Tuesday, February 17, 2009

HÃY THẢ HẾT CÁC TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ

ÐẢNG DÂN CHỦ NHÂN DÂN
The People's Democratic Party

dangdanchunhandan@yahoo.com
www.ddcnd.org

Bản Thông Tin Báo Chí


Việt Nam : Hãy Thả Hết Các Tù Nhân Chính Trị

Việt Nam, ngày 17 tháng 2 năm 2009

Đảng Dân chủ Nhân dân chào mừng anh Huỳnh Nguyên Đạo, thành viên lãnh đạo đảng Dân chủ Nhân dân đã được tự do sau hai năm rưỡi bị giam trong nhà tù Cộng sản. Anh Huỳnh Nguyên Đạo, tức Hùynh Việt Lang bị bắt tại Sài Gòn ngày 15 tháng 8 năm 2006, bị tuyên án tù hai năm rưỡi vì đã tham gia vào các hoạt động đấu tranh cho quyền thành lập đảng chính trị đối lập.

Huỳnh Nguyên Đạo Tại Toà Án Sài Gòn ngày 10 tháng 5 năm 2007
Dissident Huynh Nguyen Dao (C) is led out the court after he was sentenced to a 3-year-jail term at Ho Chi Minh-City People's Court 10 May 2007. (Reuters/Kham)
http://www.vietvungvinh.com/VietNam/2009/Images/20090217_01.jpg

Đảng Dân chủ Nhân dân kêu gọi nhà cầm quyền Hà Nội hãy thả hết các đảng viên của Đảng hiện đang bị giam giữ gồm Bác sĩ Lê Nguyên Sang, luật sư Nguyễn Bắc Truyển, luật sư Trần Quốc Hiền, ông Đoàn Văn Diên, chị Trần Thị Lệ Hồng và nhiều nhà đấu tranh khác hiện đang bị tù tội vì những hoạt động dân chủ ôn hoà của họ.

Việt Nam đang tố cáo chính họ trước dư luận thế giới bằng những hành động vi phạm nhân quyền thô bạo khi tiếp tục bắt giam các nhà đấu tranh cho dân chủ như thầy giáo Vũ Hùng, nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, nhà thơ Trần Đức Thạch, cô Phạm Thanh Nghiên và sinh viên Ngô Quỳnh.

Đã đến lúc Việt Nam phải thả tự do cho những nhà bất đồng chính kiến, những người bị cầm tù chỉ vì dám bày tỏ tiếng nói trung thực. Đã đến lúc nhà cầm quyền Hà Nội phải tôn trọng các giá trị căn bản về nhân quyền và tuân thủ ngay chính bản Hiến Pháp của họ. Việt Nam cần chấm dứt ngay những lời vu cáo vô căn cứ và giam giữ tùy tiện chỉ nhằm để trấn áp nhân dân vô tội.

Trân trọng,
Trần Nam, phát ngôn nhân Đảng Dân chủ Nhân dân.

· Đảng Dân chủ Nhân dân thành lập tại Việt Nam năm 2005, theo đuổi các mục tiêu đấu tranh cho một Việt Nam dân chủ và đa đảng. Từ tháng 8 năm 2006, nhiều lãnh đạo và thành viên của Đảng bị CSVN bắt, tuyên án tổng cộng lên đến 23 năm tù. Có 6 đảng viên Đảng DCND đã bị giam giữ, tất cả đều bị nhà cầm quyền Hà nội cáo buộc vi phạm điều 88, tuyên truyền chống nhà nước CHXHCNVN. Dù bị đảng CSVN trấn áp thô bạo và bị đặt ngoài vòng pháp luật, đảng viên đảng DCND vẫn phát triển và hoạt động ngầm tại Việt Nam .



----------------

ÐẢNG DÂN CHỦ NHÂN DÂN
The People's Democratic Party
dangdanchunhandan@yahoo.com

For Immediate Release

Viet Nam: Time To Release All Political Prisoners


Vietnam, February 17 - 2009 - The People's Democratic Party (PDP) welcomes the release of journalist Huynh Nguyen Dao, member of the PDP who has spent the last two and a half years in prison. Mr. Dao was arrested in Saigon on August 15, 2006, sentenced two and a half years imprisonment, solely for his role in participation in an opposition political party.

We call upon the Ha Noi authorities to release all imprisoned PDP members including Dr. Le Nguyen Sang, attorney Nguyen Bac Truyen, attorney Tran Quoc Hien, Mr. Doan Van Dien, Mrs.Tran Thi Le Hong and other dissidents, religious and land-rights activists who have been incarcerated for the peaceful expression of their basic human rights.

By continuing to arrest and imprison democratic activists, such as teacher Vu Hung, writer Nguyen Xuan Nghia, poet Tran Duc Thach, Ms. Pham Thanh Nghien and Mr. Ngo Quynh for exercising their rights to freedom of expression, Vietnam 's record of human rights violations is irrefutable.

The time has come for Vietnam to immediately and unconditionally release all political prisoners who have been wrongly imprisoned just because it wants to silence their voices. The time has come for Vietnam to respect the fundamental rights of its people and to live up to its own constitutional rights. The time has come for Vietnam to end baseless allegations and stop the arbitrary detention of its innocent citizens.

Regards,

Nam Tran
Spokesperson of the People's Democratic Party

Huỳnh Nguyên Đạo mãn hạn tù
Đàn Chim Việt
Đăng ngày 17-2-2009
http://danchimviet.com/articles/865/1/Hunh-Nguyen-o-man-hn-tu/Page1.html
SÀI GÒN, Việt Nam: Ngày 15/2/ 2009, nhà báo tự do Huỳnh Nguyên Đạo, người thường được biết đến với bút danh Huỳnh Việt Lang đã được trả tự do sau khi mãn hạn tù 2 năm rưỡi.

Huỳnh Nguyên Đạo bị bắt ngày 15/8/2006 và bị đưa ra tòa xét xử ngày 10/5/2007 với tội "Tuyên truyền chống phá nhà nước". Cùng bị kết án với ông còn có Lê Nguyên Sang và Nguyễn Bắc Truyền với bản án 5 năm và 4 năm tù. "Tội danh" của họ là thành lập câu lạc bộ "Điện thư dân chủ", tham gia đảng Dân Chủ Nhân Dân do Đỗ Thành Công "cầm đầu", in ấn và rải truyền đơn...

Phiên xử phúc thẩm sau đó diễn ra ngày 17/8/2007, Tòa án nhân dân Tp. HCM đã giảm án cho cả 3 người, Lê Nguyên Sang còn 4 năm tù, Nguyễn Bắc Truyền 3 năm 6 tháng, Huỳnh Nguyên Đạo còn 2 năm 6 tháng tù.

Như vậy, với bản án kể trên, Huỳnh Nguyên Đạo đã mãn hạn tù ngày 15/2/2009. Bản tin của đảng Dân Chủ Nhân Dân cho biết, ông đã trở về với gia đình.

Trong 2,5 năm qua, với nhiều lần ân xá của nhà nước, trong đó có đợt ân xá 15.000 tù nhân dịp Tết Nguên Đán vừa rồi, Huỳnh Nguyên Đạo đã không được xếp vào hạng "cải tạo tốt".

Huỳnh Nguyên Đạo sinh năm 1968, trước khi bị bắt, với bút danh Huỳnh Việt Lang ông là một tác giả được đông đảo bạn đọc biết đến trên danchimviet.com.

Trong thời gian ông bị tù đày, nhiểu tổ chức cũng như cá nhân tranh đấu cho nhân quyền và tự do báo chí đã lên tiếng kêu gọi nhà nước Việt Nam trả tự do cho ông.



No comments: