Thursday, February 11, 2010

QUYỀN LỰC MỀM NHÌN TỪ KHÍA CẠNH ĐỐI NỘI (talawas)

Quyền lực mềm nhìn từ khía cạnh đối nội
Nguyễn Quang A
11/02/2010 11:59 sáng
Chưa có phản hồi.
http://www.talawas.org/?p=16194

Cụm từ “quyền lực mềm” xuất hiện khá thường xuyên trên báo chí sau sự kiện GS Joseph Nye, người được coi là cha đẻ của khái niệm này,
sang thăm Việt Nam vào đầu tháng 1-2010. Việc tiếng nói của ông được giới quan chức Việt Nam quan tâm được thể hiện qua cách thức đưa tin rầm rộ của báo chí chính thống về hoạt động 2 ngày của GS Nye tại Việt Nam như việc ông gặp Thủ tướng hay buổi thuyết trình của ông tại Bộ Ngoại giao.

Trong bài viết liên quan đến sự kiện này được
đăng trên báo Lao Động, nguyên viện trưởng IDS Tiến sĩ Nguyễn Quang A đề cập tới khía cạnh đối nội của quyền lực mềm. Ông cho rằng nếu dùng các biện pháp kiềm chế, ép buộc, trấn áp với những hoạt động tạo cơ sở cho quyền lực mềm như trong hoạt động văn hoá, báo chí, xã hội dân sự, tự do tư tưởng, đấu tranh cho quyền con người, v.v., thì không thể tạo ra các nguồn lực cho quyền lực mềm trong đối nội và đối ngoại. (Đọc bài đầy đủ trên Bauxite Việt Nam)


No comments: