Wednesday, February 10, 2010

VIỆT NAM CHÍNH THỨC MUA 12 CHIẾN ĐẤU CƠ SU-30MK2

Việt Nam chính thức ký kết hợp đồng mua thêm 12 chiến đấu cơ của Nga, trị giá 1 tỷ đô la
Trọng Nghĩa
Bài đăng ngày 10/02/2010 - Cập nhật lần cuối ngày 10/02/2010 14:58 TU
http://www.rfi.fr/actuvi/articles/122/article_6840.asp
Theo một nguồn tin ''quân sự-ngoại giao'' được hãng tin Nga Interfax công bố ngày 10/02/2010, Việt Nam đã ký hợp đồng mua 12 chiến đấu cơ loại SU-30MK2 của Nga vào tuần trước. Trị giá hợp đồng lên đến khoảng 1 tỷ đô la.

Theo hợp đồng đã ký, Việt Nam sẽ lần lượt nhận 12 chiến đấu cơ hiện đại này trong vòng hai năm 2011 và 2012. Văn kiện còn dự trù việc cung cấp cho Việt Nam các loại vũ khí dùng cho máy bay, cùng với linh kiện, phụ tùng và thiết bị khác.

Nhân chuyến công du nước Nga vào cuối thàng 12/2009 của thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng, các nguồn tin tại Maxkơva đã cho biết là ngoài số lượng 6 chiếc tàu ngầm loại ký lô, trị giá 2 tỷ đô la, Việt Nam còn có thể mua thêm 12 chiến đấu cơ SU-30MK2. Hợp đồng vào tuần trước như vậy đã chính thức hoá việc đặt mua.

Đây là lần thứ hai trong vòng một năm mà Việt Nam mua chiến đấu cơ của Nga để tăng cường uy lực ngành không quân của mình. Vào đầu năm 2009, hai nước đã ký kết hợp đồng theo đó Nga bán cho Việt Nam 8 chiếc SU-30MK2, giao trong năm nay.

Thông tin về thương vụ mua thêm chiến đấu cơ được đưa ra một ngày sau khi các nguồn tin công nghiệp từ Hà Nội tiết lộ là Việt Nam đã quyết định sẽ chọn Nga làm đối tác để xây dựng một nhà máy điện nguyên tử đầu tiên.



No comments: