Monday, May 8, 2017

ĐIỂM TIN NGÀY 8-5-2017





ĐIỂM TIN NGÀY 8-5-2017
.
·         Emmanuel Macron đắc cử tổng thống Pháp với tỷ lệ trên 65% (RFI) - Theo các thẩm định của các viện thăm dò dư luận được AFP trích dẫn và công bố lúc 20 giờ, giờ Pháp, ứng cử viên của phong trào En Marche ! (Tiến Bước !) Emmanuel Macron đã về đầu vòng 2 của cuộc bầu cử tổng thống Pháp, ngày 07/05/2017, với tỷ lệ phiếu bầu từ 65 đến 66,1%.
·         Pháp : Năm thách thức lớn đối với tân tổng thống (RFI) - Tổng thống tân cử Pháp Emmanuel Macron sẽ phải tập hợp một đất nước bị chia rẽ sâu sắc và phải xử lý những hồ sơ lớn, từ thất nghiệp đến tái thúc đẩy tiến trình xây dựng châu Âu.
·         Venezuela : Phụ nữ biểu tình khắp đất nước (RFI) - Tại Venezuela, các cuộc biểu tình phản đối tổng thống Nicolas Maduro vẫn chưa hạ nhiệt từ hơn một tháng nay. Ngày 06/05/2017, phe đối lập đã kêu gọi phụ nữ xuống đường : hàng nghìn người đã ủng hộ lời kêu gọi trên khắp đất nước.
·         Trung Quốc từng ép Mỹ cách chức chỉ huy Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương (RFI) - Bắc Kinh mặc cả với Washington : Thay thế tướng Harry Harris để đổi lấy việc Bắc Kinh tăng sức ép với chính quyền Bình Nhưỡng trong bối cảnh căng thẳng hồ sơ hạt nhân Bắc Triều Tiên. Một nguồn tin nắm rõ quan hệ Mỹ-Trung tiết lộ vụ việc này ngày 06/05/2017, một tháng sau cuộc hội kiến Donald Trump - Tập Cận Bình.
·         Hải Quân Mỹ bác tin « đánh đổi » Biển Đông với Trung Quốc (RFI) - Cách nhau một ngày, Tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương và đại sứ Mỹ tại Philippines tuyên bố không có chuyện « giảm hoạt động tại Biển Đông để được Trung Quốc hợp tác trên hồ sơ hạt nhân Bắc Triều Tiên ».
·         Biển Đông : Tư pháp Philippines ra sách điện tử vạch rõ đòi hỏi phi lý của Trung Quốc (RFI) - Một thẩm phán của Tòa Án Tối Cao Philippines công bố ngày 04/05/2017 một cuốn sách đặt nghi vấn về những đòi hỏi chủ quyền lịch sử của Trung Quốc trên hầu hết vùng Biển Đông. Cuốn sách được đăng trên internet để tránh kiểm duyệt của Trung Quốc và giúp người dân nước này truy cập được.
·         Dư luận nói gì về cái chết của ông Nguyễn Hữu Tấn trong đồn công an? (RFA) - Việc Công an tỉnh Vĩnh Long, cho rằng ông Nguyễn Hữu Tấn, đã chết do tự cắt cổ trong quá trình hỏi cung, không đủ sức thuyết phục. Dư luận đã nêu các bất hợp lý trong việc giải thích của công an về các cái chết của ông Tấn.
·         Nguyễn Hữu Tấn bị giết hay tự cắt cổ? (BoxitVN) - VOA Tiếng Việt - Chị Huỳnh Thị Muội bên cạnh quan tài của chồng, anh Nguyễn Hữu Tấn. Ảnh chụp từ Youtube 108TV Channel. Gia đình và Giáo hội Phật giáo Hòa hảo Thuần túy nói với VOA-Việt ngữ rằng họ không tin anh Nguyễn Hữu Tấn, người bị tạm giam theo điều 88 Bộ Luật Hình sự Việt Nam ở tỉnh Vĩnh Long, chết do tự cắt vào cổ. Em trai của anh Tấn, anh Nguyễn Hữu Tài, nói anh không tin anh Tấn chết do tự sát: “Em không tin điều mà anh ...
·         Ông Đinh La Thăng bị kỷ luật ra khỏi Bộ Chính Trị (RFA) - Bí thư thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng chính thức bị Ban Chấp hành Trung ương Đảng bỏ phiếu thi hành kỷ luật cảnh cáo và đưa ra khỏi Bộ Chính Trị - cơ quan quyền lực tối cao của đảng cộng sản Việt Nam.
·         Ông Đinh La Thăng bị cảnh cáo, Facebook ‘dậy sóng’ (VOA) - Người sử dụng mạng xã hội lớn nhất thế giới đưa ra nhiều ý kiến trái chiều sau khi ông Đinh La Thăng “bị cảnh cáo” và “mất ghế Bộ Chính trị”.
·         Về cuộc tọa đàm „Hư cấu và sự thật trong tiểu thuyết lịch sử“ nhân sự kiện tái bản cuốn sách „Huyền thoại Kim Thiếp Vũ Môn“ của tác giả Thâm Giang Trần Gia Ninh (BoxitVN) - Ngụy Hữu Tâm
Cuộc tọa đàm, diễn ra sáng 5.5.2017 tại Khoa Văn, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Hà Nội, đã thành công hết sức tốt đẹp. Cuộc tọa đàm „Hư cấu và sự thật trong tiểu thuyết lịch sử“ do Khoa Văn, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Hà Nội, và Nhà xuất bản Văn học đồng tổ chức. Đây có thể nói là một trường hợp hy hữu trên văn đàn Việt nam hiện nay khi một quyển sách ra ...
·         Không để kẻ quay clip đánh phụ nữ xem thường pháp luật (BoxitVN) - Luật sư Nguyễn Tri Đức, Đoàn Luật sư TP HCM - Luật sư Nguyễn Tri Đức: “Tôi kiến nghị cơ quan CSĐT sở tại cần khẩn trương khởi tố vụ án và tiến hành điều tra làm rõ toàn bộ sự thật vụ việc nhằm nghiêm trị thích đáng những kẻ côn đồ nêu trên và loại trừ những manh nha của các đối tượng khác với những hành động tương tự”. Hoan hô luật sư Nguyễn Tri Đức và báo Người lao động! Rất cần một thái độ rành mạch và công ...
·         Cây muốn yên – Gió chẳng đừng (BoxitVN) - Đặng Trung Nghĩa - Các bạn trên FACEBOOK thân mến! Tôi là một anh lính – lính Đặc Công thuộc Tiểu đoàn 33 đơn vị Anh Hùng – Mặt trận Quảng Trị – người còn sống sót sau chiến tranh và giờ đây chỉ là một “phó thường dân”. Nhưng qua hệ thống thông tin đại chúng về vụ Đồng Tâm – Mỹ Đức, tôi không cần chờ vào kết quả của đoàn Thanh thanh tra nhưng có thể đưa ra những nhận định riêng mình về những SAI LẦM VÀ NHỮNG NGUYÊN ...
·         TUYÊN NGÔN BẤT HỦ VÀ LỜI HỨA THIÊNG LIÊNG BỊ ĐE DOẠ (BoxitVN) - Mai An Nguyễn Anh Tuấn - Theo Tuổi trẻ oline, Bộ trưởng, Người phát ngôn Chính phủ Mai Tiến Dũng khẳng định: vụ việc ở thôn Hoành, Đồng Tâm (Mỹ Đức, Hà Nội) sẽ được giải quyết rốt ráo, công bằng, nghiêm minh với cả người dân và cán bộ: “Tinh thần của chúng ta là hết sức minh bạch, hết sức công khai, và sòng phẳng”. Và ông nhấn mạnh: “Nếu chúng ta sai, chúng ta nhận lỗi, dân sai dân chịu trách nhiệm trước pháp luật“. Như vậy là, sự “rốt ...
·         Bất chấp biểu tình, Formosa mở rộng đầu tư tại Việt Nam (BoxitVN) - Hoạt động của nhà máy thép Formosa tại Hà Tĩnh bị trì hoãn liên tục vì các cuộc biểu tình. Giữa lúc làn sóng biểu tình phản đối thảm họa ô nhiễm môi trường do Formosa gây ra ở miền Trung còn chưa nguôi, Tập đoàn Nhựa Formosa (FPG) hôm 4/5 ra thông báo quyết định mở rộng đầu tư thêm 1 tỷ đôla vào liên doanh thép tại Việt Nam. Với 5 công ty con và nhiều đơn vị, tập đoàn Formosa được xem là một trong những tập đoàn hàng ...
·         Nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng không được vào khu vực cách ly sân bay (RFA) - An ninh sân bay Nội Bài đã từ chối đề nghị cho nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng vào khu vực cách ly của sân bay, tức khu vực dành cho những hành khách chuẩn bị lên máy bay.
·         Vụ Lê Mỹ Hạnh: CA chưa kết luận ai chủ mưu (BBC) - Lãnh đạo Công an TP. HCM nói nghi phạm vụ hành hung hôm 2/5 "không phải là người thuộc ngành" và "CA TP không có chủ trương tổ chức đánh người."
·         Cộng sự Anh Ba Sàm 'muốn ổn định cuộc sống' (BBC) - Bà Nguyễn Thị Minh Thúy vừa trở về nhà sau ba năm thụ án tù, và 'mong muốn quay lại cuộc sống bình thường như trước khi bị bắt'.
·         Nhà thơ “Cửa mở” đã đi xa… (BoxitVN) - Chu Hảo - Anh đi thật rồi sao? Vẫn biết là anh sẽ đi, thời gian tính từng ngày… Nhưng hôm nay tôi vẫn bàng hoàng khi mới nghe tin sáng nay Anh đã vĩnh biệt trần thế về nơi chín suối. Chẳng phải cầu xin thì linh hồn anh cũng sẽ siêu thoát đến nơi vĩnh hằng bởi tâm hồn Anh đã “Cửa mở” từ lâu… Mới hôm nào, cách đây vài tuần, tôi cùng anh Nguyên Ngọc vào thăm, nhìn Nhà văn, Anh còn thì thầm gọi: “Tây Nguyên!”. Chị Lan ...
·         Vĩnh biệt nhà thơ-học giả Việt Phương (BoxitVN) - Nhà thơ Việt Phương, tên thật là Trần Quang Huy qua đời lúc 8 giờ 50 ngày 6 tháng 5 tại Bệnh viện Hữu Nghị, Hà Nội, thọ 89 tuổi. Sinh năm 1928, Trần Quang Huy tham gia Thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu vào năm 1944. Từ tháng 9 năm 1945 đến năm 1947, là bộ đội Nam tiến tham gia kháng chiến chống Pháp. Kể từ năm 1947 đến năm 2000 là thư ký riêng của Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Ông cũng tham gia nhóm các cán ...
·         Tin đọc nhanh (RFI) -
·         Bắc Hàn 'bắt giữ công dân Mỹ Kim Hak-song' (BBC) - Bình Nhưỡng nói đã bắt giữ một công dân Mỹ, bị tình nghi là có "các hành động thù nghịch" chống lại nhà nước.
·         Trung Quốc củng cố ‘chủ quyền trên mạng’ (VOA) - Trung Quốc hôm 7/5 tuyên bố sẽ siết chặt các quy định về Internet, nhất là tăng cường kiểm soát các công cụ tìm kiếm và các cổng thông tin.
·         Lở đất Thâm Quyến 2015: Hàng chục quan chức đi tù (BBC) - Các quan chức bị buộc tội cẩu thả và quản lý khu rác thải đều bị tuyên án tù giam.
·         Nga chặn ứng dụng của Trung Quốc (VOA) - Nga đã chặn ứng dụng của WeChat do một công ty của Trung Quốc phát triển vì không cung cấp thông tin liên lạc cho cơ quan quản lý truyền thông của Nga.
·         Philippines : Daech nhận trách nhiệm một trong hai vụ nổ ở Manila (RFI) - Hai vụ nổ xảy ra ngày 06/05/2017 tại Manila, Philippines, khiến hai người chết và sáu người khác bị thương. Tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo đứng ra nhận trách nhiệm một trong hai vụ nổ trên, thông qua bản thông cáo đăng trên trang Amaq.
·         Đấu súng ở Kashmir, 5 người chết (VOA) - Trong vùng Kashmir do Ấn Độ kiểm soát, phiến quân đã tấn công một đội cảnh sát, giết chết ba thường dân và một viên cảnh sát. Một kẻ tấn công cũng đã chết khi các cảnh sát bắn trả.
·         Tổng thống Trump chúc mừng ông Macron (VOA) - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 7/5 lên tiếng chúc mừng ông Emmanuel Macron đắc cử tổng thống Pháp.
·         Trump tin Thượng viện cũng ủng hộ bỏ Obamacare (VOA) - Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump bày tỏ tin tưởng rằng Thượng viện sẽ đứng về phía Hạ viện trong việc bãi bỏ Obamacare
·         Đụng độ Pakistan-Afghanistan làm 50 người chết (VOA) - Pakistan nói đụng độ biên giới với Afghanistan trong tuần qua đã khiến hơn 50 lính an ninh Afghanistan thiệt mạng. Nhưng Afghanistan nói chiến sự đã làm 4 người thiệt mạng.
·         Chị của con rể Trump mời chào nhà đầu tư Trung Quốc (VOA) - Chị gái của con rể Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đang ở Trung Quốc mời chào những người giàu có đầu tư 500.000 đôla vào các tòa căn hộ cao cấp ở gần thành phố New York
·         2 người chết vì đánh bom ở căn cứ quân sự Iraq (VOA) - Các lực lượng an ninh ở Iraq cho hay hai người đã chết và sáu người bị thương khi các phần tử chủ chiến tấn công một căn cứ ở miền bắc Iraq
·         Đức Giáo hoàng ‘hổ thẹn vì Bom Mẹ’ (VOA) - Đức Giáo hoàng Francis hôm 6/5 chỉ trích việc đặt tên “Bom Mẹ” cho quả bom phi hạt nhân lớn nhất của quân đội Mỹ.
·         Bầu cử Pháp : Công nghệ thông tin lên ngôi (RFI) - Kỹ thuật ảnh nổi ba chiều, ứng dụng Facebook Live, trả lời phỏng vấn qua Snapchat, thổi hồn vào những tờ rơi hay dùng "hộp thư trực tuyến" để hướng dẫn phản ứng của khán giả trong các buổi meeting, tạo không khí hào hứng… Trong cuộc bầu tổng thống Pháp 2017, các ứng viên khai thác tối đa công nghệ thông tin để phục vụ tranh cử.
·         Đôi điều nói với người Pháp ngày 7.5.2017 (BoxitVN) - Quelques mots à dire aux Françaises le 7.5.2017
Ngụy Hữu Tâm - Hôm nay các bạn đi bầu Tổng thống, xin được góp vài ý, nhưng có lẽ không chỉ cho các bạn mà trước hết cho đồng bào chúng tôi, những người Việt nay đã ở hầu hết khắp thế giới ở thế kỷ 21 là thế kỷ toàn cầu hóa. Qua trang mạng Boxitvn xin được nói vài lời với các bạn Pháp, nhưng qua đó, trước hết là với người Việt chúng mình. Hôm nay các bạn đi bầu Tổng thống, ...
·         Nhiều lãnh đạo thế giới chúc mừng Emmanuel Macron (RFI) - Gần như tức thời ngay sau thông báo Emmanuel Macron đắc cử tổng thống trong cuộc bỏ phiếu ngày 07/05/2017, các lãnh đạo của châu Âu, qua các kênh thông tin khác nhau, đã liên tiếp gửi những lời chúc mừng nồng nhiệt đến ứng viên thuộc phong trào Tiến Bước ! - En Marche !
·         Đến 17 giờ, 65,30% cử tri Pháp đã đi bầu tổng thống (RFI) - Theo thông báo của Bộ Nội Vụ Pháp, tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu vòng 2 để chọn ông Emmanuel Macron hoặc bà Marine Le Pen làm tổng thống Pháp, tính đến 17 giờ ngày 07/05/2017 là 65,30%. Con số này thấp hơn khá nhiều so với tỷ lệ ở cùng thời điểm ở vòng 1, hôm 23/04 vừa qua (69,42%). Cũng tại thời điểm này của vòng 2 cuộc bầu cử tổng thống năm 2012, tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu là 71,96% .
 
·         Luân Đôn thành lập trung tâm chống tội phạm tin tặc (RFI) - Vụ tấn công tin tặc nhắm vào phong trào Tiến Bước ! của ứng viên tổng thống Pháp Emmanuel Macron chỉ ít giờ trước khi diễn ra vòng hai bầu cử tổng thống ngày 07/05/2017 khiến hai nước láng giềng của Pháp là Anh và Đức lo ngại. Sợ rằng một cuộc tấn công tin tặc sẽ ảnh hưởng tới chiến dịch bầu cử Quốc Hội trước thời hạn dự kiến diễn ra vào ngày 08/06/2017, Anh Quốc đã có biện pháp chống trả.
·         Ba Lan : Hàng chục nghìn người biểu tình chống chính phủ (RFI) - Hơn 40.000 người Ba Lan đã xuống đường tuần hành ngày 06/05/2017 tại thủ đô Vacxava theo lời kêu gọi của phe đối lập. Người dân biểu tình để « bảo vệ các quyền tự do » mà theo họ đang bị đe dọa vì một loạt đạo luật do chính quyền của đảng bảo thủ Pháp Luật và Công Lý (PiS) ban hành, liên quan đến tư pháp, giáo dục và truyền thông.
·         Bạn có đang vô tình phân biệt giới tính? (BBC) - Sự phân biệt giới tính vẫn còn ngấm ngầm tồn tại trong xã hội ngày nay nói chung và chốn công sở nói riêng, thể hiện ở những từ ngữ tưởng chừng vô hại.
·         Giáo dục tại nhà qua ví dụ nước Anh (BBC) - Vài chục nghìn trẻ em ở Anh học tại nhà theo chế độ 'home education' vì thất vọng với trường lớp hoặc thiếu chỗ ở trường tốt.
·         Cụ ông tử vong khi chinh phục Everest (VOA) - Một cụ ông 85 tuổi người Nepal đã qua đời hôm 6/5 trong khi tìm cách phá kỷ lục ‘người nhiều tuổi nhất chinh phục’ đỉnh Everest.

--------------------------------

NGÀY 8-5-2017

Nguyễn Khắc Mai

Vũ Thạch

Phạm Đoan Trang

Xuân Hải

Kỳ Lâm

----------------------------------

NGÀY 8/5/2017




Nhóm Công Lý







--------------------------------------

NGÀY 8/5/2017

Từ Thức  (Facebook)

Nhóm Phóng viên Công Lý

Vũ Ngọc Yên

----------------------------------------

NGÀY 8/5/2017





--------------------------------------

Posted on 08/05/2017 by Doi Thoai
  • Tin Ngoài Nước-Tín Châu
  • Tin Trong Nước-Lê Hồng Lĩnh
  • Chuyện Việt Nam-Thanh Ly

---------------------

.
Theo dõi đài Đáp Lời Sông Núi qua:
.
.
.
.
.
.
------------------------

NGÀY 8/5/2017

May 8, 2017 CTNLT2

May 8, 2017 CTNLT2

----------------------


Posted on 09/05/2017 by The Observer

Posted on 08/05/2017 by Kim Phụng

Posted on 08/05/2017 by The Observer

-------------------------------

NGÀY 8-5-2017

Mac Văn Trang

Nguyen Quang A


Bản dịch của Nguyễn Đăng Hưng

 Tuổi trẻ 

------------------------------

NGÀY 8-5-2017




--------------------------------------

NGÀY 8-5-2017


-------------------------------

Thứ hai, 8 tháng 5, 2017








No comments: