Tuesday, June 7, 2011

THEO BÁO CHÍ PHILIPPINES, MANILA ĐÃ YÊU CẦU WASHINGTON CAN THIỆP ĐỂ RĂN ĐE TRUNG QUỐC (Trường Giang)

Trường Giang (nguồn Spero News, VOA và BBC News)
Monday, 06 June 2011 16:28

Cali Today News - Báo chí Phi Luật Tân đã tường thuật ‘những cuộc biểu tình rầm rộ của người dân VN ở Saigon và Hà Nội’ để phản đối thái độ bá quyền của TQ ở biển Đông.

Theo các nhà quan sát, thực ra giữa TQ và Việt Nam, Philippines (PLT) không có thống nhất hay hàn gắn chi cả vào lúc hội nghị an ninh vùng Shrilang-La Dialogue ở Singapore chấm dứt khi cả VN lẫn PLT đều loan báo đã mua tàu ngầm để tự bảo vệ.

Bộ Trưởng Quốc Phòng TQ Liang Guangli nói tại Singapore “TQ không có ý hướng hăm dọa ai, không có mộng bành bá gì hết, đó là lời cam kết long trọng của chính phủ TQ với cộng đồng thế giới”
Nhưng cả VN lẫn PLT đều bác bỏ, dù ông Bộ Trưởng Quốc Phòng VN Phùng Quang Thanh chỉ nhẹ nhàng gợi ý tại diễn đàn là ‘VN cảm thấy lo ngại về “các biến cố” gần đây ở Biển Đông và chuyện VN mua tàu ngầm của Nga chỉ là biện pháp bảo vệ lãnh hải mà thôi’

Manila tuyên bố thẳng thắn đã nhờ Hoa Kỳ can thiệp như ‘siêu cường đối trọng với TQ’. Bộ Trưởng Quốc Phòng Voltaire Gazmin của PLT tuyên bố PLT phản đối hành động xây cất của TQ trên một hải đảo nhỏ nằm trong lãnh hải của PLT.

Báo chí PLT ghi nhận có khoảng 300 người biểu tình ở Hà nội và trên 1,000 người ở Saigon chống TQ và nói rõ “đây là lần thứ nhì dân chúng VN xuống đường chống TQ, sau lần đầu tiên năm 2007”

Còn hãng tin VOA thì nhận định thẳng thừng là ‘Bắc Kinh không thích thấy VN cứ khai thác dầu hỏa và khí đốt thiên nhiên trong một vùng mà Bắc Kinh gọi là thuộc chủ quyền pháp lý của TQ, trong lúc VN phản đối TQ đã xâm phạm chủ quyền của VN quá trắng trợn’

BBC News thì ghi nhận là ‘biểu tình là chuyện hiếm thấy ở VN vì nhà cầm quyền không dung thứ bất cứ cuộc biểu tình chính trị nào, nhưng chúa nhật qua thì công an VN chỉ quan sát khi người biểu tình kéo đến tòa Đại sứ TQ ở Hà Nội và đẩy họ sang ngõ khác sau đó’

Trường Giang (nguồn Spero News, VOA và BBC News)
.
.
.


No comments: