Tuesday, January 26, 2010

PHẠM THANH NGHIÊN RA TOÀ NGÀY 29-1-2010

Phạm Thanh Nghiên ra tòa ngày 29/01
BBC
Cập nhật: 07:46 GMT - thứ ba, 26 tháng 1, 2010
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2010/01/100126_phamthanhnghien_update.shtml
Phiên xử cô Phạm Thanh Nghiên, một trong các nhân vật đối kháng, sẽ diễn ra ngày 29/01 tại Hải Phòng sau một lần hoãn.
Cô Nghiên, sinh năm 1977, bị bắt từ tháng 09/2008 và sẽ bị xử tội Tuyên truyền chống Nhà nước XHCN theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự.
Cáo trạng viết cô có hành vi treo khẩu hiệu với nội dung xuyên tạc, chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam, phỉ báng chính quyền và kích động quần chúng nhân dân chống lại chính quyền nhân dân...
Phiên sơ thẩm đáng ra được tiến hành ngày 17/12 nhưng bị hoãn vì một trong các bồi thẩm, ông Phạm Trang Nghiêm, bị ốm đột xuất phải nhập viện.
Một số nhân vật bị chính quyền cho là "chống đối" và bắt cùng đợt với cô Nghiên như nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, Trần Đức Thạch, nhà giáo Vũ Hùng... đều đã ra tòa hồi tháng 10 và bị xử tù từ 2 đến 6 năm.
Cũng hồi tháng 10, Phạm Thanh Nghiên cùng năm nhân vật khác đã được tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch (HRW) trao giải thưởng Hellman/Hammett năm 2009.
Trong thông cáo ra tại New York hôm 13/10, HRW nói giải thưởng này là để "tôn vinh cam kết của họ đối với quyền tự do ngôn luận và sự dũng cảm của họ trước sự truy bức về chính trị."
Phạm Thanh Nghiên bị bắt vào ngày 18/09/2008 khi đang tọa kháng tại nhà trước hai khẩu hiệu về Hoàng Sa và Trường Sa.
Trước đó, cô Nghiên và nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa đã làm đơn xin được b i ểu tình theo điều luật 69 của Hiến pháp Việt Nam nhưng không được chấp nhận.
Phạm Thanh Nghiên hiện đang bị giam giữ tại trại giam Trần Phú, Hải Phòng.
Trong quá khứ, cô đã từng bị bắt giam một vài lần. Đầu tiên là vào ngày 30/04/2008 khi biểu tình chống lại cuộc rước đuốc Bắc Kinh, sau đó được thả.
Vào ngày 11/09/2008, cô Nghiên lại bị giữ và được thả ra vào ngày sau nhưng vẫn còn bị theo dõi cho đến khi bị bắt lại.
Được biết bảo vệ quyền lợi cho cô tại tòa là luật sư Trần Vũ Hải, thuộc đoàn luật sư Hà Nội.


Phạm Thanh Nghiên không phạm tội chống nhà nước
http://www.youtube.com/watch?v=UJTeLkogA4A&feature=player_embedded


No comments: