Wednesday, February 3, 2010

VỀ VỤ ÁN "HIỆU TRƯỞNG MUA DÂM"

Về vụ án “Hiệu trưởng mua dâm”
Tác giả: talawas blog
03/02/2010 1:33 chiều
1 phản hồi
http://www.talawas.org/?p=15907

Vụ việc
ông hiệu trưởng Sầm Đức Sương mua bán trinh học trò tại tỉnh Hà Giang đã gây “sốc” lớn cho dư luận trong thời gian qua. Sau bước đầu nhận tội, ông Sương nay phủ nhận hoàn toàn những lời khai trong hồ sơ vụ án tại phiên tòa sơ thẩm và kêu oan.
Hai nạn nhân Nguyễn Thị Hằng (19 tuổi) và Nguyễn Thị Thanh Thúy (18 tuổi), đồng thời bị truy tố tội môi giới giúp ông Sương nhiều lần mua dâm các nữ sinh khác, đã
khai báo trước tòa một danh sách những vị khách mua dâm có danh tiếng tại tỉnh Hà Giang. (Trang Dân luận có sưu tầm bản chụp danh sách này).

Mặc dù tòa đã tuyên án Sầm Đức Sương 10 năm 6 tháng tù, Nguyễn Thúy Hằng 6 năm tù và Nguyễn Thị Thanh Thúy 5 năm tù, song
những tình tiết mới trong vụ án và những vi phạm thủ tục tố tụng (lại lỗi đánh máy?) đã khiến tòa hủy án và điều tra lại vụ mua dâm nữ sinh.


No comments: