Wednesday, May 4, 2011

ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN TẠI CALI VỚI CHỦ ĐỀ : HÒA BÌNH - TỰ DO - DÂN CHỦ (Việt Báo)

Việt Báo
(05/03/2011)

Anaheim,California (Bình Sa) -- Lúc 2 giờ chiều Chủ Nhật 1 tháng 5 năm 2011 tại Sảnh ĐườngAnaheim Convetion Center 800 W. Katella Ave Anaheim CA. 92802. Cộng Đồng PhậtGiáo Nam California và các Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Liên Châu đãlong trọng tổ chức Đại Lễ Phật Đản Phật Lịch 2555 với chủ đề: "Hòa Bình -Tự Do - Dân Chủ"
Khoảng300 Chư Tôn Đức Tăng Ni và hàng ngàn đồng hương Phật tử tham dự.

Về phía quan khách có qúy vị trong Hội ĐồngLiên Tôn có Chủ Tịch Hiền Tài Phạm Văn Khảm, Linh Mục Nguyễn Tiến Bình, Giáo SưNguyễn Thành Long, Giáo Sư Nguyễn Thanh Giàu, Chánh Trị Sự Hà Vũ Băng, Tâm HòaLê Quang Dật. Về dân cử có Nghị Viên Thành Phố Garden Grove Dina Nguyễn, Nghị ViênThành Phố Westminster Tạ ĐứcTrí, Ngị Viên Thành Phố Fountain Valley Michael Võ, Thượng Nghị Sĩ Tiểu BangLou Correa. . . một số đại diện cộng đồng, hội đoàn, đoàn thể, các cơ quan truyềnthông, truyền hình, báo chí.
Lúc1 giờ 30 chiều đoàn cung thỉnh Ngọc Xá Lợi, chân dung Đức Phật Đản Sinh và ChưTôn Đức quang lâm lễ đài, khoảng 700 Phật tử thuộc các hội đoàn, các đạo tràngvới nhiều màu đồng phục khác nhau đã diễn hành trước hội trường để cung thỉnhChư Tôn Đức quang lâm lễ đài. Để mở đầu chương trình Hòa Thượng Thích NguyênSiêu, Thượng Tọa Thích Minh Dung đã cho biết ý nghĩa của lễ hội Phật Đản 2011". . . Chúng ta qui tụ về đây để nhất tâm cầu nguyện cho đất nước Việt Namđược thanh bình, thịnh trị, lãnh thổ, lãnh hải được vẹn toàn và cũng để ghi nhớmáu xương của các bậc tiền nhân dày công dựng nước giữ nước, chúng ta phải có bổnphận giử gìn giang sơn gấm vóc mà tổ tiên đã để lại. . .

Mởđầu lễ chính thức toàn thể Chư Tôn Đức Tăng Ni, quan khách cùng đồng hương Phậttử đứng dậy Niệm Phật cầu nguyện cho các nạn nhân thiên tai vừa xãy ra tại HoaKỳ. Sau đó Huynh Trưởng Tâm Hòa Lê Quang Dật lên điều khiển chương trình chàoquốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, Phật Giáo Kỳ và phút nhập Từ Bi Quán do cácem trong Gia Đình Phật Tử Nam California thực hiện. Sau đó Hòa Thượng ThíchNguyên Siêu Tổng Thư Ký Ban Tổ Chức Đại Lễ Phật Đản lên ngỏ lời chào mừng và cảmtạ sựï hiện diện của qúy vị lãnh đạo các tôn giáo bạn cũng như qúy vị quankhách đã đến tham dự ngày đại lễ. Sự hiện diện của qúy vị đã thể hiện lòng tônkính và sự đoàn kết của những người con dân Việt Nam, không phân biệt màu áovàng, nâu, trắng, đen. . . Sự hiện diện của qúy vị còn nói lên tấm lòng của qúyvị vì cộng đồng và gắn bó với cộng đồng. . .

Tiếptheo Diễn Văn Khai Mạc của Hòa Thượng Thích Chơn Thành Trưởng ban tổ chức Đại LễPhật Đản Phật Lịch 2555 (2011). Sau lời chào mừng và cảm ơn Hòa Thượng tiếp". . . Đức Phật ra đời 2635 năm trướcnhằm mục đích giáo dục chúng sinh đạt đến sự hiểu biết toàn diện và chỉ rỏ cácphương pháp thực tiễn giúp nhân loại, chúng sinh áp dụng vào cuộc sống để đượcan vui hạnh phúc, thăng hoa tinh thần và đạt đến giác ngộ, giải thoát. Sau 45năm tận tụy thuyết pháp độ sinh, Ngài đã để lại một di sản tinh thận thật phongphú gồm 3 tạng kinh điển ( Three Pitaka) vì thế, người đời sau tôn xưng Ngài lànhà Đại Giáo Dục. Ở một phương diện khác, nhân loại cũng vinh danh ngài như mộtnhà Đại Cách Mạng, qua tuyên ngôn bất hủ " không có giai cấp trong giòngmáu cùng đỏ và nước mắt cùng mặn" nhằm kêu gọi xóa bỏ giai cấp thực hiện sựbình đẳng xã hội. Đi xa hơn giáo pháp của Ngài phủ nhận cả uy quyền của thầnlinh, lấy con người và nổ lực phát triển trí tuệ làm nền tảng cho sự giải thoátgiác ngộ qua một tuyên ngôn tuyệt vời khác: "Ta là Phật đã thành, các conlà Phật sẽ thành" Đây là lý thuyết về Phật tánh, về tánh bình đảng của tấtcả chúng sanh, từ lý thuyết trên Phật giáo đã thể hiện tinh thần Tự Do, Dân Chủvà Nhân Quyền ngay từ thuở Tăng đoàn nguyên thủy được thành lập. . . Phật Giáo Việt Nam cận đại qua Gío Hội PhậtGiáo Việt Nam Thống Nhất, một tổ chức kết tinh ý nguyện của đại đa số các hệphái tông môn giáo hội cũng như của đại khối Phật tử, đã cất những bước đi caođẹp trên con đường giải thoát giác ngộ tâm linh, đồng thời mưu cầu phúc lạc chotoàn dân bằng Hòa Bình, Tự Do và Dân Chủ . Nhân lễ hội Phật Đản năm nay nhìn vềđất mẹ thân yêu chúng ta muốn kêu gọi các nhà lãnh đạo Việt Nam phải mở ra conđường Hoà Bình, Dân Chủ, tôn trọng các quyền tự do căn bản để toàn dân có cơ hộiđóng góp vào công cuộc bảo vệ đất nước, mang lại an lạc hạnh phúc và phú cườngthật sự cho quê hương sau nhiều năm thống khổ...." Sau đó Ca Đoàn Chùa DiệuQuang do Sư Bà Diệu Từ điều khiển đã trình diễn bản hợp ca "Liên KhúcKhánh Đản". Tiếp theo Thượng Tọa Thích Quảng Ba đại diện các phái đoàn thuộccác châu lên phát biểu, trong lời mở đầu Thượng Tọa cảm ơn ban tổ chức đã bỏnhiều công sức để tổ chức ngày Đại Lễ Phật Đản thành công hôm nay và Thượng Tọahy vọng một ngày nào đó tại các châu cũng sẽ có ngày Lễ Hội như cộng đồng PhậtGiáo Nam California đã thực hiện trong những lần vừa qua, . . Tiếp theo Ca ĐoànHoa Từ Bi lên sân khấu để chào đón Hòa Thượng Thích Thắng Hoan lên đọc Thông Bạchngày Phật Đản. Mở đầu Hòa Thượng nói: "Năm nay tổ chức Phật Đản ngoài nhữnglễ nghi cúng dường, tưởng nhớ ân sâu của Đức Từ Phụ, chúng ta quán niệm nhiều hơnnhững khổ nạn mà loài người hứng chịu trong những năm tháng gần đây. Khổ nạn củachiến tranh khủng bố, độc tài, bão lụt, bệnh tật sóng thần, động đất. . . Đâylà tướng suy xuất hiện và thiiện báo cạn mòn của loài người. Thiện báo cạn mònnầy dẫn tới nghiệp càng nặng, phước càng nhẹ chướng ngại càng sâu, trí tuệ càngkém, cho nên con người càng dồn dập khổ đau, nghèo đói, bệnh tật, chết ooan. ..
Thânmạng con người trước muôn trùng khổ nạn ấy, khó lường được còn mất hôm nào,chúng ta còn trân qúy hơn tình thầy trò, huynh đệ, đồng bào và đồng loại trênhành tinh vô thường, thống khổ nầy, Hãy dìu nhau trên con đường giác ngộ. Hãytinh tấn hơn trong sự hoàn thiện tự thân. . . Mùa Phật Đản năm nay, Giáo Hộichúng ta vắng bóng vị lãnh đạo của Hội Đồng Điều Hành, Hòa Thượng Thích Trí Chơn,xin Chư Tôn Đức và thiện nam tín nữ dành 1 phút để suy niệm công đức của Ngài đốivới Giáo Hội và Phật Giáo Việt Nam ở hải ngoại. . . Giáo hội kêu gọi qúy thiệnnam tín nữ thực thi "cả nhà cùng tu" để cùng " phước lạc"Chúng ta lưu tâm để hóa độ con cháu trong nhà của mình vì đây là phước đức lớnlao của người Phật tử thực hành Bồ Tát đạo. . ."

Tiếptheo phần cung thỉnh Đại Lão Hòa Thượng Thượng Thủ Thích Tâm Châu lên ban Đạo Từ.Mặc dù đã 90 tuổi nhưng Ngài vẫn ứng khẩu rỏ ràng, Ngài vô cùng tán thán công đứcban tổ chức Đại Lễ Phật Đản, đã thể hiện được tinh thần hòa hợp của Giáo Hội PhậtGiáo Việt Nam Thống Nhất hải ngoại. Đề cập đến tình hình Việt Nam Ngài cho rằng:"vẫn không được ổn định" và Ngài kêu gọi nhà cầm quyền cộng sản ViệtNam phải giải thể đảng cộng sản Việt Nam và phải ra đi nhường lại cho Tự Do,Dân Chủ cho dân tộc. Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam phải ý thức phải biết tráchnhiệm trước dân tộc và đất nước. . . phải cùng toàn dân mà giữ gìn đất nước chốngngoại xâm, Hoà Thượng yêu cầu nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam phải để cho cáctôn giáo được tự do hành đạo. . ." Với Hòa Thượng Quảng Độ ngài mong rằngHòa Thượng Quảng Độ cần biết rõ Phật Giáo hải ngoại là hậu cứ cho Phật Giáotrong nước vì vậy phải cần cải tổ, hóa giải những dị biệt để xây dựng Phật GiáoViệt Nam ngày càng phát triển vững mạnh hơn, Hòa Thượng tiếp: giờ phút nầy hãyxóa bỏ mọi cách biệt mà hòa hợp để choGiáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất được thực sự thống nhát. . ."

Tiếptheo phần nghi thức lễ Phật Đản do Hòa Thượng Thích Tín Nghĩa làm Sám Chủ, mở đầuvới bản nhạc "Trầm Hương Đốt" do các em Gia Đình Phật tử trình diễn,sau phần nghi thức Mừng Đản Sanh tiếp theo lễ Tắm Phật. Sau đó Hòa Thượng ThíchNguyên Trí Phó Ban tổ chức lên ngỏ lời cảm ơn Chư Tôn Đức, qúy vị quan kháchcác cơ quan truyền thông, truyền hình, báo chí và đồng hương Phật yữ tham dựngày Đại Lễ Phật Đản 2011.
Tiếptheo chương trình văn nghệ Mừng Phật Đản bắt đầu với sự triình diễn của các casĩ và gia đình Phật Tử, mọi người cùngdùng thức ăn nhẹ cùng xem chương trình văn nghệ.

Đượcbiết trong tuần lễ Mừng Phật Đản vào tối Thứ Sáu ngày 29 tháng 4 một phái đoànChư Tôn Đức Tăng Ni Liên Châu cùng ban tổ chức Đại Lễ Phật Đản đã đến đặt vònghoa tưởng niệm tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ nhân ngày tưởng niệm Tháng Tư đenvà sau đó có những buổi thuyết trình tại Chùa Bảo Quang vào chiều Thứ Sáu, ThượngTọa Thích Bổn Đạt với đề tài " Văn Hóa Phật Giáo" Sáng Thứ Bảy, ThượngTọa Thích Quảng Ba thuyết trình đề tài " Lịch Sử Phát Triển Phật Giáo ViệtNam Hải Ngoại" Chiều Thứ Bảy Hòa Thượng Thích Minh Tâm thuyết trình đề tài" Điều Ngự Giác Hoàng Phật Tổ" và nhiều buổi sinh hoiạt khác của cácđoàn thể Phật tử cũng diễn ra trong tuần lễ nầy để chuẩn bị cho ngày Đại Lễ PhậtĐản vừa qua.

Buổilễ dưới sự chứng minh của Đại Lão Hòa Thượng Thích Tâm Châu Thượng Thủ Giáo HộiPhật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới, và các phái đoàn về từ Âu Châu có Hòa ThượngThích Minh Tâm Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN/ Âu Châu, Thượng Tọa ThíchQuảng Ba Phó Hội Chủ GHPGVNTN/ Úc Châu và Tân Tây Lan, Thượng Tọa Thích Bổn ĐạtChủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN/ Canada. Tại Hoa Kỳ có Hòa Thượng Thích ThắngHoan Chánh Văn Phòng Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTN/Hoa Kỳ, Hòa Thượng Thích ChơnThành, thành viên Hội Đồng Giáo Phẩm Trưởng Ban Tổ Chức Đại Lễ Phật Đản, HT.Thích Tín Nghĩa Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN/Hoa Kỳ và các vị trong HộiĐồng Giáo Phẩm cũng như Hội Đồng Điều Hành có HT. Thích Phước Thuân, HT. ThíchNguyên Trí, HT.Thích Nguyên An, HT. Thích Quảng Thanh, HT. Thích Minh Mẩn, HT.Thích Tuệ Chiếu, HT. Thích Tâm Vân, HT. THích Giác Sĩ, HT. Thích Từ Diệu, HT.Thích Thông Hải, HT. Thích Nhật Quang, HT. Thích Minh Hồi, HT. Thích PhápTánh, . . Sư Bà Thích Nữ Diệu Từ, Ni SưThích Nữ Chân Thiền, Ni Sư Thích Nữ Chân Diệu, Ni Sư Thích Nữ Như Nguyện, Ni SưThích Nữ Như Định, Ni Sư Thích Nữ Diệu Tánh, Ni Sư Huệ Trân... và các phái đoànvề từ các Tiểu Bang tại Hoa Kỳ.

Điềuhợp chương trình buổi đại lễ do Hòa ThượngThích Nguyên Siêu Tổng Thư Ký Hội ĐồngĐiều Hành Giáo Hội PGVNTN/Hoa Kỳ, Thượng Tọa Thích Minh Dung Phụ Tá Chánh VănPhòng Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTN/Hoa Kỳ kiêm Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Văn Hóa,Thượng Tọa Thích Nhật Trí Tổng Thư Ký HộiĐồng Điều Hành GHPGVNTN Canada kiêm phụ tá Chánh Văn Phòng Hội Đồng Giáo PhẩmGHPGVNTN/ Hoa Kỳ, Tiến Sĩ Huỳnh Tấn Lê Tổng Hội Trưởng Tổng Hội Cư Sĩ.
.
.
.

No comments: