Sunday, May 8, 2011

ĐỘNG ĐẤT 4,2 ĐỘ RICHTER TẠI BIÊN GIỚI VIỆT - LÀO (Vietnamnet)

Vietnamnet
Cập nhật lúc 08/05/2011 11:39:11 AM (GMT+7)

Một trận động đất có cường độ 4,2 độ Richter đã xảy ra trên khu vực biên giớiViệt – Lào, địa phận huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

Theo thông tin của Viện Vật lý địa cầu, trận động đất này xảy ra vào lúc 20giờ 02 phút 04 giây hôm qua (Ngày 07/5). Trận động đất có độ lớn 4.2 độ Richterxảy ra tại vị trí có tọa độ 20,86 độ vĩ Bắc, 103,65độ kinh Đông, độ sâu chấntiêu khoảng 12km. Động đất xảy ra trên khu vực biên giới Việt – Lào, địa phậnHuyện Sông Mã, Tỉnh Sơn La.

Theo đánh giá, đây là trận động đất yếu và không có khả năng gây thiệt hại.Hiện tại, Viện Vật lý địa cầu - Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thầnvẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Trước đó vào sáng 28/4, một trận động đất cũng xảy ra tại Lai Châu. Đây làtrận động đất thứ 3 liên tiếp mạnh trên 3,5 độ Richter. Hiện tượng này đã làmnhiều người dân tỏ ra khá lo ngại.

Trước hiện tượng này, TS Lê Huy Minh, Giám đốc Trung tâm Báo tin động đất vàcảnh báo sóng thần đã chia sẻ với VietNamNet, các trận động đất liên tiếp thờigian qua chứng tỏ các đới đứt gãy ở nước ta đang hoạt động mạnh và không loạitrừ một chu kỳ động đất mạnh đang lặp lại ở Việt Nam.

Bảo Châu (Tổng hợp)
.
.
.
(SGTT)
Ngày 08.05.2011, 14:26 (GMT+7)

SGTT.VN - Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (viện Vật lý địa cầu) ngày 8.5 cho biết, một trận động đất mạnh 4,2 độ Richter vừa xảy ra tại huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La vào hồi đêm 7.5.

Trận động đất xảy ra lúc 20 giờ 2 phút, có độ sâu chấn tiêu khoảng 12 km, thuộc địa phận huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La. Đại diện viện Vật lý địa cầu cho hay, đây là trận động đất yếu và không có khả năng gây thiệt hại. Với liên tiếp 5 trận động đất mạnh trên 3,5 độ Richter xảy ra từ tháng 4.2011 đến nay tại Sơn La và nhiều trận động đất khác ở khu vực tây bắc nước ta gần đây (Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai), các chuyên gia cho rằng, các đới đứt gãy tại khu vực này đang hoạt động tích cực. Người dân trong khu vực cần chủ động đề phòng các trận động đất lớn hơn có thể xảy ra.

Trước đó, năm 2010 ghi nhận hai trận động đất lớn tại huyện Sông Mã, Sơn La vào tháng 12.2010 (mạnh 5,5 độ Richter) và tháng 11.2010 (3,5 độ richter).

T.Tuyền

Tin liên quan:
.
.
.
Bình luận của Ba Sàm : “Với liên tiếp 5 trận động đất mạnh trên 3,5 độ Richter xảy ra từ tháng 4.2011 đến nay tại Sơn La và nhiều trận động đất khác ở khu vực tây bắc nước ta gần đây” mà các quan nhà ta vẫn không lo cho cái Thủy điện Sơn La sao?
.
.

No comments: