Wednesday, May 12, 2010

BỘ TRƯỞNG QUỐC PHÒNG VN BÁO CÁO LÊN PHÓ CHỦ TỊCH QUÂN ỦY TRUNG ƯƠNG TQ

Hoạt động của Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao nước Cộng hoà XHCN Việt Nam tại Trung Quốc:

Đồng chí Từ Tài Hậu, Phó Chủ tịch Quân uỷ Trung ương nước CHND Trung Hoa thân mật tiếp Đoàn

Quân Đội Nhân Dân

QĐND - Thứ Bẩy, 24/04/2010, 22:33 (GMT+7)

http://www.quandoinhandan.org.vn/QDNDSite/vi-VN/61/43/4/37/37/110213/Default.aspx

QĐND Online – Chiều 23-4, đồng chí Từ Tài Hậu, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Quân uỷ Trung ương nước CHND Trung Hoa đã thân mật tiếp Đại tướng Phùng Quang Thanh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Đảng uỷ Quân sự Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao nước Cộng hoà XHCN Việt Nam.

Đại tướng Phùng Quang Thanh chân thành cảm ơn đồng chí Phó chủ tịch Quân uỷ Trung ương đã dành thời gian tiếp đoàn mặc dù bận rộn rất nhiều công việc. Sự đón tiếp nhiệt thành, trọng thị, thắm tình đồng chí, anh em của các bạn Trung Quốc đã để lại cho Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao nước Cộng hoà XHCN Việt Nam những ấn tượng đẹp đẽ về tình hữu nghị giữa hai nước nói chung và hai quân đội nói riêng. Sang thăm hữu nghị đúng vào thời điểm quân và dân Trung Quốc đang phải dốc sức khẩn trương tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả vụ động đất ở tỉnh Thanh Hải, một lần nữa Đại tướng Phùng Quang Thanh gửi tới Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quân đội và toàn thể nhân dân Trung Quốc lời chia buồn, sự cảm thông sâu sắc.

Những ngày cuối tháng Tư này, trên khắp đất nước Việt Nam đang diễn ra nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 35 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Nhân sự kiện này, Đại tướng Phùng Quang Thanh nhấn mạnh: Sự ủng hộ, viện trợ quốc tế, trong đó có sự giúp đỡ của Trung Quốc là một trong những yếu tố góp phần quan trọng giúp Việt Nam lập nên chiến thắng mang ý nghĩa lịch sử to lớn đó. Đồng chí Phùng Quang Thanh đã kể lại nhiều kỷ niệm trong những năm tháng chiến đấu ở chiến trường, tận mắt chứng kiến sự giúp đỡ thiết thực, có hiệu quả của Trung Quốc đối với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước của nhân dân Việt Nam. Đồng chí khẳng định: Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quân đội và nhân dân Việt Nam mãi mãi ghi sâu sự kề vai, sát cánh của bạn bè quốc tế, đặc biệt là của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quân đội và nhân dân Trung Quốc. Đại tướng Phùng Quang Thanh và Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao nước Cộng hoà XHCN Việt Nam vui mừng, phấn khởi trước sự đổi thay kỳ diệu của đất nước Trung Quốc, coi đó như thành tựu của chính đất nước mình, là điều kiện thuận lợi để Việt Nam và Trung Quốc vững bước trên con đường xây dựng và bảo vệ chế độ XHCN. Đại tướng Phùng Quang Thanh đã báo cáo với Phó chủ tịch Quân uỷ Trung ương Từ Tài Hậu kết quả bước đầu của chuyến thăm, đặc biệt là cuộc hội đàm giữa Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao nước Cộng hoà XHCN Việt Nam và Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao nước CHND Trung Hoa. Đồng chí Phùng Quang Thanh đã trân trọng mời đồng chí Từ Tài Hậu sang thăm hữu nghị chính thức nước Cộng hoà XHCN Việt Nam trong thời gian thích hợp.

Phó chủ tịch Quân uỷ Trung ương Từ Tài Hậu nhiệt liệt chào mừng Đại tướng Phùng Quang Thanh và Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao nước Cộng hoà XHCN Việt Nam đã sang thăm hữu nghị chính thức nước CHND Trung Hoa. Đồng chí Từ Tài Hậu đánh giá: Chuyến thăm là một hoạt động cụ thể, thiết thực hưởng ứng “Năm hữu nghị Trung – Việt 2010”. Đồng chí vui mừng nhận thấy đất nước Việt Nam đạt được những thành tựu to lớn trong công cuộc đổi mới. Đặc biệt, vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2009, kinh tế Việt Nam vẫn đạt tốc độ tăng trưởng khá. Đó là điều kiện để thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Trung Quốc và Việt Nam. Đồng chí Từ Tài Hậu đánh giá cao mối quan hệ hợp tác giữa Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc với Quân đội nhân dân Việt Nam và vui mừng trước thành công của cuộc hội đàm giữa hai Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao của hai nước. Đồng chí Phó chủ tịch Quân uỷ Trung ương Từ Tài Hậu rất xúc động khi biết ngoài những lời chia sẻ, động viên, trong chuyến thăm Trung Quốc lần này, Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao Việt Nam còn ủng hộ nhân dân vùng bị thiệt hại do động đất ở tỉnh Thanh Hải 30.000 USD. Đồng chí cho rằng, với những tình cảm quý báu mà Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao Việt Nam dành cho nhân dân tỉnh Thanh Hải cũng như nhân dân Trung Quốc sẽ góp phần không nhỏ xoa dịu nỗi đau, tiếp thêm động lực để Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc mau chóng khắc phục hậu quả thiệt hại, tiếp tục xây dựng và phát triển đất nước. Đồng chí Từ Tài Hậu tin tưởng chuyến thăm lần này sẽ mở ra nhiều triển vọng mới trong quan hệ hợp tác giữa Trung Quốc và Việt Nam nói chung, giữa Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc với Quân đội nhân dân Việt Nam nói riêng… Ngay sau buổi tiếp thân mật, đồng chí Từ Tài Hậu đã mở tiệc chiêu đãi Đại tướng Phùng Quang Thanh và Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao Việt Nam. Đoàn Nghệ thuật Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc đã có một chương trình nghệ thuật đặc sắc phục vụ Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao Việt Nam và các đại biểu dự chiêu đãi.

Trước đó, Đại tướng Phùng Quang Thanh và Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao Việt Nam đã tới thăm Học viện Chỉ huy Không quân – một trong những trung tâm đào tạo phi công và cán bộ chỉ huy tham mưu không quân thuộc Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc. Thiếu tướng Hà Lập Quốc, Chính uỷ Học viện đã giới thiệu về lịch sử truyền thống và mời đoàn tham quan một số cơ sở đào tạo của học viện. Đại tướng Phùng Quang Thanh và Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao Việt Nam thực sự ấn tượng khi thăm quan Trung tâm huấn luyện mô phỏng và việc bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị cho nhiệm vụ đào tạo quốc tế của Học viện Chỉ huy Không quân.

Chiều 24-4, Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao Việt Nam đã rời Bắc Kinh đi thăm Thành phố Hạ Môn (tỉnh Phúc Kiến) – một trong những thành phố đầu tiên của Trung Quốc trở thành đặc khu kinh tế. Ngay sau khi tới Hạ Môn, Đại tướng Phùng Quang Thanh và Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao Việt Nam đã tới thăm Khu Cảnh bị Hạ Môn. Đại tá Hoàng Tần Ái - Tư lệnh Khu Cảnh bị Hạ Môn đã thông báo với Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao Việt Nam một số nét về quá trình trưởng thành và những kinh nghiệm trong tổ chức, xây dựng lực lượng của Khu Cảnh bị. Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao Việt Nam đã có cuộc trao đổi cởi mở với lãnh đạo Khu Cảnh bị Hạ Môn một số vấn đề về xây dựng bộ đội tác chiến, quân dự bị động viên và dân quân tự vệ; công tác bảo đảm cơ sở vật chất, tài chính cho xây dựng khu vực phòng thủ... Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao Việt Nam rất ấn tượng với mô hình Vườn Quốc phòng của Khu Cảnh bị hạ Môn. Dưới dạng cấu trúc bảo tàng ngoài trời xung quanh Khu Cảnh bị, với lưu lượng hàng nghìn lượt người tới tham quan mỗi ngày, Vườn Quốc phòng có tác dụng rất lớn trong tuyên truyền giáo dục truyền thống, xây dựng ý thức quốc phòng cho người dân… Tiếp đó, Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao Việt Nam đã đi thăm Nhà Triển Lãm quy hoạch Thành phố Hạ Môn. Qua tham quan, tìm hiểu, các thành viên trong đoàn thực sự ấn tượng với lối kiến trúc tân tiến, hiện đại của một thành phố thương cảng với diện tích 1.565 km2, dân số 2,5 triệu người, GDP đầu người đạt 4.460 USD… từng được mệnh danh là Hoa viên của thế giới. Tối cùng ngày, lãnh đạo Quân khu tỉnh Phúc Kiến mở tiệc chiêu đãi Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao Việt Nam.

Tin và ảnh: Phùng Kim Lân

.

.

.

No comments: