú tại thôn 2 – xã Đào Thịnh – huyện Trấn Yên – tỉnh Yên Bái và chị Lê Thu Trang, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội để tìm người có nhu cầu xin việc.
Tin tưởng Trang, bà Hiên và chị Lê Thu Trang đã chuyển cho Kiều Trang 33 bộ hồ sơ xin việc và số tiền hơn 1,3 tỷ đồng để chạy việc. Số tiền chiếm đoạt được Trang đã sử dụng để trả các khoản nợ và tiêu xài cá nhân. Tiếp đó, Trang giả là cán bộ phòng hành chính Cục an ninh Tây Bắc để lừa bà D (tên nạn nhân thay đổi) khi bà D đưa cho Trang 76 triệu đồng và nhờ Trang xin việc cho con cháu của bà. Đến ngày 23/12/2011, bà D mới phát hiện mình đã bị lừa.
Được biết, Doãn Thu Kiều Trang từng là cán bộ xã An Bình, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Trong thời gian làm tại đây, lợi dụng chức vụ Trang đã chiếm đoạt trên 60 triệu đồng, tiền hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ vào tháng 8/2008. Sau đó Trang đã bị đuổi việc và bắt buộc hoàn lại số tiền trên.
Hiện tại cơ quan công an tỉnh Yên Bái đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. Bước đầu đã xác định được những đối tượng trong vụ án đã nhận rất nhiều hồ sơ và tiền của các cá nhân ở thành phố Yên Bái, Hà Nội và một số địa phương khác.
Ngọc Diệp

Sang chiết gas lậu để bán cho sinh viên
Thứ Ba, 3.1.2012 | 22:46 (GMT + 7)
Sau khi thu mua vỏ bình gas mini cũ rồi sơn lại, bất chấp nguy hiểm, đại lý này đã lén sang chiết thủ công lại gas để bán lại cho sinh viên.
Tại hiện trường, các cơ quan chức năng đã thu giữ các dụng cụ chiết nạp thủ công, 1 bình gas loại 12kg, 33 bình gas mini đã được nạp sẵn gas và 54 vỏ bình gas du lịch cũ.
Đội CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, CA TP. Đồng Hới vừa phát hiện và bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thành Văn, SN 1974 đang thực hiện sang chiết gas trái phép tại nhà kho của gia đình (TK13, phường Bắc Lý, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình).
Đối tượng khai nhận đã thường xuyên sang chiết gas trái phép từ bình loại 12kg sang các bình gas mini cũ được thu mua lại với giá 3.000đồng bằng dụng cụ thủ công sau đó đem bán cho sinh viên ở trọ xung quanh với giá 6.000đ mỗi bình.
Đối tượng Văn cho biết sau khi thu mua bình gas mini cũ rồi quét một lớp sơn trắng lên vỏ bình rồi sang chiết gas sang, mỗi bình có trọng lượng 0,25kg, khoảng 2 ngày sang chiết hết một bình gas 12kg.
Hiện vụ việc đang được điều tra, xử lý.
Linh Đan

.
.
.

No comments: