Wednesday, October 5, 2011

VIỆT NAM : MỘT TRONG CÁC NƯỚC BỎ TÙ KÝ GIẢ NHIỀU NHẤT TRÊN THẾ GIỚI (VOA, BBC)



BBC
Cập nhật: 11:11 GMT - thứ tư, 5 tháng 10, 2011

Tổ chức Bảo vệ các nhà báo (CPJ), trụ sở ở New York, mới ra thông cáo bày tỏ quan ngại về điều mà họ gọi là 'đợt trấn áp tự do ngôn luận' mới đây ở Việt Nam.
CPJ cũng kêu gọi Hà Nội trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho tất cả các nhà báo và cây viết đang bị giam cầm ở trong nước.

Theo tổ chức này, trong chỉ sáu tháng qua đã có ít nhất 9 cây viết, chủ yếu trên mạng internet, bị bỏ tù ở Việt Nam. Vào cuối năm 2010, con số này chỉ là 5 người.
Ông Bob Dietz, giám đốc chương trình châu Á của CPJ, nói:"Với các vụ bắt giữ mới rồi, Việt Nam nay đã thuộc vào hạng các quốc gia cầm tù nhà báo nhiều nhất trên thế giới".
"Tình trạng trấn áp đang diễn ra cho thấy sự khiếp sợ kéo dài của chính phủ Cộng sản về một nền báo chí độc lập có thể theo dõi sát các hoạt động, các chính sách và các nhân vật trong chính phủ."
Theo ông Dietz, các tội danh liên quan an ninh quốc gia mà nhà nước Việt Nam sử dụng để bỏ tù các nhà báo "đều là lý do giả tạo".

Thông cáo của CPJ liệt kê các trường hợp, như ông Lư Văn Bảy, một cây viết trên mạng internet với bút danh Trần Bảo Việt, bị bắt hôm 26/03 năm nay. Ông bị tịch thu máy tính và nhiều tài liệu.
Hôm 22/08, ông bị tòa án tỉnh Kiên Giang xử 4 năm tù giam và 3 năm quản chế vì tội Tuyên truyền chống Nhà nước XHCN, theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự.
Cáo trạng của tòa nhắc tới 10 bài báo mà ông Bảy đã viết và gửi đăng trên các website hải ngoại, như Đàn Chim Việt, Đối thoại và Tổ quốc, vốn mang tính chỉ trích đối với chính phủ Việt Nam.
Trong thời gian gần đây, một số cây viết và blogger khác như Paulus Lê Sơn, Hồ Đức Hòa, Đặng Xuân Diệu, và Nguyễn Văn Duyệt, cũng đã bị bắt với cáo buộc lật đổ theo Điều 79 Bộ Luật Hình sự.
Những người này đều theo Công giáo, và theo CPJ hay có các bài viết đưa ra các thông tin vốn bị cấm đoán ở trong nước.

Tổ chức bảo vệ nhà báo nói các vụ nói trên cho thấy cuộc trấn áp bất đồng chính kiến vẫn còn đang tiếp diễn ở Việt Nam, sau khi hàng chục nhà hoạt động xã hội và chính trị đã bị bắt.
CPJ nhận định: "Đợt trấn áp này tiếp theo sau một quyết định hồi tháng Hai cho phép chính quyền được thêm quyền hành trong việc xử lý các phóng viên và biên tập về các vấn đề bị cho là nhạy cảm về an ninh quốc gia".

Chính phủ Việt Nam chưa lên tiếng về thông cáo mới nhất này của CPJ.

---------------------

Trà Mi-VOA | Washington DC
Thứ Tư, 05 tháng 10 2011

Việt Nam là một trong các nước bỏ tù ký giả nhiều nhất trên thế giới. Đó là nhận định của tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế mang tên Ủy ban Bảo vệ Ký giả (CPJ) trong thông cáo mới đây lên án chiến dịch đàn áp của chính quyền Hà Nội đối với giới cầm bút trong nửa năm nay.

Tổ chức Bảo vệ Ký giả bày tỏ quan ngại về thực trạng vi phạm quyền tự do bày tỏ ý kiến tại Việt Nam, đồng thời kêu gọi phóng thích tất cả các ký giả đang bị giam cầm ngay lập tức và vô điều kiện.

Theo CPJ, trong 6 tháng qua, có ít nhất 9 nhà báo mạng bị bỏ tù trong khi hồi cuối năm ngoái, số ký giả bị giam cầm, theo ghi nhận của tổ chức này, là 5 người.

Ông Bob Dietz, Giám đốc Chương trình Châu Á thuộc tổ chức CPJ, phát biểu với Ban Việt Ngữ đài VOA:
“Đây là một chiến dịch đàn áp mới. Chúng tôi không lạ gì với việc chính quyền cộng sản Việt Nam kiểm soát báo chí và không cho phép quyền tự do báo chí, nhưng những gì đang diễn ra cho thấy mức độ căng thẳng và lo sợ của nhà nước Việt Nam trước phong trào báo chí độc lập. Họ không muốn người dân biết các chính sách và những việc làm tiêu cực của nhà nước. Điều khiến chúng tôi quan ngại là một số người bị bắt bị cáo buộc tội ‘hoạt động nhằm lật đổ chính quyền’. Thực tế cho thấy các chính quyền như Việt Nam hay Trung Quốc, hễ không tìm ra lý do chính đáng để cầm tù các nhà báo tự do thì cứ vịn vào các tội danh là đe dọa an ninh quốc gia rất bao quát, chung chung. Điều này cho thấy thật sự không có cớ gì để bỏ tù những người này ngoài việc đơn giản là vì chính quyền không ưa họ. Các điều kiện để người dân Việt Nam phản đối các hành động của chính quyền rất hạn chế, nên chúng ta cần phải dựa vào áp lực của cộng đồng quốc tế để kêu gọi Hà Nội hành xử có trách nhiệm hơn.”

Trong số các nhà báo tự do đang bị giam cầm tại Việt Nam được Tổ chức Bảo vệ Ký giả lưu ý tới có trường hợp của nhà báo mạng Lư Văn Bảy vừa bị tuyên án 4 năm tù hôm 22/8 về tội ‘tuyên truyền chống phá nhà nước’, cùng các ký giả của hai trang mạng độc lập mang tên Dòng Chúa Cứu Thế và Báo Không Lề, như blogger Paulus Lê Sơn, Đặng Xuân Diệu, Hồ Đức Hòa, và Nguyễn Văn Duyệt. Họ nằm trong nhóm 15 nhà hoạt động bị bắt giữ từ cuối tháng 7 tới nay. Một số người trong nhóm đã bị cáo buộc tội ‘hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân’.
.
.
.

No comments: