Thursday, January 21, 2010

NHỮNG ĐẶC TÍNH của NỀN PHÁP LÝ VIỆT NAM QUA PHIÊN XỬ 4 NHÀ BẤT ĐỒNG CHÍNH KIẾN

Những đặc tính của nền Pháp lý Việt Nam qua phiên tòa xử
Nguyễn Nam Khoa
Freelecongdinh’s Blog

Tháng Một 20, 2010

http://freelecongdinh.wordpress.com/2010/01/20/nh%e1%bb%afng-d%e1%ba%b7c-tinh-c%e1%bb%a7a-n%e1%bb%81n-phap-ly-vi%e1%bb%87t-nam-qua-phien-toa-x%e1%bb%ad/

Nguyễn Đức Sáu – chủ tọa phiên toà: ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CSVN.
Đỗ Ngọc Oánh – công tố tại phiên tòa: ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CSVN.
Đại diện VKSND: ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CSVN
Thành viên Hội Đồng Xét Xử: ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CSVN
Thành viên Cơ quan An Ninh Điều tra: ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CSVN

Các đảng viên đảng CSVN cùng nhau bắt giam, điều tra, ép cung, buộc các bị cáo phải nhận tội có thâu hình trước ngày xử án, và cuối cùng kết án những bị cáo của một đảng lâu đời khác là Ls Lê Công Định 5 năm tù, anh Trần Huỳnh Duy Thức 16 năm tù, anh Nguyễn Tiến Trung 7 năm tù, và anh Lê Thăng Long 5 năm tù. Đó là đặc tính bất công của hệ thống pháp lý Việt Nam.

Ngăn cấm nhân dân đến địa điểm xử án, không cho các thành viên của Hội Luật Sư Quốc Tế quan sát phiên tòa, ngăn cấm các phóng viên, nhân viên ngoại giao không được đem theo máy vi tính, máy thu âm dù đã phải ngồi trong một phòng riêng – âm thanh có lúc bị cắt đứt. Đó là đặc tính thiếu minh bạch của hệ thống pháp lý Việt Nam.

Điều 69 Hiến pháp – Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí; có quyền được thông tin; có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật. Các bị cáo đã sử dụng các quyền tự do ngôn luận, thông tin, lập hội… theo quy định của hiến pháp. Tuy nhiên, luật của đảng CSVN đã đứng trên hiến pháp và hiến pháp trở thành vô nghĩa với cái gọi là “theo quy định của pháp luật” một cách tùy tiện. Điều 72 Hiến pháp – Không ai bị coi là có tội và phải chịu hình phạt khi chưa có bản án kết tội của Toà án đã có hiệu lực pháp luật. Dựa vào “luật” các bị cáo đã bị bắt giam gần 6 tháng, các báo đài mà những người phụ trách đều là đảng viên CSVN đã phổ biến tin tức, bài vở với nội dung xem các bị cáo đã là những kẻ phạm tội. Tự nó, luật đã vi phạm hiến pháp. Kết quả: 5 năm tù, 7 năm tù, 16 năm tù. Đó là đặc tính chòng chéo vô lý của hệ thống pháp lý Việt Nam.

Ngay từ sáng ngày xử án, công an đảng viên đảng CSVN đã bắt giữ blogger Anhbasg, Phan Bá Thọ, chị Dương Thị Tân (vợ anh Điếu Cày), cô lập anh Đỗ Nam Hải và cử người tới nhà nhiều nhà dân chủ, cá nhân có những quan tâm và ngồi lì ở đó. Để không thể vào mạng, khỏi đi đâu, khỏi gọi ai. Đó là đặc tính đàn áp của hệ thống pháp lý Việt Nam.

Nguyễn Nam Khoa

----------------------------------

TIN LIÊN QUAN :

Phiên toà xét xử 4 người yêu nước
Thông Cáo Báo Chí của Tổ Chức Freedom House
Latest Convictions Reflect Crackdown on Freedom of Expression and Association in Vietnam
Thông Cáo Báo Chí của các tổ chức The Observatory for the Protection of Human Rights Defenders, the Vietnam Committee on Human Rights, và Front Line
VOA: Gia đình Nguyễn Tiến Trung lên tiếng
Thông Cáo Báo Chí của Tổ Chức Phóng Viên Không Biên Giới
Thông Cáo Báo Chí của Tổ Chức Article 19
Thông cáo báo chí của THE OBSERVATORY FOR THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTS DEFENDER - THE VIETNAM COMMITTEE ON HUMAN RIGHTS - FRONT LINE
Tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới lên tiếng
Vietnam: ARTICLE 19 Condemns Convictions of Pro-Democracy Activists
Dư luận của cư dân mạng về vụ xét xử


No comments: