Tuesday, January 19, 2010

TOÀ PHÚC THẨM HÀ NỘI GIỮ NGUYÊN MỨC ÁN VỚI 3 NHÀ DÂN CHỦ

Giữ nguyên mức án cho các nhà đối kháng
BBC
Cập nhật: 08:58 GMT - thứ ba, 19 tháng 1, 2010
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2010/01/100119_activists_sentences_upheld.shtml
Sau hai ngày xét xử, tòa phúc thẩm TP Hà Nội giữ nguyên mức án phạt đối với ba nhà hoạt động dân chủ Vũ Hùng, Phạm Văn Trội và Trần Đức Thạch.
Ba ông đã kháng cáo án tù của tòa sơ thẩm, đưa ra hồi tháng Mười năm ngoái.
Mức án được giữ nguyên là ba năm tù cho ông Vũ Hùng, bốn năm cho ông Phạm Văn Trội và ba năm cho ông Trần Đức Thạch.
Cả ba người này đều bị buộc tội 'Tuyên truyền chống Nhà nước XHCN Việt Nam', vi phạm Điều 88 Bộ Luật Hình sự.
Phóng viên nước ngoài không được vào theo dõi phiên xử tiến hành tại Tòa án Nhân dân thành phố.
Luật sư bào chữa Lưu Vũ Anh được trích lời sau phiên xử bày tỏ thất vọng và cho rằng mức án lẽ ra "có thể được giảm".

Thứ Năm 21/01 này, sáu nhân vật đối kháng khác cũng sẽ ra tòa phúc thẩm tại thành phố Hải Phòng.
Những người này cũng bị tội vi phạm Điều 88 và bị xử tù cùng đợt tháng 10/2009.
Đó là các ông Nguyễn Xuân Nghĩa, Nguyễn Mạnh Sơn, Nguyễn Văn Túc, Nguyễn Hữu Tính, Nguyễn Kim Nhàn và Ngô Quỳnh.
Ông Nguyễn Xuân Nghĩa bị án nặng nhất là sáu năm tù giam và ba năm quản chế vì bị cho là "cầm đầu".
Sau khi các vị này bị xử, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội đã ra thông cáo bày tỏ ''quan ngại sâu sắc", hành động bị Việt Nam chỉ trích là "can thiệp nội bộ".
Không có nhiều hy vọng sáu nhân vật bất đồng chính kiến trên sẽ được giảm án trong phiên phúc thẩm.

Nhiều phiên xử
Dư luận cũng đang trông đợi phiên tòa khác tại TP Hồ Chí Minh, bắt đầu vào thứ Tư 20/01, xử bốn người tội Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền Nhân dân theo Điều 79 Bộ Luật Hình sự.
Đó là các ông Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung, Trần Huỳnh Duy Thức và Lê Thăng Long.
Trước phiên xử, bà Nguyễn Thị Ngọc Khánh, vợ ông Định nói với BBC rằng bà và gia đình hết sức lo lắng và hồi hộp.
Tội vi phạm Điều 79 có mức án phạt cao nhất là tử hình, tuy nhiên giới quan sát cho rằng tòa sẽ không áp dụng mức án này.
Bà Ngọc Khánh cũng xác nhận ông Lê Công Định vẫn quyết định tự bào chữa vì cho rằng "mình là người trong cuộc nên hiểu vấn đề rõ nhất".
Ông Lê Công Định, một trong những luật sư giỏi của Việt Nam, cũng được nước ngoài biết đến nhiều. Một số tổ chức theo dõi nhân quyền đã liệt ông vào diện tù nhân lương tâm sau khi ông bị bắt hồi tháng Sáu 2009 và kêu gọi trả tự do cho ông.
Báo chí đã được cảnh báo không được sử dụng thiết bị ghi âm và máy tính khi theo dõi phiên xử. Báo chí nước ngoài chỉ được theo dõi quá trình phiên tòa qua màn hình.

Các bài liên quan :

Xử phúc thẩm ba nhân vật đối kháng
Sáu người hoạt động dân chủ kháng án

-------------------------------


LS Định ’sẽ vẫn tự bào chữa’ (BBC)


No comments: