Monday, January 4, 2010

NGƯỜI VIỆT SANG CAM BỐT ĐÁNH BẠC

Cấm dân trong nước chơi casino: hàng ngàn người Việt đổ sang Cambodia đánh bạc
nguoi-viet.com
Sunday, January 03, 2010

http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/anmviewer.asp?a=106391&z=1
SÀI GÒN - Dù nhà cầm quyền Việt Nam đã cho phép mở casino từ năm 1992, nhưng ngoại trừ người ngoại quốc và Việt kiều, người dân trong nước vẫn chưa được phép tham gia các trò đỏ đen. Vì vậy, dịp Tết Dương lịch năm nay, hàng ngàn người đã đổ xô sang các sòng bài trên đất Cambodia, sát biên giới Việt Nam để đánh bạc.

Casino trên đất Cambodia luôn mở rộng cửa để đón các con bạc đến từ Việt Nam. (Hình: Getty Images)
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/articlefiles/106391-medium_VN-Casino-03-01.jpg

Tin của VietNamNet cho hay, trong những ngày cuối tuần vừa qua “những dòng người đổ về cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh (cách Sài Gòn khoảng 60 cây số) đi đánh bạc đông chưa từng có.”
Theo tờ báo này, chỉ tính riêng huyện Bavet, tỉnh Svây Riêng của Cambodia có đến 7 casino nằm gần nhau nhưng khách vào nườm nượp.
“Những cái tên như Sun City, Full House, Le MaCau, Las Vegas... vốn đã nằm sẵn trong lịch trình của hàng ngàn người các tỉnh đi thử vận đầu năm. Từ sáng sớm đến tối mịt, mọi câu chuyện đều xoay quanh Baccarat, rolex, xì dzach hay xập xám...”


Cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh. (Hình: Trần Tiến Dũng/Người Việt)
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/articlefiles/106391-medium_VN-CuaKhauMocBai.jpg

Tại của khẩu Mộc Bài, từ sáng sớm cho tới tối mịt, theo VietNamNet, “đội ngũ ‘cò’ casino cầm trên tay xấp name card của những công ty chuyên tổ chức đưa người qua casino đánh bạc và chia cho các ‘cò’ con. Khi phát hiện xe hơi từ phía Việt Nam tới các nhóm ‘cò’ sẽ ùa đến vây kín chiếc xe.”
“Nếu khách nhận chiếc card nào đầu tiên thì cũng đồng nghĩa với việc kể từ đây, mọi dịch vụ đưa đón tháp tùng sẽ thuộc về kẻ đó.”

Hiện nay Cambodia đã chính thức bỏ thị thực nhập cảnh đối với công dân Việt Nam nên thủ tục tại cửa khẩu Mộc Bài cũng không có gì khó khăn.
“So với thời điểm trước tháng 12 năm 2008 (chưa miễn thị thực) một hồ sơ nhập cảnh đã giảm 20 đô la/1 hồ sơ.”
VietNamNet cho hay, “Nếu ai có ý định sẽ sát phạt tại đây vài ba ngày, casino sẽ dành hẳn một phòng khách sạn để khách nghỉ ngơi ít phút trước khi lệnh cho các rolling đổi phỉnh, nhập sòng. Phụ nữ chiếm khoảng 40% con bạc trong các sòng baccarat. Trong khi đó các sòng rolex (đặt tiền theo các cửa có hình nai, hổ, gà...) thu hút các con bạc trẻ tuổi mới vào casino lần đầu vì dễ chơi.”

Nhiều người cho rằng, đi chơi casino là đi thử vận hên đầu năm, nhưng không ít người mặt tối sầm vì thua nhiều quá.

Casino xuất hiện tại Việt Nam từ năm 1992, đến nay đã có sáu casino được cấp phép hoạt động và 43 điểm trò chơi điện tử có thưởng ở các tỉnh, thành phố như Hải Phòng, Quảng Ninh, Bà Rịa-Vũng Tàu, Lào Cai... và mang về tiền thuế hơn 1 ngàn 680 tỷ đồng Việt Nam.
Trong năm 2009, Việt Nam cho phép thiết lập thêm một casino tại khu du lịch đảo Phú Quốc, thuộc tỉnh Kiên Giang.

Gần đây nhất, Việt Nam ra một dự thảo nghị định có tên là “quản lý hoạt động kinh doanh casino và trò chơi điện tử có thưởng” và theo báo chí Việt Nam dự thảo này “đã bịt đường các con bạc trong nước.”
Theo dự thảo này, “chỉ người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài có hộ chiếu hoặc giấy thông hành còn giá trị nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam (Việt kiều) được phép chơi tại casino và trò chơi điện tử có thưởng. Họ phải là người có năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật Việt Nam.”
Nghị định này nhấn mạnh rằng, “Ngoài người chơi là Việt kiều, người nước ngoài, nhân viên công vụ thực hiện nhiệm vụ tại casino... không ai được ra vào casino, điểm trò chơi điện tử có thưởng với bất kỳ hình thức, lý do nào.”



No comments: