Wednesday, June 7, 2017

QUỐC HỘI IRAN & ĐẾN THỜ KHOMEINI BỊ TẤN CÔNG, 12 NGƯỜI CHẾT (tin tổng hợp)




BBC Tiếng Việt
7 tháng 6, 2017

Ít nhất 12 người chết và nhiều người khác bị thương sau vụ tấn công kép vào Quốc hội Iran và Lăng cố Giáo chủ Ayatollah Khomeini tại thủ đô Tehran.

Cảnh sát Iran tránh đạn khi đang phong tỏa tòa nhà quốc hội. TASNIM NEWS AGENCY/REUTERS

Vụ tấn công vào tòa nhà quốc hội có vẻ như đã chấm dứt, sau khi có cuộc giao tranh nổ súng kéo dài vài tiếng. Một kẻ đánh bom tự sát đã chết trong lăng.
Các quan chức Iran nói họ đã chặn được vụ tấn công thứ ba.

Cái gọi là Nhà nước Hồi giáo (IS) đứng ra nhận trách nhiệm các vụ tấn công này, chuyện lần đầu tiên xảy ra ở Iran.
Sau đó IS phát một video mà họ nói là quay cảnh bên trong tòa nhà quốc hội.

Hình ảnh cho thấy một trẻ em đang được đưa ra khỏi nhà quốc hội Iran qua cửa sổ. EPA

Truyền thông Iran đưa tin bốn kẻ tấn công trong tòa nhà quốc hội đã bị lực lượng an ninh bắn chết.
Hiện chưa rõ những kẻ tấn công có nằm trong số 12 người tử vong hay không, và tổng số nạn nhân là của cả hai vụ tấn công hay chỉ riêng ở quốc hội.

Theo người đứng đầu lực lượng cứu trợ khẩn cấp Pir Hossein Kolivand, khoảng 40 người bị thương ở cả hai địa điểm.

Những kẻ tấn công mang súng Kalashnikovs vào quốc hội sáng thứ Tư 7/6. Các hình ảnh từ hiện trường cho thấy cảnh sát bao vây nhà quốc hội, và có tiếng súng nổ.

Giới chức Iran phủ nhận đã có con tin bị bắt giữ trong nhà quốc hội. Người phát ngôn Ali Larijani giảm nhẹ tầm quan trọng của các vụ tấn công này. Ông nói đây chỉ là "vấn đề nhỏ".
Tin cho hay những kẻ tấn công phục trang giả nữ và vào trong quốc hội qua cổng dành cho dân chúng.

Hình ảnh được Fars News đưa tin cho thấy vụ nổ bên ngoài lăng.  JAMARANNEWS/FARS

Khoảng 10.40 giờ địa phương, những kẻ tấn công ở lăng cố Giáo chủ Khomeini nổ súng.
Thống đốc Tehran nói một kẻ tấn công ở đó đã châm ngòi một chiếc áo tự sát và một kẻ khác bị lực lượng an ninh hạ gục, hãng tin nhà nước Irib đưa tin.

Hình ảnh từ hiện trường lăng cho thấy lựu đạn và các băng đạn súng tự động được thu lại từ xác của kẻ tấn công.
Có tin người tấn công tự sát là một phụ nữ.
Một số du khách đến thăm lăng tại thời điểm đó đã bị thương.

Bản đồ vị trí của Quốc hội Iran và Lăng cố Giáo chủ Khomeini. BBC

Phân tích của BBC Monitoring
Năm nay IS đã công bố nhiều bài tuyên truyền nhằm kích động tấn công bên trong Iran.
Một video của IS hồi tháng Ba chiếu cảnh dân quân được giới thiệu là tay súng Iran chiến đấu cho IS ở Iraq.
Nói tiếng Farsi, họ lên án chính phủ Iran và giới lãnh đạo tôn giáo kể cả lãnh tụ tinh thần Ayatollah Ali Khamenei.
Khi tấn công thành công, IS có thể tự nhận đã thành công lớn trước kẻ thù truyền thống trong khi các nhóm Sunni khác như đối thủ al-Qaeda đều đã thất bại.

Jenny Norton, BBC
Đây là bạo lực khủng bố tồi tệ nhất tại Tehran kể từ những năm đầu bất an sau Cách mạng Hồi giáo 1979.
Mặc dù Iran tham gia tích cực đánh IS cả ở Iraq và Syria, nhóm Sunni này cho tới nay không có cuộc tấn công nào trong Iran, và có vẻ ít được ủng hộ ở đất nước có đa số dân Shia.
Nhưng những tháng gần đây, IS đã gia tăng tuyên truyền bằng tiếng Farsi, nhắm vào thiểu số người Sunni ở Iran.

---------------------------------
VOA Tiếng Việt
07/06/2017

Nhóm Nhà nước Hi giáo (IS) nhn trách nhim v hai cuc tn công gây nhiu chú ý, nhm vào quc hi Iran và đn th lãnh t quá c Ayatollah Ruhollah Khomeini.

Tuyên bố nhận trách nhiệm của IS được hãng tin Amaq của nhóm loan báo hôm 7/6, vài giờ sau khi các cuộc tấn công bắt đầu.
Tin tức từ Iran nói tham gia cuộc tấn công vào đền thờ, có 3 tay súng và một kẻ đánh bom tự sát, người này đã giết chết ít nhất một người và làm bị thương nhiều người. Tin cho biết cảnh sát đã bắt một trong những kẻ tấn công và giết chết một kẻ khác.
Tại tòa nhà quốc hội Iran, một kẻ đánh bom tự sát đã ra tay bên trong tòa nhà, trong một cuộc tấn công có phối hợp với ba tay súng. Báo chí cho biết một nhân viên an ninh đã bị giết chết và nhiều người bị thương.
Tổ chức Hồi giáo cực đoan này đang giao chiến với các nhóm được Iran hậu thuẫn ở Syria và Iran. Họ coi đa số tín đồ theo giáo phái Shia là những kẻ phản bội, bỏ đạo.





No comments: