Sunday, October 30, 2011

ĐỐI THOẠI ĐIỂM TIN NGÀY 30-10-2011 (Web Đối Thoại)


Web Đối Thoại
Posted on 30/10/2011 by bahaidao

Tin Ngoài Nước-Tín Châu
Tin Trong Nước-Lê Hồng Lĩnh

Tin Ngòai Nước
Tín Châu tổng hợp

Ký kết các thỏa thuận song phương với Philippines, tăng cường hợp tác quân sự với Nhật Bản… tuần này Việt Nam tiếp tục mở rộng chính sách ngoại giao với khu vực, đặc biệt là các nước có liên quan đến cuộc tranh chấp tại Biển Đông
Tổ chức Phóng viên Không biên giới RSF, trụ sở tại Paris, Pháp vừa phát động trên toàn cầu một chiến dịch vận động quy mô để cảnh giác du khách quốc tế, khi họ quyết định chọn điểm đến là Việt Nam, Thái Lan và Mê Hi Cô, vì ba quốc gia này, không có tự do ngôn luận, vẫn kiểm soát gắt gao báo đài và bỏ tù những người cầm bút.

Tổng thống Syria Bashar-al-Assad cảnh báo sẽ xảy ra ‘động đất’ nếu phương Tây can thiệp vào nước này.
Một kẻ đánh bom tại thủ đô Kabul giết chết 13 thành viên Lực lượng Hỗ trợ An ninh Quốc tế, trong đó có tám nhân viên dân sự Mỹ
Chín binh sĩ bị giam giữ sau vụ tấn công chết người trên hai tàu chở hàng trên sông Mekong, đoạn gần biên giới Thái Lan-Miến Điện.
Việt Nam bác đề xuất của Mỹ đưa ra qui định mới cho doanh nghiệp nhà nước trong đàm phán Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược xuyên Thái Bình Dương.

Giới hữu trách Afghanistan loan báo một kẻ đánh bom xe tự sát đã tấn công một đoàn xe chở binh sĩ nước ngoài
Một thủ lĩnh đối lập Syria nói chính phủ của Tổng thống Assad lo ngại binh sĩ bỏ ngũ sẽ biến Homs thành thủ đô của họ
Ngoại trưởng Israel nói Israel không tìm sự đối đầu với Palestine nhưng không chấp nhận hết vụ pháo kích này đến vụ pháo kích khác
Liên Hiệp Quốc nói đã có hơn 825 người chết do lũ lụt khắp vùng Đông Nam Á, trong đó có cả người Miến Điện, Lào và Philippines


Ðoàn đàm phán của Việt Nam hôm Thứ Sáu bác bỏ đề nghị của Hoa Kỳ muốn thiết lập một số qui định đối với các công ty quốc doanh của Việt Nam


Võ Thị Hảo 12:00:am | Sự hành xử trái Hiến pháp và pháp luật Việt Nam ở một số tổ chức và cá nhân trong chính quyền các cấp gần đây là không thể tưởng tượng nổi
Phạm Nguyên Trường 03:11:pm | Trung Quốc phải hiểu rõ rằng mọi cố gắng nhằm thiết lập vòng vây chiến lược với Ấn Độ đều sẽ bị đáp trả.
Mạc Việt Hồng 12:26:pm | Tôi không thể xin được việc làm ở đâu – kể cả những chỗ quen biết .
Bùi Minh Quốc 01:48:pm | Xem vậy thì muốn làm một chiến sĩ dân chủ chân chính thật không dễ, nói chi đến nhà nọ nhà kia?.

KINH TẾ & CHÍNH TRI
Thủ tướng thăm Nhật Bản, trọng tâm là kinh tế (VNN 30-10-11) -- Tại sao phải ra lệnh cho báo chí nói lớn rằng trọng tâm chuyến đi là "kinh tế"? Có phải vì hơi run, sợ "ai đó" nghĩ nhầm là có mục đích chính trị hoặc... quân sự?
Đảng Cộng sản Việt Nam - Đảng Cộng sản Nhật Bản tăng cường giao lưu, bổ sung nhận thức cho nhau (SGGP 30-10-11) -- ĐCSVN bổ sung nhận thức cho ĐCS Nhật? Đúng là phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí cho nước Nhật! Sau sóng thần, Fukushima, bây giờ là....
Tái cấu trúc kinh tế: Nhìn từ góc độ lợi ích (TT 30-10-11) -- Bài Trần Vinh Dự
Kinh tế Việt Nam: Khủng hoảng lòng tin? Vietnam economic reform faces crisis of confidence (AFP 30-10-11)
Đóng cửa dịch vụ 'chân dài rửa xe' ở HN (VNN 30-10-11) -- Kinh doanh ở Việt Nam quả là ngày càng khó khăn!
Nhật Bản lo ngại Trung Quốc: Concern at assertive China and martime uncertainty (FT 30-10-11) -- Để ý rằng bài này đăng trong lúc ông NT Dũng thăm viếng Nhật. Good sign!
Nước Mỹ nên bi quan hay lạc quan: Optimistic or Pessimistic About America: Joseph Nye (Commentary Nov 2011)
· Ông Nguyễn Đình Hương: “Dùng kẻ dốt thì dễ sai khiến” (Bee.net 29-10-11) — P/v ông Nguyễn Đình Hương. Dễ sai khiến nhưng cũng dễ làm bậy. (Dù sao cũng là một câu đáng nhớ!)
· Nhà nước có dám bỏ kinh doanh? (TVN 29-10-11) — P/v ông Phan Diễn
· Hoàng gia Anh sửa đổi luật kế vị ngai vàng (SGGP 29-10-11) — Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đang nghiên cứu kỹ luật này.
· Con trai của cố lãnh đạo Libya Gaddafi khẳng định mình vô tội (SGGP 29-10-11) — Chữ “khẳng định” ở đây rất ư là… Việt Nam! Chắc ông này đã du học ở Việt Nam hoặc Trung Quốc?
· Bảo vệ nhân quyền là chính sách nhất quán của VN (Bee.net 29-10-11) — Đại sứ VN tại Liên Hợp Quốc “khẳng định”
· Tại sao dân Trung Quốc có thiện cảm với biểu tình ở phố Wall: Why Many in China Sympathize With Occupy Wall Street (Atlantic 28-10-11)
· Ta có thể học gì từ kiến trúc Trung Quốc? Valuable China (TNR 27-10-11) — Tác giả hỏi: “Can We Admire China’s Urban Planning Without Admiring Its Government?”. $$$THD
· Mùa xuân chớm đến ở Myanmar: Myanmar’s Budding Political Spring (Natioanl Interest 26-10-11) — Chừng nào mới đến Việt Nam? Kurlantzick: Ray of Light: Has change finally come to Burma? (TNR 28-10-11)
· Internet – Đạo đức giả: U.S. Firm Acknowledges Syria Uses Its Gear to Block Web (WSJ 29-10-11)
· Marketing – Để dạy học: Why Meg Whitman Changed Her Mind to Save Hewlett-Packard’s PCs (Atlantic 28-10-11) — Very interesting!
· Kinh tế học – Để dạy học: Single-Serve Coffeemakers: Another Recession Paradox (Atlantic 27-10-11)
· Giới thiệu với các đồng nghiệp: Trong Journal of Economic Literature September 2011 có bàn tròn về đề tài: What is the size of the multiplier? rất bổ ích (nhiều bài đối chọi nhau) các ban nên tìm đọc. (Nó sẽ soi sáng thêm bài của John Cassidy trên New Yorker mà tôi đã scan và đăng trên viet-studies gần đây)
VĂN HÓA & GIÁO DỤC
Chấm dứt tình trạng không kiểm soát được chất lượng đào tạo (DT 30-10-11) -- Có phát biểu của ông Nguyễn Thiện Nhân (hình như ông đã làm Bộ Trưởng GD-ĐT trong nhiều năm?)
Đầu vào của trí thức hiện nay (HNV 29-10-11) -- Bài Văn Giá
Kỷ niệm với nhà văn Tô Hoài (CAND 30-10-11) -- Của Đoàn Minh Tuấn
'Pháp luật chưa đủ sức răn đe người ngoại tình' (VnEx 30-10-11) -- Công An nước ta quả rất vất vả, vừa phải chống trả các "thế lực thù địch" âm mưu "diễn biến hoà bình", vừa phải điều tra những vụ trộm cướp, ngoại tình.
Giáo dục ở các nước ASEAN: Asean Nations Put Education Front and Center (IHT 30-10-11)
Về Umberto Eco: Umberto Eco: Prof Postmodern back in bloom (London Sunday Times 30-10-11) -- Umberto Eco và hậu hiện đại. Xin lỗi, chỉ có subscribers mới đọc được bài này.

Nâng chất lượng đầu vào hệ tại chức ở các trường (SGGP 29-10-11) -- Chắc ăn nhất là bắt buộc "đầu vào" phải có bằng tiến sĩ.



Tin Trong Nước
Lê Hồng Lĩnh tổng hợp

Các bài mới đăng:

Ireland: Cựu Bộ trưởng Bộ Văn hóa đắc cử Tổng thống
Chủ nhật, 30/10/2011, 11:49 (GMT+7)
(SGGPO).- Guardian ngày 30-10 đưa tin, cựu Bộ trưởng Văn hóa Ireland Michael D. Higgins đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử Tổng thống diễn ra ngày 27-10 vừa qua. Như vậy, ông Higgins – nhà thơ, đồng thời là nhà hoạt động nhân quyền, Chủ tịch Công đảng, 70 tuổi là vị tổng thống thứ chín của Ireland.
Ông Higgins giành được 1.007.104 phiếu (chiếm 56,8%), bỏ xa đối thủ nặng ký là ứng viên độc lập Sean Gallagher chỉ nhận được 628.114 phiếu.
N.Quỳnh
Hồi ký Steve Jobs – Góc khuất trong tâm hồn Steve Jobs
Thứ bảy, 29/10/2011, 23:15 (GMT+7)

Ngày 28.10.2011, 09:23 (GMT+7)
Độc quyền dịch vụ ở chung cư có phạm luật?
Ngày 30.10.2011, 14:05 (GMT+7)
Động đất Thổ Nhĩ Kỳ: ngừng cứu hộ, tập trung cứu trợ

Chủ nhật, 30/10/2011 8:50 GMT+7
Tư tưởng nợ công vẫn an toàn… là thủ phạm?
Chủ nhật, 30/10/2011 8:56 GMT+7
“Bắc Cực có tất cả những gì mà Trung Quốc muốn”

Trộm cắp lộng hành trong bệnh viện
30/10/2011 2:48
Lo container nổ, hãng tàu ngừng vận chuyển
30/10/2011 2:41

07:03 | 30/10/2011
Giám đốc lừa đảo tiền tỷ, lĩnh 21 năm tù
12:00 | 30/10/2011
Du lịch Việt Nam thiếu liên kết

Chủ Nhật, 30/10/2011, 14:05 (GMT+7)
Động đất mạnh tại Đài Loan
Chủ Nhật, 30/10/2011, 07:07 (GMT+7)
Người dân ĐBSCL “méo mặt” vì ngập

.
.
.

No comments: