Tuesday, February 3, 2009

THÀNH PHỐ SANTA ANA CÔNG NHẬN CỜ VÀNG

Santa Ana chính thức công nhận Cờ Vàng
Bài và hình: Đỗ Dzũng/Người Việt
Monday, February 02, 2009
SANTA ANA, California (NV)-- Trong không khí những ngày Tết Kỷ Sửu giá lạnh, những người Việt Nam có mặt tại phòng họp Hội Đồng Thành Phố Santa Ana tối Thứ Hai vừa qua lại cảm thấy ấm lòng hơn bao giờ hết khi lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ được toàn thể bảy dân cử đại diện cho thành phố lớn nhất Orange County này đồng ý công nhận là lá cờ đại diện cho cộng đồng Việt Nam.

Kết quả cuộc bỏ phiếu là 7-0.

Nghị quyết công nhận Cờ Vàng lần này do Nghị Viên Vincent Sarmiento đưa ra với sự ủng hộ của Phó Thị Trưởng Claudia Alvarez và Nghị Viên Sal Tinajero.
Trước đây, nghị quyết này do Phó Thị Trưởng Brett Franklin và hai nghị viên Mike Garcia và Jose Solorio đưa ra năm 2003 nhưng bị thất bại. Năm 2008, Nghị Viên Vincent Sarmiento đề nghị một lần nữa, nhưng cũng bị thất bại luôn.

Phát biểu trước các đồng viện của mình, Nghị Viên Vincent Sarmiento nói: “Đây là thời điểm Tết Kỷ Sửu và cũng là lúc chúng ta bày tỏ sự công nhận văn hóa đa dạng trong cộng đồng chúng ta. Chúng ta có hơn 30,000 người Việt sống trong thành phố và nhiều người không biết rằng Little Saigon bắt đầu ra đời tại Santa Ana. Chúng ta phải công nhận lá Cờ Vàng là biểu tượng của cộng đồng Việt Nam. Đây là một biểu tượng của dân chủ. Và đây là điều quan trọng. Đã có nhiều tiểu bang và thành phố công nhận lá cờ này. Một số chúng ta có mặt trong cuộc diễn hành hôm Thứ Bảy vừa qua tại đại lộ Bolsa.”

“Tôi rất vinh dự được đưa ra nghị quyết này. Xin cảm ơn tất cả mọi người ủng hộ,” Nghị Viên Vincent Sarmiento nói tiếp.

Sau đó, Phó Thị Trưởng Claudia Alvarez và Nghị Viên Sal Tinajero đều lên tiếng ủng hộ đề nghị của Nghị Viên Vincent Sarmiento. Trước đó, nhiều dân cử gốc Việt trong Orange County cũng lên phát biểu ủng hộ nghị quyết Cờ Vàng như Giám Sát Viên Orange County Janet Nguyễn, hai nghị viên Garden Grove Andrew Đỗ và Dina Nguyễn, Phó Thị Trưởng Westminster Tạ Đức Trí và hai nghị viên Westminster Andy Quách và Diệp Miên Trường.
Riêng hai dân biểu tiểu bang Trần Thái Văn và Jose Soliorio không đến được, nhưng vẫn gởi văn thư ủng hộ nghị quyết và để đại diện của mình ra phát biểu trước Hội Đồng Thành Phố Santa Ana. Ủy Viên Giáo Dục Westminster Sergio Contreras cũng có mặt để ủng hộ cộng đồng Việt Nam.

Nhiều người ghi danh phát biểu ủng hộ, nhưng Thị Trưởng Santa Ana Miguel Pulido đã yêu cầu nhường thời gian để hội đồng làm việc khác vì không có ai phát biểu chống lại nghị quyết.

Ngay sau khi nghị quyết Cờ Vàng được thông qua, những người Việt Nam có mặt đã nhảy lên vui mừng.
Một người nào đó nói lớn: “Come back next year for Tet Parade!

Riêng Nghị Viên Vincent Sarmiento đã ngỏ lời cảm ơn ông Khanh Nguyễn, Ủy Viên Santa Ana phụ trách công viên và giải trí, trong sự thành công này vì ông là người đã giúp nghị viên này soạn thảo nghị quyết.

Bên ngoài phòng họp, các cơ quan truyền thông vây quanh Nghị Viên Sarmiento.
Một cô gái đã choàng lên cổ ông một cái khăn màu vàng ba sọc đỏ. Một cựu quân nhân VNCH gỡ miếng kim loại có hình hai lá cờ Mỹ-Việt gắn vào áo cho ông Sarmiento. Mọi người có mặt đều hài lòng và vui mừng. Ông Kiều Thanh Long, cư dân thành phố Krefeld, Đức, sang chơi Tết ở Little Saigon bày tỏ: “Tôi cảm thấy rất vui vì lá cờ chính nghĩa đã được thêm một nơi công nhận. Kể từ nay, không chỉ có người Việt Nam mà cư dân Santa Ana cũng nhìn ra được ý nghĩa của lá cờ này.”
“Sẽ còn nhiều thành phố công nhận Cờ Vàng nữa. Không chỉ Santa Ana thôi đâu,” bà Nancy Ninh, một cư dân Westminster, nói với nhật báo Người Việt một cách tin tưởng. (Đ.D.)

Nỗi vui mừng của đồng hương Việt Nam sau khi toàn thể HĐTP Santa Ana biểu quyết công nhận Cờ Vàng.
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/articlefiles/90349-medium_1.bmp

Nghị Viên Vincent Sarmiento được một cô gái choàng tấm khăn màu vàng ba sọc đỏ vào cổ ngay sau khi nghị quyết Cờ Vàng được Santa Ana thông qua.
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/articlefiles/90349-medium_2.bmp

Phó Thị Trưởng Claudia Alvarez đặt hai lá cờ Việt-Mỹ lên bàn sau khi tuyên bố ủng hộ nghị quyết Cờ Vàng.
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/articlefiles/90349-medium_5.bmp


Hội Đồng Thành Phố Santa Ana Ủng Hộ Nghị Quyết 85 A Vinh Danh Cờ Vàng
HẢI NGOẠI - 2/2/2009 11:17:50 PM
http://www.take2tango.com/?display=5939
Tin Santa Ana – Trong phiên họp thường lệ lúc 7 giờ chiều Thứ Hai ngày 2 tháng 2 năm 2009, HĐTP Santa Ana đã chấp thuận Nghị Quyết 85 A vinh danh Cờ Vàng 3 Sọc Đỏ là lá cờ biểu tượng cho truyền thống Tự Do và Dân Chủ của cộng đồng người Việt Tị Nạn cộng sản tại thành phố Santa Ana.

Thị trưởng Miguel Pulido trong lời phát biểu ngắn gọn cho biết: “Ngày hôm nay một trường hợp khá ngoại lệ và rất hiếm khi xảy ra tại HĐTP Santa Ana. Chúng tôi sẽ không mời cư dân phát biểu để nghe nguyện vọng mà sẽ biểu quyết ngay tức khắc”. Với số thăm 7/7 biểu quyết ủng hộ Nghị Quyết Cờ Vàng đã được bỏ phiếu bằng cách gọi tên các Nghị Viên vì hệ thống bấm nút điện bị trở ngại. Yes, Yes, Yes, Yes, Yes, Yes, Yes lần được trả lời khi cô thư ký xướng danh từng người. Hơn 50 người Việt Nam có mặt đã vui mừng đứng lên vỗ tay vang dội. Ông Thị trưởng Santa Ana tái lập trật tự bằng lời chúc mừng và cho biết mọi người có quyền ngồi lại tiếp tục theo dõi những chương trình tiếp theo hoặc tự do ra về.

Trước khi phiên họp bắt đầu, thư ký xướng danh những người đã ghi danh phát biểu nguyện vọng là các ông Tsu A Cầu, Nguyễn Thế Phiệt, Khanh Nguyễn, Nguyễn Phương Hùng. Tuy nhiên ông Thị trưởng tin tưởng những người ghi danh phát biểu chắc là ủng hộ Nghị Quyết. Do đó ông muốn biết nguyện vọng và ý kiến của người chống đối trước.

Nhưng không ai kể cả Việt Nam và cư dân bản xứ lên tiếng phản đối Nghị Quyết. Sau đó HĐTP mời Giám Sát Viên Quận Cam Janet Nguyễn, Nghị Viên Andrew Đỗ (Garden Grove, đại diện Dân biểu Jose Slorio. Cả 3 người đều ủng hộ Nghị Quyết Cờ Vàng. Sau đó Nghị Viên Vicent Sarmiento phát biểu ý kiến ủng hộ Nghị Quyết 85 A, Phó Thị Trưởng Claudia Alvarez cũng trình bày ý kiến tương tự trước khi dứt lời bà còn đưa lên 2 lá cờ Việt-Mỹ nhỏ. Cả hội trường vỗ tay hoan hô vang dậy. Nghị viên Sal Tinajero lịch sự mời các Nghị viên Dina Nguyễn (Garden Grove), Andy Quách, Tạ Đức Trí, Diệp Miên Trường (Westminster) lên phát biểu cảm tưởng. Ngoài nghị viên Diệp Miên Trường đọc lá thư ngắn đại diện Dân Biểu Trần Thái Văn yêu cầu HĐTP Santa Ana ủng hộ Nghị Quyết Cờ Vàng 3 Nghị viên Dina, Trí và Andy đã phát biểu ngắn gọn kêu gọi ủng hộ Nghị Quyết Cờ Vàng và nhắc nhở 2 thành phố Garden Grove và Westminster đã thông qua Nghị Quyết tương tự.

Sau đó để khỏi mất thì giờ vì chương trình nghị còn nhiều mục Thị trưởng Miguel Pulido đã quyết định không mời những người đã ghi danh lên phát biểu và yêu cầu các bạn đồng viện biểu quyết với kết quả như đã viết phần trên.

Được biết trong quá khứ thành phố Santa Ana đã 2 lần thất bại trong Nghị Quyết vinh danh Cờ Vàng năm 2003 qua đề nghị của Nghị viên Mike Garcia và Nghị Viên Brett Franklin và năm 2008 với Nghị viên Vicent Sarmiento. sự bất quá tam và lần này Nghị Quyết công nhận Cờ Vàng đã được thông qua với đa số tuyệt đối.


No comments: