Thursday, February 26, 2009

TIN NHẮN ĐE DOẠ SINH MẠNG CÔ LƯ THỊ THU DUYÊN

TIN NHẮN ĐE DỌA LƯ THỊ THU DUYÊN
Vũ Thanh Phương

Thứ Tư, ngày 25 tháng 2 năm 2009
http://www.vietvungvinh.com/Portal.asp?goto=VietNam/2009/20090225_02.htm

Nguyên văn bản tin này đã được gửi đến từ số phone 01258225503 lúc 14h 16ph ngày 24 – 02 – 2009 :

“ Dịp tết kỷ sửu Nhà Nước đặc xá nhiều tội danh giết người cướp tài sản và một số con nghiện bị nhiễm HIV cũng được tái hòa nhập cộng đồng, không ai dám đảm bảo họ sẽ trở thành người tốt và một ngày đẹp trời nào đó Mẹ con cô tình cờ sẽ là nạn nhân của họ thì sao ? Tất cả đều do cô chon lựa. Đừng để cháu Huy phải mất Mẹ sớm.” (Bé Huy là con của Thu Duyên tên là Phùng Gia Huy 5 tuổi)

Sau khi nhận được tin nhắn Thu Duyên đã gọi ngay lại số máy này . Nhưng được trả lời “ Thuê bao quí khách vừa gọi hiện không liên lạc được”.

Trong thời gian qua Lư Thị Thu Duyên và chị là Lư Thị Thu Trang đã bị nhà cầm quyền Cộng Sản đàn áp bằng nhiều hình thức như : Kiểm điểm trước tổ dân phố trên 300 người, hình thức là đấu tố như thời cải cách ruộng đất ở Miền Bắc. Quyết Định 6 tháng quản thúc tại gia cấm đi khỏi nơi cư trú. Báo Công An ngày 25 – 12 – 2007 cáo buộc Thu Duyên và Thu Trang nhiều tội danh như :

- Tuyên truyền phá hoại bầu cử Quốc Hội khóa 12.
- Móc nối kích động dân kiếu kiện.
- Gửi nhiều bài viết có nội dung vu cáo nhà nước Việt Nam lên mạng internet.
- Tình nguyện tham gia vào các tổ chức phản động.

Rồi bị đe dọa, sách nhiễu gần 60 giấy mời làm việc của Công An và thường xuyên đặt chốt canh gác trước cửa nhà Thu Duyên. Tuy bị đàn áp dữ dội, Công An Cộng Sản vẫn không làm thay đổi lập trường cũng như làm nhụt đi ý chí của các bạn . Nên hôm nay nhận được tin nhắn nặc danh với mục đích đe dọa Thu Duyên thì không cần phải nói nữa chúng ta cũng đã biết tác giả đó là ai rồi ???

Vũ Thanh Phương
Phone : 0979995164


Hình : Cô Lư Thị Thu Duyên là người phụ nữ mặc áo trắng, đội mũ trắng đứng giữa, bên trái là chị ruột cô là Lư Thị Thu Trang và người phụ nữ đứng bìa trái ảnh là cô Vũ Thanh Phương. Ảnh chụp trong ngày xử phúc thẩm bác sĩ Lê Nguyên Sang tại Sài Gòn hồi tháng 8/2007
http://www.vietvungvinh.com/VietNam/2007/images/20070927_08.jpg


No comments: