Thursday, August 25, 2011

THÔNG ĐIỆP KHẨN của GS CHU HẢO



(Người lót gạch’s Blog)
Thứ năm, ngày 25 tháng tám năm 2011

Thưa các anh chị,

Xin mời các anh chị xem lại đoạn băng của Đài truyền hình Hà Nội về cuộc biểu tình ôn hòa phản đối dã tâm xâm lược của bè lũ bá quyền cực đoanTrung Quốc, của những người yêu nước mà họ gọi là các phần tử phản động, những kẻ xấu, kể cả những người như anh Nguyên Ngọc cùng một số anh em khác mà chúng ta biết rõ và trân trọng.

Nếu đây cũng là quan điểm chính thức của Đảng và Nhà nước thì Chế độ này không phải là của Nhân dân ta nữa rồi!

Chúng ta cần phải làm gì, thưa các anh chị? Nên chăng bước đầu đến thẳng trụ sở Thành ủy Hà Nội chất vấn trực tiếp Bí thư Phạm Quang Nghị ?

Kính thư!

Chu Hảo

------------------

10 nhận xét:

Nguyễn Trung Hiếu(TPHCM) nói:
CTQH Nguyễn Sinh Hùng phát biểu:
"Ta và Trung Quốc cần hòa bình, hữu nghị, hợp tác, đoàn kết để hai dân tộc cùng tiến lên chủ nghĩa xã hội"
[http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/450093/Chu-tich-Quoc-hoi-Nguyen-Sinh-Hung-Toi-khong-ngoi-nham-vai.html]

Tam đoạn luận:

1/Đảng CSVN lãnh đạo nhân dân VN cùng sánh vai với Đảng CS và nhân dân TQ nắm tay nhau tiến lên thế giới đại đồng
2/Người nào chống bá quyền TQ
3/Người đó chống đảng CSVN

vậy phải trấn áp, phá tan âm mưu phá hoại của kẻ địch.Không tin thì hỏi lại ngài NS Hùng có phải thế không.
.
Huỳnh Tỷ(TPHCM) nói:
Quan hệ Mỹ-VN
TNS Mỹ: Xem xét nâng quan hệ Việt - Mỹ lên đối tác chiến lược//Việt Nam coi Mỹ là đối tác hàng đầu
[ http://nguoilotgach.blogspot.com/2011/08/tns-my-xem-xet-nang-quan-he-viet-my-len.html ]

vậy thì làm sao có thể cùng với TQ lên CNXH nếu hợp tác "chiến lược" với kẻ gây "diển biến" hở các vị ? Lại phải đi hỏi ngài NS Hùng thế này là thế nào thôi !
.Description: http://www.blogger.com/img/icon_delete13.gif
Hùng Văn(Hà Nội) nói:
Rối như canh hẹ, đấu pháp loạn xạ ! hết hiểu.
.
Huỳnh Trần Thắng Lợi(Nghệ An) nói:
http://nhanquyenchovn.blogspot.com/2011/08/hay-oi-thoai-voi-nguoi-bieu-tinh-hoang.html
Xin cảm ơn nhà văn Hoàng Tiến. Cháu rất xúc động khi đọc những lời tâm huyết và xây dựng của bác. Bác Tiến ơi, bác nghĩ gì khi nghe phát biểu của bác Nguyễn Sinh Hùng, chủ tịch quốc hội ? Nói như bác Hùng thì dân tộc Việt Nam sẽ trôi về đâu, nằm dưới gót giày cai trị của quân Tàu trong thế giới đại đồng của chủ nghĩa CS thì HS-TS là chuyện nhỏ xíu,vì vậy mà nhà nước có chủ trương bắt bớ người yêu nước phản đối hành động gây hấn và đe dọa của Trung Quốc ?
học sinh lớp 12 (Nghệ An)
.
Lê Hàn(Hà Giang) nói:
Mong sao những lời chân thành của nhà văn Hoàng Tiến đến tai những vị lãnh đạo TP Hà Nội. Liệu các vị ấy có dũng cảm gặp nhân sĩ, trí thức đã tham gia biểu tình vừa qua để "trao đổi" không ? Mũ ni che tai chăng ?
.
Trần Thanh(Hóc Môn)
Tôi hoàn toàn tán thành ý kiến của nhà văn Hoàng Tiến. Thấu tình đạt lý như vậy mà các anh lãnh đạo không quan tâm, không có thái độ lắng nghe thì còn gì để chúng tôi tin tưởng ?
(Một đại tá về hưu)
.
Huy Lê(Hà Nội) nói:
mời đọc
"Họ không phải là trẻ con"
http://truongduynhat.vn/?p=3252  
.
Phan Đăng Trung(TPHCM) nói:
Tiếng kêu của những tấm lòng đang rướm máu ? Mẹ Việt Nam ơi !
.
Huy Lê(Hà Nội) nói:
mời bạn đọc bài viết:
"Hãy tỉnh lại" của Nguyễn Việt trên ANTĐ
http://nguoilotgach.blogspot.com/2011/08/hay-tinh-lai.html
 
.
Như Nguyện(Huế) nói:
Đọc bài của anh Hoàng Tiến ở trên rồi sang đọc bài "Hãy tỉnh lại"của ông Nguyễn Việt bên ANTĐ mới thấy sự khác biệt về nhận thức và nhân cách giữa hai người.
Anh Hoàng Tiến đường hoàng đĩnh đạt và tâm huyết bao nhiêu thì ông Nguyễn Việt hàm hồ, chụp mũ và trắng trợn bấy nhiêu. Không thể lấy giọng điệu văn nô của Nguyễn Việt so sánh với những lời nói của người yêu nước tử tế như nhà văn Hoàng Tiến !

.
.
.Description: http://www.blogger.com/img/icon_delete13.gif

No comments: