Friday, August 20, 2010

NGŨ GIÁC ĐÀI CẢNH BÁO CÁN CÂN QUYỀN LỰC ĐANG ĐỐI DIỆN THÁCH THỨC NGUY HIỂM

Ngũ Giác Đài cảnh báo cán cân quyền lực đang đối mặt thách thức nguy hiểm

Greg Torode & Minnie Chan

Hồ Kim Sơn dịch

21/08/2010 1:00 sáng

http://www.talawas.org/?p=23759

Báo cáo thường niên gióng chuông cảnh báo Quân đội Giải phóng Nhân dân tăng cường hiện diện tại Biển Đông Nam Á

.

Mức độ gia tăng được dự báo trước về sự hiện diện của Quân đội Giải phóng Nhân dân (QĐGPND) của Trung Quốc tại Biển Nam Trung Hoa (Biển Đông Việt Nam) – kể cả những tàu ngầm có trang bị tên lửa đạn đạo cỡ lớn – có nguy cơ làm đảo lộn cán cân quyền lực trong khu vực và “hiện tình nguyên trạng mong manh,” theo báo cáo thường niên của Ngũ Giác Đài về công cuộc hiện đại hóa quân đội của Trung Quốc.

.

Sự hiện diện của hải quân được mở rộng để bảo vệ năm tàu ngầm loại Jin chạy bằng năng lượng nguyên tử và năm tàu ngầm tấn công loại 095 cao cấp khoảng trong năm tới sẽ được đưa đến đóng tại đảo Hải Nam là một phần trong nỗ lực lớn hơn nhằm triển khai lực lượng quân sự của lục địa [Trung Quốc] ra khắp vùng châu Á, vượt xa khỏi mục tiêu truyền thống Đài Loan, bản báo cáo thường niên trước quốc hội của bộ Quốc phòng Hoa Kỳ viết như thế.

Cũng như những tiềm lực bành trướng - từ hỏa tiễn hiện đại và ra-đa cải tiến cho tới tàu sân bay đang trong kế hoạch xây dựng – cho thấy một chiến lược bao trùm tất cả những mục tiêu tiềm năng gồm Nhật Bản, Philippines, và đảo Guam của Hoa Kỳ, sự thiếu minh bạch kéo dài đã tạo ra nguy cơ “hiểu lầm và tính toán sai lạc”.

“Những khuynh hướng hiện tại trong tiềm năng quân sự của Trung Quốc là yếu tố chính trong việc làm thay đổi cán cân quân sự ở Đông Á và có thể cung cấp cho Trung Quốc một lực lượng có khả năng triển khai một loạt những chiến dịch quân sự ở châu Á vươn xa khỏi Đài Loan,” bản báo cáo cho hay.

“Sự minh bạch hạn chế trong những vấn đề an ninh và quân sự của Trung Quốc làm tăng cường tính bất định và gia tăng khả năng hiểu sai lạc và tính toán sai lầm.

“Trung Quốc đang trải rộng một mạng lưới các hỏa tiễn đạn đạo vũ trang qui ước, hỏa tiễn hành trình tấn công diện địa phóng đi từ mặt đất và trên không, những lực lượng chỉ huy đặc biệt và những tiềm năng chiến tranh mạng để nhắm làm phương hại những mục tiêu khắp nơi trong khu vực.”

.

Bản báo cáo dàn trải và có nhiều sắc thái, bị đình hoãn mất năm tháng để điều chỉnh cho trơn tru giữa lúc quan hệ Trung-Mỹ trở nên lạnh nhạt, trình bày bao quát nhiều vấn đề về sự bành trướng tiềm lực của Quân đội Giải phóng Nhân dân và những chiến lược phát sinh.

Bản báo cáo bị giới chức Trung Quốc ở Bắc Kinh và ở Washington lên án; những người này cáo buộc Ngũ Giác Đài viện đến tâm lý thời chiến tranh lạnh để phóng đại mối nguy hại từ Trung Quốc.

.

Andrei Chang, tổng biên tập của tờ Kanwa Defence Review có trụ sở đặt tại Canada, nhận xét rằng bản báo cáo năm nay có tính bảo thủ và Ngũ Giác Đài không muốn khiêu khích Bắc Kinh quá đáng.

“Có lẽ Hoa Kỳ nóng lòng muốn nối lại những chương trình trao đổi quân sự với Trung Quốc,” ông Chang nói tiếp.

.

Trong lúc số lượng các hỏa tiễn tầm ngắn – từ 1,050 đến 1,150 – đặt nhắm sang Đài Loan vẫn không đổi từ hồi năm ngoái, bản báo cáo xác thực cảnh báo của các nhà phân tích tư nhân cho rằng những hỏa tiễn đó đã trở nên có tính sát thương cao hơn với tầm xa, độ chính xác, và sức công phá đã được cải tiến.

“Cán cân về lực lượng quân sự ở hai bên vùng biển tiếp tục có ưu thế nghiêng về phía lục địa [Trung Quốc],” theo bản báo cáo, bất chấp thời tiết kinh tế và chính trị đã được cải thiện ở phía bên kia eo biển Đài Loan.

.

Bản báo cáo còn kêu gọi chú ý tới tiến bộ đang tiếp diễn trong việc phát triển tên lửa đạn đạo tầm trung có gắn đầu đạn có thể vận hành được thiết kế để tấn công những khu trục hạm nằm cách 1,500 kilômét ngoài xa phía tây Thái Bình Dương.

Nếu được kết nối tương tác thành công với mạng lưới những vệ tinh đang mở rộng và những hệ thống chỉ huy điện tử, cái mệnh danh là tên lửa đạn đạo chống tàu thuyền sẽ đại diện cho khả năng quân sự độc đáo duy nhất của Trung Quốc.

Trung Quốc ngày nay là quê hương của “chương trình hành động tích cực nhất trên thế giới về tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo diện địa,” bản báo cáo lưu ý.

Tuy vậy bản báo cáo cũng nhấn mạnh đến những vấn đề tiềm tàng và những tính chất bất định đang tiếp diễn về những dự định và khả năng của Trung Quốc.

Trong khi vào những năm của nửa sau thập niên, Quân đội Giải phóng Nhân dân đã có thể có khả năng triển khai nhiều trung đoàn thuộc những lực lượng trên bộ với/hoặc một tá tàu chiến đến một cuộc đụng độ nhỏ cách xa Trung Quốc, việc triển khai lực lượng trên tầm mức và qui mô đó vẫn còn nằm ngoài khả năng của họ.

“Có ít khả năng là Trung Quốc có thể triển khai và duy trì những lực lượng lớn cho những trận chiến cường độ cao ở xa bên ngoài Trung Quốc; có thể phải kéo dài đến tận thập kỷ sau [Trung Quốc mới đạt được khả năng này],” theo bản báo cáo.

.

Bản báo cáo cũng ghi nhận về những thương thảo trì trệ với Liên bang Nga để mua những chiến đấu cơ hiệu Su-33 nhằm trang bị cho những tàu sân bay tương lai, mà Quân đội Giải phóng Nhân dân có ý định tự xây dựng trước năm 2020. Một chiến hạm từ thời Sô-viết mang tên Varyag đang được sửa chữa lại cho những mục đích luyện tập.

“Những nhà phân tích trong và ngoài chính quyền phỏng định rằng Trung Quốc sẽ không có tàu sân bay do nội địa sản xuất có khả năng hoạt động cùng với đội chiến hạm liên kết trước năm 2015.”

Bản báo cáo đồng thời cũng ghi nhận Trung Quốc còn phải lệ thuộc vào dầu hỏa nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển thêm nhiều thập kỷ nữa, mặc dù đã có kế hoạch xây dựng đường ống dẫn dầu trong khu vực – một điểm yếu tiềm năng.

.

Xu Guangyu, nhà nghiên cứu cao cấp của Hiệp hội kiểm soát và giải trừ vũ khí Trung Quốc có trụ sở đặt tại Bắc Kinh, nhận xét rằng trong khi Ngũ Giác Đài đã hạ giọng chỉ trích việc xây dựng quân sự của Trung Quốc, Ngũ Giác Đài vẫn còn “chú ý rất sát sao đến tình hình phát triển của Quân đội Giải phóng Nhân dân.”

.

Trong bản báo cáo, Hoa Kỳ tuyên bố rằng Bắc Kinh muốn tạo thanh thế trên trường quốc tế bằng việc tăng cường những chương trình trao đổi quân sự với Hoa Kỳ, và quay ra chia rẽ Hoa Kỳ với những đồng minh và những đối tác của nước này, kể cả Đài Loan.

“Ngũ Giác Đài quả thật thiển cận nếu họ tin theo những nỗ lực của Bắc Kinh trong việc củng cố những quan hệ quân sự Mỹ-Trung là để nhằm làm khuấy động mối bất hòa giữa Hoa Kỳ và những đồng minh của họ,” ông Xu nói.

“Nếu Hoa Kỳ có quan hệ ổn định và thân thiết với những đồng minh của mình, thì không cách nào Trung Quốc có thể thọc gậy bánh xe để gây chia rẽ được. Và nếu những quan hệ của họ bị đổ vỡ, đó là trách nhiệm của Hoa Kỳ, chứ không phải công việc của Trung Quốc.”

.

Nguồn: “Annual report sounds alarm over PLA’s expanded presence in South China Sea”, South China Morning Post, Thứ Tư, Tháng Tám 18, 2010.

Bản tiếng Việt © 2010 Hồ Kim Sơn

Bản tiếng Việt © 2010 talawas

.

.

.

No comments: