Tuesday, June 7, 2011

TCPT46 – TỰ DO SÁNG TẠO NGHỆ THUẬT TẠI VIỆT NAM (Tạp Chí PHÍA TRƯỚC số 46)


Posted on Tháng Năm 31, 2011 by phiatruoc
Description: Quantcast

TCPT46 – Tự do sáng tạo nghệ thuật tại Việt Nam
Download TCPT46 – Bản in (7.6MB)
Download TCPT46 – Bản thường (4MB)
Download TCPT46 – Bản mini (2.7MB)

Quý bạn đc thân mến,

Bao nghìn năm qua, yêu nước là truyền thống nổi bật của nhân dân Việt Nam. Trong lịch sử, lòng yêu nước đã thể hiện qua biết bao thế hệ trong những áng văn chương bất hủ, từ bài thơ Nam Quốc Sơn Hà của Lý Thường Kiệt đến Hịch tướng sĩ của Trần Hưng Đạo và Bình Ngô đại cáo của Nguyễn Trãi. Lòng yêu nước cũng là sợi chỉ vàng xuyên suốt trong nhiều cuộc chiến chống ngoại xâm.

Ngày hôm nay, Tổ quốc nhìn từ biển của nhà thơ Nguyễn Việt Chiến đã khóc ‘Thương đất nước trên ba ngàn hòn đảo’, nói thay cảm xúc của nhiều người dân Việt trước những sự kiện đau lòng đang diễn ra trong vùng biển nước nhà:
Nếu Tổ quốc đang bão giông từ biển
Có một phần máu thịt ở Hoàng Sa
Ngàn năm trước con theo cha xuống biển
Mẹ lên rừng thương nhớ mãi Trường Sa
Đất Tổ quốc khi chập chờn bóng giặc
Các con nằm thao thức phía Trường Sơn
Biển Tổ quốc chưa một ngày yên ả
Biển cần lao như áo mẹ bạc sờn
1

Thành cao có thể đổ, vũ khí có thể bị hủy hoại,2 nhưng trái tim yêu nước luôn giữ nhịp đập bởi chúng ta biết rằng lòng yêu nước và tự cường dân tộc là cốt yếu để bất kỳ một quốc gia nào có thể tồn tại trên bản đồ thế giới với đúng nghĩa “chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ”.

Hôm nay, khi Trung Quốc ngang nhiên quấy nhiễu tàu Việt Nam ngay trong vùng biển đặc quyền kinh tế Việt Nam, dư luận quần chúng lại đã một lần nữa thể hiện tình cảm với đất nước với những phản ứng sôi sục vì quyền lợi và danh dự quốc gia. Mong rằng lòng yêu nước của thế hệ trẻ chúng ta không chỉ phản ứng lại với những thách thức từ ngoại bang, mà còn là động lực bền vững để thúc đẩy cải cách kinh tế, chính trị, quốc phòng – để lòng yêu nước của mỗi cá nhân được nối kết tầng tầng lớp lớp và thực sự trở thành sức mạnh, thành nội lực hùng cường của dân tộc.

Lòng yêu nước của bạn có đủ để dấn thân vào con đường gây dựng thực lực chính trị cho đất nước?

Ban Biên Tập
Tạp chí Thanh niên PHÍA TRƯỚC

Tháng 5/2011

1. Tổ quốc nhìn từ biển – Thơ của Nguyễn Việt Chiến, đăng trên Tuần Việt Nam ngày 29/05/2011.
2. Ý trong bài Lấy lại tất đất bằng tấm lòng yêu nước của tác giả Khuê Đăng, trong TCPT số 36.
* Ảnh bìa: Chân dung nhà văn Vũ Trọng Phụng của họa sĩ Chóe. Nguồn: Tuần Việt Nam

TCPT46 – Tự do sáng tạo nghệ thuật tại Việt Nam
Download TCPT46 – Bản in (7.6MB)
Download TCPT46 – Bản thường (4MB)
Download TCPT46 – Bản mini (2.7MB)


.
.
.

No comments: