Thursday, January 21, 2010

TOÀ HẢI PHÒNG Y ÁN 6 NHÀ BẤT ĐỒNG CHÍNH KIẾN

Phiên toà phúc thẩm xét xử 6 nhà dân chủ tại Hải Phòng ngày 21/01/2010. Bà Dương thị Hài, vợ ông Nguyễn Văn Tính tường trình diễn tiến phiên tòa
Thanh Thảo
[21/01/2010]
http://www.radiochantroimoi.com/spip.php?article6700

Kính thưa quý thính giả,
Phiên tòa phúc thẩm xử 6 nhà dân chủ đã diễn ra tại Hải Phòng vào ngày hôm nay 21 tháng giêng. Phiên xử bắt đầu vào lúc 8 giờ sáng và kết thúc vào lúc 15 giờ chiều. Kết quả vẫn y án và phiên xử cũng giới hạn phần phát biểu của các bị can và luật sư, giống như phiên tòa phúc thẩm tại Hà Nội diễn ra tại Hà Nội cách đây 3 hôm.

Giữ y án tức là Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa bị kết án 6 năm tù và 3 năm quản chế.
Sinh Viên Ngô Quỳnh bị kết án 3 năm tù và 3 năm quản chế.
Ông Nguyễn Văn Tính bị kết án 3 năm 6 tháng tù và 3 năm quản chế.
Ông Nguyễn Văn Túc bị kết án 4 năm tù và 3 năm quản chế.
Ông Nguyễn Kim Nhàn bị kết án 2 năm tù và 2 năm quản chế.
Ông Nguyễn Mạnh Sơn bị kết án 3 năm 6 tháng tù và 3 năm quản chế.

Từ Hải Phòng,bà Dương thị Hài, vợ ông Nguyễn Văn Tính đã kể lại diễn tiến phiên xử như sau :
NGHE :
http://www.radiochantroimoi.com/spip.php?article6700

Tải về máy/Download



Việt Nam bị chỉ trích gay gắt về việc kết án nặng giới ly khai
Trọng Nghĩa
Bài đăng ngày 21/01/2010 - Cập nhật lần cuối ngày 21/01/2010 16:06 TU
http://www.rfi.fr/actuvi/articles/121/article_6561.asp
Sau khi kết án 4 nhà đấu tranh cho dân chủ hôm qua, hôm nay, tòa án Hải Phòng đã y án 6 nhà bất đồng chính kiến khác trong phiên xử phúc thẩm, 6 năm tù đối với nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, từ 2 đến 4 năm tù đối với các ông Nguyễn Mạnh Sơn, Nguyễn Văn Túc, Nguyễn Văn Tính, Nguyễn Kim Nhàn và Ngô Quỳnh. Giới quan tâm đến nhân quyền tại Việt Nam đều đã lên tiếng phản đối.

Theo hãng tin AFP, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam ông Michael Michalak đã lên tiếng bày tỏ thái độ quan ngại về hiện tượng phiên tòa diễn tiến với thủ tục quá sơ sài. Đại sứ Mỹ kêu gọi Việt Nam trả tự do ngay lập tức cho bốn người vừa bị kết án cùng với các ''tù nhân vì lương tâm'' khác. Đối với ông Michalak, các bản án tù này khiến người ta hoài nghi về quyết tâm cải tổ cũng như thực thi nhà nước pháp quyền tại Việt Nam.

Cùng quan điểm với đại sứ Mỹ, Quốc vụ khanh Ivan Lewis thuộc bộ Ngoại giao Anh Quốc cũng tỏ ý ''quan ngại sâu sắc'' về các bản án tù. Theo ông Lewis : ''Không nên bỏ tù ai về tội phát biểu ý kiến một cách hòa bình. Tự do ngôn luận và tự do lưu hành ý tưởng là điều thiết yếu giúp cho kinh tế và xã hội phát triển. Các bản án tù vừa được tuyên chỉ gây hại cho uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế''.

Xin nhắc lại là trong phiên xử sơ thẩm vào hôm qua, sau khi bị buộc tội ''hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân'', hai ông Lê Công Định và Lê Thăng Long đã bị phạt 5 năm tù, ông Nguyễn Tiến Trung bị nặng hơn với bản án 7 năm. Riêng ông Trần Huỳnh Duy Thức bị nặng nhất : 16 năm tù giam.

Tính chất quá ngắn ngủi của phiên toà đã được giới quan sát nêu bật, vì phiên xử chỉ diễn ra trong vỏn vẹn một ngày, trong khi thời gian dự trù là hai ngày. Mặt khác, phần nghị án chỉ kéo dài khoảng 15 phút, trong lúc hàng tháng trời trước đó, báo chí chính thức của Việt Nam đã liên tiếp đăng bài kết tội bốn bị can.

Các tổ chức bảo vệ nhân quyền trên thế giới lẽ dĩ nhiên đã đồng loạt lên tiếng tố cáo phiên toà bị họ coi là dàn dựng. Từ tổ chức Ân xá Quốc tế Amnesty International, trụ sở ở Luân Đôn, cho đến Hiệp hội Freedom House tại Washington, tất cả đều tố cáo hành động bị đánh giá là đàn áp của chính quyền Việt Nam và đòi hỏi trả tự do cho những người này.

Theo các chuyên gia phân tích tình hình Việt Nam, bản án tù đối với 4 nhà đấu tranh cho dân chủ vào hôm qua nặng nề một cách bất thường. Nguyên nhân là vì các thành phần bảo thủ trong chính quyền Việt Nam muốn răn đe những tiếng nói bất đồng trong nước có thể vang lên vào lúc Đảng Cộng Sản Việt Nam chuẩn bị cho Đại Hội Đảng vào năm tới.

Còn tại Hải Phòng hôm nay, tòa án đã xử y án sáu nhà bất đồng chính kiến khác trong phiên xử phúc thẩm. Tòa vẫn giữ nguyên bản án sơ thẩm, tức là 6 năm tù đối với nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa và từ 2 đến 4 năm tù đối với các ông Nguyễn Mạnh Sơn, Nguyễn Văn Túc, Nguyễn Văn Tính, Nguyễn Kim Nhàn và Ngô Quỳnh.


Những người này đã bị kết án vào tháng 10 vừa qua với tội danh ''tuyên truyền chống Nhà nước'', theo điều 88 Bộ luật Hình sự, vì đã treo biểu ngữ, phát truyền đơn kêu gọi đa đảng dân chủ và lên án Trung Quốc xâm phạm chủ quyền của Việt Nam ở biển Đông.



No comments: