Saturday, May 7, 2011

HOA KỲ CÔNG BỐ VIDEO SINH HOẠT CỦA BIN LADEN TẠI ABBOTATABAD (VOA)

VOA
Thứ Bảy, 07 tháng 5 2011

Hoa Kỳ đã công bố nhiều video cho thấy sinh hoạt của Osama bin Laden tại khu nhà ở Pakistan trước khi bị hạ sát.
Một trong những video cho thấy ông ta đang xem hình ảnh của mình trên đài truyền hình và tập dợt một bài nói chuyện trước thế giới.

Các video này đã được đội biệt hải của Hoa Kỳ tịch thu sau khi rời khu nhà ở Abbottabad.
Các giới chức Hoa Kỳ nói rằng những gì tịch thu được hôm đó là những tài liệu về khủng bố nhiều nhất mà Hoa Kỳ thu được.
Các giới chức tình báo Hoa Kỳ nói các video, ổ cứng máy tính, và các loại tài liệu khác tịch thu được cho thấy bin Laden không phải là một nhân vật đóng vai tượng trưng của al-Qaida mà thực sự là một người quyết định quan trọng trong các hoạt động của al-Qaida.
Các tài liệu còn cho thấy bin Laden quan tâm đến chuyện thế giới bên ngoài nhìn ông ta như thế nào.

Một video có nội dung bin Laden đang xem tin tức truyền hình liên quan đến mình. Ông ta đang ngồi dưới sàn nhà, quấn một chăn màu nâu, cầm hộp điều khiển từ xa, bấm hộp thay đổi đài liên tục để xem đài đang nói gì về mình.
Trong video đó, bộ râu đặc biệt màu xám của ông rất rõ nét, không thể lầm với ai khác.

Nhưng trong một video khác, bộ râu đã được tỉa gọn, và nhuộm đen để chuẩn bị quay một đoạn video tuyên truyền có tựa “Thông điệp cho nhân dân Mỹ.” Các chuyên viên nói rằng video này được quay tháng 10 hoặc 11 năm ngoái.
Các video được Hoa Kỳ chọn để công bố không có âm thanh đi kèm.
Các chuyên viên về DNA của Mỹ quả quyết rằng người bị toán biệt hải Hoa Kỳ giết hôm thứ Hai chính là Osama bin Laden. Xác suất không phải Osama bin Laden là số 1 có 25 số không theo sau.

Hoa Kỳ đang nghiên cứu trong đống tài liệu vừa thu được để tìm hiểu xem các kế hoạch khủng bố sắp tới là gì và các thành viên khác của al-Qaida đang ở đâu.
Ông Leon Panetta, Giám đốc CIA nói các tài liệu tịch thu từ khu nhà ở của bin Laden “càng xác nhận thêm rằng việc đột kích vừa qua là rất quan trọng.”
Ông gọi cuộc đột kích này là “một hợp tác toàn hảo” giữa CIA và quân đội và là chuyện mà quần chúng Mỹ mong đợi.
Video tịch thu được từ trong khu nhà ở Abbottabad : http://www.voanews.com/vietnamese/news/bin-laden-video-2nd-upd-5-7-11-121440979.html

TIN LIÊN QUAN :

------------------------------

BBC
Cập nhật: 22:36 GMT - thứ bảy, 7 tháng 5, 2011

Hoa Kỳ đã công bố một số video tự tạo của Osama Bin Laden mà họ thu được tại tòa nhà bí mật ở Pakistan nơi ông bị lực lượng đặc nhiệm của Hoa Kỳ bắn chết.
Các băng video cho thấy Bin Laden đang xem chính bản thân mình xuất hiện trên truyền hình và đang thu một thông điệp video nhắm vào Hoa Kỳ.

Tại buổi họp báo tại Washington, các quan chức tình báo nói Bin Laden đã chỉ đạo al-Qaeda từ tòa nhà ở Abbottabad.
Trong video đầu tiên, Bin Laden đội mũ màu trắng, mặc áo sơ mi và vận bộ đồ màu vàng.
Ông nói trước ống kính quay phim với khẩu khí giống như trong các video trước đây của người lãnh đạo al-Qaeda.
Các quan chức Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã gỡ bỏ phần âm thanh khỏi các video vì lo ngại an ninh nhưng nói rằng video đó là thông điệp cho nước Mỹ.

Ba video khác có vẻ là sự tập dượt cho thông điệp bằng video này.
Đây là lần đầu tiên có những thước phim như vậy kể từ khi al-Qaeda công bố một thông điệp video của Osama Bin Laden hồi năm 2007.
Trong một video khác, Bin Laden đang xem một chương trình về chính bản thân trên truyền hình bằng tiếng Arab.
Ông ngồi dưới sàn, quấn chăn hoặc áo khoác quanh người, tay cầm điều khiển từ xa.
Bin Laden vừa xem TV vừa vuốt râu, vốn có vẻ bạc hơn nhiều so với trong các video khác.
Không có hình ảnh nào trong các video chứng tỏ Bin Laden đang ở trong tòa nhà mà ông bị giết ở đó.

Hoa Kỳ công bố các video này để chứng tỏ cho những người còn hoài nghi rằng Osama Bin Laden thực sự đã chết.
Một quan chức quốc phòng của Hoa Kỳ nói hôm thứ Bẩy rằng cuộc đột nhập vào tòa nhà ở Abbottabad mang lại "một số lượng tài liệu khủng bố cao cấp" nhiều nhất từ trước tới nay.

Trong khi đó vợ người Yemen của Bin Laden nói ông đã hồi phục từ chứng bệnh thận, các quan chức Pakistan thẩm vấn bà cho BBC biết.
Bà Amal Ahmed Abdulfattah, 29 tuổi, chồng bà "hoàn toàn khỏe mạnh", vẫn theo lời quan chức Pakistan.
Ông này cũng nói họ chưa nhận được yêu cầu từ Hoa Kỳ về việc dẫn độ bà Abdulfattah, người bị bắn vào chân trong đợt tập kích của Hoa Kỳ.
Ba nam giới và một phụ nữ đã bị giết cùng Bin Laden trong đó có một người con trai của ông này, theo lời các quan chức Hoa Kỳ.
Các quan chức Pakistan nói họ đã đưa ba người vợ của Bin Laden và 13 con rời khỏi tòa nhà.

.
.

No comments: