Friday, February 13, 2009

TIN MÔI TRƯỜNG

Tin Môi Trường
Diễn Đàn
Cập nhật : 13/02/2009 05:58
http://www.diendan.org/thay-tren-mang/tin-moi-truong/

05/02/2009
Rác Campuchia tràn vào Việt Nam
một cán bộ hải quan ở cửa khẩu Tịnh Biên thừa nhận hiện mỗi ngày bình quân cũng có khoảng vài chục tấn phế liệu đi qua đường cửa khẩu.
Rác lậu đổ về Việt Nam suốt tuyến biên giới Tây Nam. Rác chảy từ Campuchia về Việt Nam không chỉ bằng đường bộ. Trên các sông rạch sát biên giới rác cũng đang ngày đêm tuồn về Việt Nam với số lượng lớn, ngành chức năng hầu như không thể kiểm soát được.
http://www.tienphong.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=151345&ChannelID=2

6/2/2009
Xử lý DN gây ô nhiễm: “Mạnh” nhưng phải có lộ trình !
Bên lề cuộc gặp gỡ báo chí đầu năm 2009, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên, Môi trường Phạm Khôi Nguyên cho rằng, một trong những trọng điểm của ngành này năm nay phải xử lý đó là lĩnh vực môi trường.
Tuy vậy, việc xử lý phải có “kịch bản” chứ không đẩy thêm khó khăn cho doanh nghiệp
http://www.toquoc.gov.vn/Thongtin/Thoi-Su/Xu-Ly-Dn-Gay-O-Nhiem-Manh-Nhung-Phai-Co-Lo-Trinh.html


10/02/2009
“Cánh đồng chết” - thảm họa từ Nhà máy cồn Xuân Lộc
...theo người dân địa phương, từ ngày Nhà máy cồn Xuân Lộc “đóng đô” sản xuất tại đây, nước thải của nhà máy được đưa thẳng vào hệ thống kênh mương tưới tiêu đã cướp đi nguồn sống của hàng trăm nhân khẩu...
http://vietnamnet.vn/xahoi/2009/02/828115/

11.02.2009
Sông La Ngà, Đồng Nai
Gần 300 tấn cá chết vì nước thải chưa xử lý

lưu vực sông Đồng Nai (trong đó có sông La Ngà) trở thành bể chứa nước thải. Qua đợt kiểm tra 110 doanh nghiệp vào giữa 2008, trong 90 doanh nghiệp xả bậy, có mặt “đại gia” là công ty men thực phẩm Mauri La Ngà, xả thẳng ra hồ sông La Ngà gần 10.000m3/ngày đêm vì không có nhà máy xử lý nước thải.
http://www.sgtt.com.vn/detail29.aspx?newsid=46764&fld=HTMG/2009/0210/46764

11/2/2009
Hào chết hàng loạt do ô nhiễm ở Vũng Tàu
Theo nội dung của gần 400 đơn khiếu nại của người dân nơi đây, kết quả cho thấy,có khoảng 25 doanh nghiệp sản xuất bột cá ven sông Rạch Ván trên địa bàn xã Tân Hải, huyện Tân Thành xả nước thải chưa qua xử lý xuống sông, gây ô nhiễm nguồn nước sông nghiêm trọng, tỉ lệ hào chết trên 95%.
http://www.thesaigontimes.vn/Home/thoisu/sukien/15143/

11/02/2009
Nông dân kiện Vedan Việt Nam: Con kiến đang... leo cành cụt
Nộp đơn ra tòa kiện Cty CPHH Vedan Việt Nam (Vedan VN) thì toà trả đơn vì cho rằng chưa đủ bằng chứng. Gửi tới đối tượng bị kiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai thì bảo vệ của Vedan VN không cho đại diện Hội Nông dân (HND) vào gửi đơn giúp nông dân...
http://www.laodong.com.vn/Home/Nong-dan-kien-Vedan-Viet-Nam-Con-kien-dang-leo-canh-cut/20092/125751.laodong



Những ô nhiễm ghê rợn trên đây cần phải được xử lý, những thủ phạm trực tiếp và quan chức đồng loã phải bị luật pháp trừng phạt đích đáng và nghiêm minh.

Nhưng, xin thưa rằng chúng chẳng là bao so với ô nhiễm sẽ xẩy ra trong tương lai, ở Tây Nguyên, nếu chúng ta – mỗi người trong chúng ta – không nói gì và không làm gì. Không chỉ tác hại trên một vài thôn làng hay một vài huyện, mà một khi nhà máy Bô-xít Đắc Nông đi vào hoạt động, ô nhiễm sẽ được nhân lên hàng vạn lần, trên một địa bàn rộng lớn của cả nước. Nguồn nước cho cây cỏ, thú vật và con người sẽ cạn kiệt, tới năm 2015 thì 150 triệu tấn bùn đỏ sẽ treo lơ lửng trên đầu người dân Việt Nam từ Tây Nguyên trải xuống đồng bằng. "Thảm họa sẽ khủng khiếp hơn khi hạ lưu sông Đồng Nai và các dòng chảy đổ vào sông Mê Kông bị bùn đỏ vùi lấp," như bài viết trong
báo Thanh Tra ngày 28.10.2008 của Thanh Tra Chính Phủ cảnh báo.

Hãy ngừng ngay tội ác với dân tộc này. Lịch sử sẽ không tha thứ cho những đồng loã của âm mưu ngoại bang bỉ ổi và quỷ quyệt.



No comments: