Tuesday, May 3, 2011

BÙI CHÁT ĐƯỢC TẠM THA (Đàn Chim Việt & danlambao)



Theo tin mới nhất cho biết, chiều tối ngày 02/05, Bùi Chát đã được công an tạm thả về nhà sau gần 47 giờ tạm giữ qua đêm. Tuy nhiên, anh vẫn phải lên làm việc tiếp vào ngày hôm nay, 03/05.

Bùi Chát khi nhận giải ở Argentina

Theo email của nhà thơ Lý Đợi, người bạn đồng chí hướng đang thuê cùng phòng với Bùi Chát, nhà thơ Bùi Chát trở về nhà trong tình trạng “quá mệt mỏi” sau chuyến bay 36 tiếng, cộng với thời gian làm việc trong 2 ngày liên tục, nên phải nghỉ ngơi và chưa kịp thông báo đến người thân và giới truyền thông, blog…

Bên cạnh đó, Lý Đợi cũng xác nhận lại rằng số tiền 5000 CHF giải thưởng của IPA trao cho Bùi Chát không bị tịch thu, nhưng bằng khen giải thưởng Tự do xuất bản thì vẫn đang bị Công an giữ.

Hiện tại, Bùi Chát và Lý Đợi vẫn ở cùng nhau tại ngôi nhà đang thuê.

Cuối email, Lý Đợi cho biết :
Bùi Chát và NXB Giấy Vụn xin được gởi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các cơ quan hữu quan, cơ quan phi chính phủ, cơ quan truyền thông, báo giới, website, blog… và tất cả mọi người đã quan tâm ủng hộ, vận động cho BC và NXB Giấy Vụn trong thời gian qua.”

Hôm nay, 03/05, Bùi Chát vẫn phải tiếp tục làm việc với công an, hiện không rõ thời gian thẩm vấn sẽ kéo dài bao lâu.

Trong mấy ngày qua, mặc dù rơi vào ngày nghỉ lễ, nhưng nhiều tổ chức quốc tế đã nhanh chóng lên tiếng vận động và kêu gọi trả tự do cho Bùi Chát.

Hiệp hội Xuất bản Quốc tế (IPA) tổ chức vừa trao giải thưởng cho Bùi Chát đã ngay lập tức lên án nhà cầm quyền Việt Nam, đồng thời kêu gọi trả tự do vô điều kiện cho Bùi Chát. Tổ chức này cũng thông báo tới thủ tướng Argentina, nước chủ nhà trong sự kiện trao giải vừa rồi, và đề nghị ông can thiệp. Đại sứ quán Argentina tại Hà Nội cũng được thông báo để can thiệp cho nhà thơ Bùi Chát.

Hiệp hội xuất bản Na Uy, tổ chức Phóng viên Không biên giới (RSF) đã mạnh mẽ phản đối nhà cầm quyền Việt Nam. Nhiều tổ chức nhân quyền đã gửi thư tới bộ Ngoại Giao nước mình về trường hợp của Bùi Chát.

Tin Dân Làm Báo, Đàn Chim Việt tổng hợp và biên tập

--------------------------

danlambao
Posted on 03/05/2011 by Báo Dân

Theo tin mới nhất cho biết, chiều tối ngày 02/05, Bùi Chát đã được công an tạm thả về nhà sau gần 47 giờ tạm giữ qua đêm. Tuy nhiên, anh vẫn phải lên làm việc tiếp vào ngày hôm nay, 03/05.

Theo email của nhà thơ Lý Đợi, Bùi Chát trở về nhà trong tình trạng quá mệt mỏi sau chuyến bay 36 tiếng, cộng với thời gian làm việc trong 2 ngày liên tục, nên phải nghỉ ngơi và chưa kịp thông báo đến người thân và giới truyền thông, blog

Bên cạnh đó, Lý Đợi cũng xác nhận lại rằng số tiền 5000 CHF giải thưởng của IPA trao cho Bùi Chát không bị tịch thu, nhưng bằng khen giải thưởng Tự do xuất bản thì vẫn đang bị Công an giữ.

Hiện tại, Bùi Chát và Lý Đợi vẫn ở cùng nhau tại ngôi nhà đang thuê.

Cuối email, Lý Đợi cho biết :
“Bùi Chát và NXB Giấy Vụn xin được gởi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các cơ quan hữu quan, cơ quan phi chính phủ, cơ quan truyền thông, báo giới, website, blog… và tất cả mọi người đã quan tâm ủng hộ, vận động cho BC và NXB Giấy Vụn trong thời gian qua.

Hôm nay, 03/05, Bùi Chát vẫn phải tiếp tục làm việc với công an, hiện không rõ thời gian thẩm vấn sẽ kéo dài bao lâu.

danlambao
.
.
.

No comments: