Saturday, June 17, 2017

ĐIỂM TIN NGÀY 17-6-2017




ĐIỂM TIN NGÀY 17-6-2017
.

·         Trừng phạt Nga : Thượng Viện Mỹ thông qua dự luật giới hạn quyền của tổng thống (RFI) - Trong lúc điều tra về nghi án Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ 2016 tiếp tục, hôm qua, 15/06/2017, Thượng Viện Hoa Kỳ bỏ phiếu thông qua dự luật siết chặt các trừng phạt nhắm vào Nga – do các can thiệp tại Ukraina và Syria -, và đặc biệt là một cơ chế, được đánh giá là chưa từng có, nhằm hạn chế quyền lực của tổng thống Donald Trump trong quyết định dỡ bỏ hay không các trừng phạt trong tương lai.
·         Donald Trump xác nhận bị điều tra (BBC) - Tổng thống Donald Trump thừa nhận ông đang bị điều tra liên quan cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ.
·         Mỹ ra lệnh bắt 12 cận vệ của tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ (RFI) - Chính quyền Mỹ hôm qua 15/06/2017 loan báo đã ra lệnh bắt giữ 12 cận vệ của tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ do có hành động bạo lực đối với người biểu tình ôn hòa ở Washington tháng trước. Tin này khiến tổng thống Recep Tayyip Erdogan giận dữ, trong bối cảnh quan hệ giữa Hoa Kỳ và Thổ Nhĩ Kỳ trong những tháng gần đây đã xấu hẳn đi.
·         Mỹ kéo dài thời gian tuần tra Biển Đông (VOA) - Năm nay, hải quân Mỹ sẽ kéo dài thời gian tuần tra Biển Đông hơn trước, theo tuyên bố của Đô đốc Scott Swift, Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ, đưa ra hôm 14/6 tại Trung Quốc.
·         Việt Nam phản đối Trung Quốc xây dựng phi pháp tại Biển Đông (RFI) - Tiếp theo báo cáo của bộ Quốc Phòng Mỹ cho biết Trung Quốc đang hoàn tất tiến trình quân sự hóa Biển Đông, chính quyền Việt Nam, lên án Bắc Kinh xây dựng trái phép trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, thuộc chủ quyền của Việt Nam.
·         Tham khảo một số mô hình nghị viện của các nước (BoxitVN) - Trịnh Kiên - Nghị viện của Việt Nam và Nghị viện của các nước khác đều có một số chức năng chủ yếu: - Lập hiến, lập pháp, - Quyết định những vấn đề quan trọng của quốc gia, - Giám sát hoạt động của Chính phủ. Các văn bản luật do Nghị viện thông qua đều có tác động lan rộng và lâu dài đến các quan hệ xã hội, nhưng ở nước ta, các văn bản đó có đáp ứng được yêu cầu của cuộc sống xã hội hay không lại còn là một ...
·         “Bộ Giao thông Vận tải phá hoại ngành Hàng không Việt Nam!”? (BoxitVN) - Nguyễn Đình Ấm
Câu nhận xét này khá phổ biến ở ngành hàng không Việt Nam (HKVN) nhất là từ thời ông Đinh La Thăng rồi ông Trương Quang Nghĩa làm Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT). Riêng tôi cũng thấy nhận xét của họ không sai. Qua nhiều năm Bộ GTVT phụ trách ngành HKVN, chỉ thấy Bộ chỉ ký các văn bản do ngành HKVN đệ trình mà không có sáng kiến chỉ đạo gì để ngành HKVN phát triển, ngược lại chỉ thấy những chính sách, ...
·         Mẹ blogger Như Quỳnh ‘muốn con mình được xét xử công bằng’ (BoxitVN) - Bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trao giải thưởng Phụ nữ Quả cảm Quốc tế hồi tháng 3/2017. Ảnh: FB TUYET LAN NGUYEN. Mẹ của blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh nói với BBC rằng bà “tám tháng chưa được gặp con” và “được thông báo Quỳnh vừa bị gia hạn tạm giam thêm hai tháng”. Blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (tức Mẹ Nấm), người hiện đang bị tạm giam mà chưa qua xét xử, vừa bị truy tố cả ba hành vi của Khoản 1 Điều 88: ...
·         Giáo dân Cồn Sẻ kéo lên xã đòi bồi thường thỏa đáng (RFA) - Người dân gặp chủ tịch xã Quảng Lộc cũng như thị xã Ba Đồn thế nhưng cả hai vị này vẫn không đáp ứng theo yêu cầu được nêu ra.
·         Vụ chết vì ‘dây thun quần’: Chồng tôi mắc gì phải xuống phường tự vận? (VOA) - Thêm một cái chết đầy bất thường được thông báo là do “tự tử bằng dây thun quần” trong lúc làm việc với công an phường Tam Bình, quận Thủ Đức, TPHCM, khiến dư luận xôn xao
·         Truy tố Đồng Tâm, tưởng là khôn (RFA) - Hành vi truy tố của chính quyền Hà Nội, hiểu như thế nào cũng đúng, lật lọng, tráo trở cũng đúng mà làm theo đúng truyền thống Cộng sản cũng đúng.
·         Nếu tôi là Chủ tịch thành phố Hà Nội (BoxitVN) - Nguyễn Đình Cống - Việc công an Hà Nội khởi tố bà con Đồng Tâm làm nổi lên 2 luồng dư luận: 1- Cho rằng đây là âm mưu, thủ đoạn của ông Chung vì ông là người cầm đầu chính quyền. Việc này ông tự chủ trương rồi lệnh cho CA thi hành hoặc ông được biết rõ và đồng ý để CA thực hiện. 2- Cho rằng đây là việc của bên Tư pháp, mà ông Chung là bên Hành pháp, hai bên độc lập với nhau. Việc ông Chung ký với ...
·         Nhà văn Võ Thị Hảo: 'Cần khởi tố những người đàn áp dân' (BBC) - Nhà văn Võ Thị Hảo bình luận về vụ việc ở Đồng Tâm và cách xử lý thảm họa môi trường liên quan Formosa.
·         Xã luận: Khởi tố và lời kêu gọi thượng tôn một thứ pháp luật bất công (BoxitVN) - Vi Yên - Ảnh: VnExpress – Zing. Có ý kiến cho rằng, lời hứa của tướng Nguyễn Đức Chung không có giá trị pháp lý, và ông cũng không có thẩm quyền trong các hoạt động điều tra để có thể quyết định không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người dân Đồng Tâm, rằng để đảm bảo tiêu chí của một nền pháp quyền, cơ quan điều tra cần phải độc lập khỏi sự chi phối của cơ quan hành pháp, và rằng hành động truy tố của CA Hà ...
·         Truy tố vụ Đồng Tâm: Cứu cánh biện minh cho phương tiện (BoxitVN) - Kính Hòa, phóng viên RFA - Chủ tịch thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung (áo trắng) xuống xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội vào ngày 22 tháng 4 năm 2017. AFP photo. Ngày 13 tháng sáu năm 2017, cơ quan cảnh sát điều tra thành phố Hà Nội công bố quyết định khởi tố điều tra vụ Đồng Tâm xảy ra hồi giữa tháng Tư năm 2017, dù trước đó ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch thành phố Hà Nội đã ký cam kết không truy tố với người ...
·         Nguồn cơn nào khiến Hà Nội trở mặt với Đồng Tâm? (BoxitVN) - Phạm Chí Dũng - Một cách sát lạy tạ dân làng Đồng Tâm hôm 22 tháng Tư sau khi được phóng thích. (REUTERS/Kham). Một cán bộ hưu trí hơn 50 tuổi đảng ở Sài Gòn thở ra với tôi: “Nếu Công an Hà Nội đè dân Đồng Tâm ra mà khởi tố, thằng Chung sẽ cạn ráo uy tín, sẽ mất mặt hết. Đảng cũng mất mặt luôn. Lúc đó thì bọn tao còn biết tin vào ai nữa?”. ‘Phản bội’! “Thằng Chung” mà người cán bộ hưu trí nói đến là Chủ tịch Hà ...
·         Đất quốc phòng: đề tài ‘nóng’ ở quốc hội (VOA) - Tranh luận về việc làm rõ đất quốc phòng là một vấn đề được bàn thảo tại kỳ họp quốc hội giữa lúc vụ tranh chấp đất đai ở Đồng Tâm đang nóng trở lại
·         Việt Nam: 'Tranh chấp đất là vấn đề chính trị lớn nhất' (BBC) - Báo The Economist của Anh nói đối đầu tại Đồng Tâm cho thấy Đảng Cộng sản xử lý lúng túng và xung đột đất đai sẽ vẫn tiếp diễn.
·         Viện Phan Chu Trinh – Một tổ chức đáng nghi ngờ (BoxitVN) - Hoàng Lệ - Tuần báo Văn Nghệ TP.HCM số 452. Bài sau đây đáng lưu giữ làm tư liệu như một bằng chứng cho thấy “cảnh sát tư tưởng” có thể bịa chuyện và vu cáo trắng trợn như thế nào. Như nói IDS “bị giải thể do hoạt động vi phạm pháp luật Việt Nam” trong khi thực ra Viện không bị ai giải thể, mà là tuyên bố tự giải thể (và đến nay, thủ tục giải thể vẫn chưa xong), không phải vì vi phạm pháp luật, mà là vì ...
·         Trấn áp vẫn theo chiều hướng gia tăng (RFA) - Kể từ sau Đại hội lần thứ 12 của Đảng cộng sản Việt Nam, thêm nhiều nhà hoạt động bị bắt giam và sách nhiễu trong cuộc sống thường ngày.
·         Việt Nam, Trung Quốc lần đầu tiên diễn tập chống khủng bố ở biên giới (VOA) - Việt Nam và Trung Quốc sẽ diễn tập chống khủng bố tại biên giới ngay sau chuyến thăm chính thức của một quan chức quốc phòng Trung Quốc tới Hà Nội vào đầu tuần sau
·         Nghi vấn về giá xây đường cao tốc đắt nhất thế giới ở Việt Nam (VOA) - Sau khi các bộ trưởng bị chất vấn về chi phí ‘ngất ngưởng’ để xây dựng đường cao tốc tại Quốc hội, công chúng đặt nghi vấn tại sao đường cao tốc Việt Nam lại đắt nhất thế giới
·         Giáo sư Phạm Minh Hoàng từ chối lời mời "làm việc" ngày mai (RFA) - Cựu tù nhân lương tâm và giảng viên Phạm Minh Hoàng, vào chiều ngày 16 tháng 6 nhận được giấy mời vào ngày 17 tháng 6 đi làm việc với Cục Quản Lý Xuất nhập cảnh, Bộ Công An.
·         Việt Nam nói tước quốc tịch ông Hoàng là 'đúng luật' (BBC) - Bộ Ngoại giao Việt Nam nói việc tước quốc tịch với ông Phạm Minh Hoàng là 'đúng luật'
·         Nhận định về tình hình nhân quyền Việt Nam (RFA) - Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch chuẩn bị đưa ra thông báo về tình hình nhân quyền ở Việt Nam vào thứ Hai tuần tới và sẽ kiểm chứng tình trạng sử dụng côn đồ hành hung các nhà hoạt động và sự liên kết giữa các nhóm côn đồ này với Chính phủ.
·         Việt Nam ưu tiên tăng trưởng kinh tế hơn cải cách chính trị (RFA) - Đại diện chính phủ Việt Nam nói rằng đặc trưng của nhà nước kiến tạo Việt Nam là ưu tiên tăng trưởng kinh tế hơn cải cách chính trị.
·         Cà phê Việt Nam tại Starbucks Mỹ (VOA) - Vào một ngày mát trời, trong nỗi nhớ thương về quê hương cố quốc, tôi đã làm phiền người bạn Khơ-me của mình, người vốn nổi tiếng thích cà phê Việt Nam, giúp đi tìm thức uống được coi là đặc sản giữa thủ đô nước Mỹ này.
·         TPHCM: Taxi công nghệ ‘gấp đôi’ taxi truyền thống (BBC) - Việt Nam dừng cấp phép thí điểm mới taxi công nghệ trong lúc Grab và Uber 'bành trướng' tại Việt Nam.
·         Phiên xử kín nghi phạm Đoàn Thị Hương (RFA) - Các luật sư vừa nhận được những tài liệu quan trọng bao gồm báo cáo khám nghiệm tử thi và báo cáo về chất hóa học sau phiên tòa xử kín diễn ra vào ngày 16 tháng 6 tại nhà tù Kajang ở Malaysia.
·         Giúp việc gia đình – một nghề như bao nghề khác (BBC) - Nhân Ngày Quốc tế của Người giúp việc Gia đình, Giám đốc Tổ chức Lao động Quốc tế viết về những gì cần làm tại Việt Nam.
·         TIN ĐỌC NHANH (RFI) -
·         Đại học châu Á qua mặt đại học phương Tây (VOA) - Các trường đại học hàng đầu của châu Á hiện được xem như có nhiều uy tín hơn trong số những trường đại học hàng đầu, vượt quá các định chế nổi tiếng của phương Tây.
·         Panama bỏ Đài Loan theo Trung Quốc: Hiệu ứng domino tại Trung Mỹ ? (RFI) - Ngày 13/06/2017 vừa qua tại Bắc Kinh, ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và đồng nhiệm Panama, bà Isabel Saint Malo de Alvarado, đã mở champagne mừng sự kiện hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Điểm đáng chú ý là trong bản Thông Cáo Chung được công bố, Panama xác định « cắt đứt ngay từ ngày này quan hệ ngoại giao với Đài Loan và cam kết ngưng mọi liên hệ chính thức với Đài Loan ».
·         Trung Quốc : Bom nổ trước trường mẫu giáo làm 8 người chết (RFI) - Tại Trung Quốc, một vụ nổ xảy ra trước một trường mẫu giáo của huyện Phong (Fengxian) thuộc thị xã Từ Châu (Xuzhou), tỉnh Giang Tô chiều hôm qua 15/06/2017 đã làm cho ít nhất 8 người thiệt mạng và 65 người bị thương. Theo cơ quan điều tra, thủ phạm là một người tâm thần, cũng đã chết trong vụ nổ.
·         Vụ nổ nhà trẻ ở Trung Quốc là đánh bom (RFA) - Một quả bom tự chế được cho nổ bên ngoài một nhà trẻ tại hạt Phụng Hiền, tỉnh Giang Tây, không xa thành phố Thượng Hải, miền Đông Trung Quốc vào ngày 15 tháng 6.
·         Đài Loan chỉ trích LHQ về việc ngăn đoàn nước này ở Geneva (RFA) - Bộ Ngoại Giao Đài Loan phản đối việc Văn Phòng Cao Ủy Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc ở Geneve không cho 3 sinh viên Đài Bắc và vị giáo sư hướng dẫn họ vào nghe một cuộc tranh luận về nhân quyền.
·         'Ảo thuật gia' Trung Quốc lợi dụng phụ nữ (BBC) - Mạng xã hôi Trung Quốc giận dữ trước loạt video của một người giả làm 'ảo thuật gia' để lợi dụng phụ nữ.
·         LHQ yêu cầu Bắc Hàn làm rõ vụ sinh viên Mỹ (RFA) - Liên Hiệp Quốc kêu gọi chính phủ Bắc Hàn giải thích tại sao một sinh viên Hoa Kỳ bị Bình Nhưỡng giam giữ hơn một năm nay lại ở trong tình trạng hôn mê khi được trao trả về cho gia đình.
·         Bác sĩ Mỹ bác bỏ giải thích của Bắc Hàn (BBC) - Một nhóm bác sĩ Mỹ không tìm thấy 'dấu hiệu ngộ độc thịt' trong người sinh viên Mỹ được Bắc Hàn thả sau 15 tháng giam giữ.
·         Bắc Triều Tiên thả sinh viên Mỹ trong tình trạng hôn mê (BoxitVN) - Thanh Phương - Sinh viên Mỹ Otto Warmbier trước phiên tòa tại Bình Nhưỡng ngày 29/02/2016. Ảnh do KCNA công bố. Một sinh viên Mỹ, bị hôn mê hơn một năm trong tù, đã được hồi hương hôm qua, 13/06/2017, sau khi được Bắc Triều Tiên trả tự do. Vụ phóng thích này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Bình Nhưỡng và Washington do chế độ Bắc Triều Tiên tiếp tục bắn thử tên lửa và thử hạt nhân. Sinh viên Otto Warmbier đã bị chính quyền Bình Nhưỡng kết ...
·         Mỹ-Trung họp bàn về Bắc Hàn vào tuần tới (RFA) - Thứ Tư tuần tới, các vị ngoại trưởng và bộ trưởng quốc phòng Hoa Kỳ và Trung Quốc sẽ gặp nhau tại Washington, để thảo luận về những vấn đề 2 nước cùng quan tâm.
·         Lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un luôn sợ bị ám sát (RFI) - Nhà độc tài Bắc Triều Tiên Kim Jong Un « hết sức lo lắng » về các âm mưu ám sát ông, và sử dụng một số biện pháp để phòng thân. Hãng tin Yonhap hôm nay 16/06/2017 trích dẫn báo cáo của cơ quan tình báo Hàn Quốc trong một phiên họp thu hẹp của Quốc Hội cho biết như trên.
·         Miến sẽ đưa một nhà báo chỉ trích ra tòa (RFA) - Biên tập viên một tờ báo hàng đầu của Miến Điện sẽ phải ra tòa vì đăng trên mạng xã hội một bài viết châm biếm giới quân nhân của nước này.
·         Một số phiến quân có thể đã trốn khỏi Marawi (RFA) - Quân đội Philippines hôm 16 tháng 6 cho biết một số phiến quân Hồi Giáo ở thành phố Marawi, miền Nam Philippines, có thể đã trà trộn vào những người di tản để ra khỏi thành phố đang có chiến tranh.
·         Quân đội Philippines giải cứu con tin người Việt từ Abu Sayyaf (RFA) - Quân đội Philippines vào ngày 16 tháng 6 giải cứu được một thuyền viên người Việt Nam ở Basilan bị phiến quân Abu Sayyaf bắt cóc hồi tháng 11 năm ngoái và giam giữ suốt thời gian qua.
·         Mỹ thu giữ tài sản liên quan vụ Quỹ Nhà nước Malaysia (RFA) - Hoa Kỳ có biện pháp thu giữ số tài sản trị giá 540 triệu đô la Mỹ từ một doanh nhân người Malaysia tên là Jho Low, vì cho rằng ông này đã đánh cắp từ một quĩ phát triển của nhà nước Malaysia, có tên là 1MDB.
·         Donald Trump cấm làm ăn với quân đội Cuba (RFI) - Một trong những sáng kiến ngoại giao tiêu biểu của cựu tổng thống Barack Obama đang bị người kế nhiệm đánh phá : lật qua trang sử 60 năm căng thẳng với La Habana. Tuy không lật ngược chính sách ngoại giao thân thiện tiến hành từ năm 2014, nhưng Donald Trump thông báo một số biện pháp đánh vào kinh tế Cuba và liên kết quyết định bỏ hẳn cấm vận với tự do chính trị.
·         Bầu cử Quốc Hội Pháp : Làn sóng Macron tiếp tục (RFI) - Thủ tướng Pháp Edouard Philippe hôm nay 16/05/2017 kêu gọi cử tri đi bầu đông đảo để tránh tỉ lệ vắng mặt cao vào Chủ nhật tới. Vòng hai cuộc bầu cử Quốc Hội được dự báo là đảng của tân tổng thống Emmanuel Macron sẽ thắng lớn, nhưng số cử tri không đi bầu cũng lên đến mức kỷ lục.
·         Hòn đá cuội trong giày của Putin (RFI) - Báo Le Monde hôm nay dành bài xã luận để nói về phong trào phản kháng chính quyền Nga với một tiêu đề giàu hình ảnh : « Hòn đá cuội trong giày của Putin ».
·         Đối thoại trực tuyến : Tổng thống Nga lảng tránh các vấn đề đối nội (RFI) - Hôm qua, 15/06/2017, tổng thống Nga Vladimir Putin có cuộc đối thoại thường niên với dân chúng, kéo dài gần bốn giờ và được ba kênh truyền thông lớn trong nước truyền hình trực tiếp.
·         Helmut Kohl, người 'thống nhất nước Đức' qua đời (BBC) - Ông Helmut Kohl, người cha của nước Đức thống nhất và kiến tạo sự hội nhập cả châu Âu sau Chiến tranh Lạnh, vừa qua đời, thọ 87 tuổi.
·         Bí ẩn việc bán thiết bị theo dõi cho các nước Ả Rập (BBC) - Tập đoàn Anh BAE Systems bán công nghệ theo dõi sang Trung Đông, gồm cả nhiều chính phủ độc đoán.
·         Thủ tướng Anh thăm nạn nhân ở bệnh viện (BBC) - Thủ tướng May vừa đến bệnh viện thăm nạn nhân vụ hỏa hoạn sau khi bị chỉ trích không gặp người dân ở Grenfell Tower
·         Hỏa hoạn London: 'Có thể không nhận dạng được hết nạn nhân' (BBC) - Cảnh sát nói có thể không bao giờ nhận dạng được hết tất cả người chết trong vụ cháy nhà chung cư phía tây London.
·         Người dân London ghi tưởng niệm gần Grenfell Tower (BBC) - Phóng viên BBC Tiếng Việt tới thăm bức tường ghi tưởng niệm bày tỏ thương tiếc nạn nhân đám cháy tại Grenfell Tower, London
·         Con người có con mắt thứ ba? (BBC) - Vì sao những người bị mất thị giác vẫn có khả năng nhận biết ánh sáng, cảm xúc của người đối diện, hoặc các chuyển động quanh mình?
·         May mắn hay tài năng quyết định để bạn giàu nhanh? (BBC) - Người ta, đặc biệt là những người giàu có, thích nghĩ rằng việc giàu lên là do khéo léo và kiên cường. Nhưng không một ai tạo nên sự giàu có từ hư vô, nhà địa lý xã hội học Danny Dorling nói.
·         Yoko Ono, đồng tác giả ca khúc Imagine (RFI) - Sau gần một nửa thế kỷ lưu hành, Imagine được bình chọn là nhạc phẩm hay nhất thế thế kỷ XX. Yoko Ono, người vợ góa của nhạc sĩ John Lennon, được công nhận là đồng tác giả của bản nhạc nổi tiếng này. "Chiến tranh" chưa tới hồi kết giữa Yoko Ono với thành viên còn lại của ban nhạc Beatles là Paul McCartney.

---------------------


1.Tàu cá của ngư dân Việt lại bị tàu Trung Quốc va đâm, ném đá. (RFA đưa tin cụ thể, còn báo chí Việt Nam vẫn như thường lệ không dám gọi đích danh là tàu Trung Cộng mà là từ "tàu nước ngoài" như thường lệ). https://goo.gl/187RzY

2. Vietnamnet có bài: "Những cảnh báo đáng sợ từ tỏi Trung Quốc". (Đáng sợ vậy sao nó vẫn bán tràn lan ở Việt Nam? Các cơ quan quản lý đâu, sao để cho tỏi độc và hàng nghìn mặt hàng độc hại của Tàu ngày đêm trán vào giết dân Việt như vậy?). https://goo.gl/YzQHyx

3. Trung Quốc di dời toàn bộ hệ thống nhà máy nhiệt điện sang Việt Nam dưới vỏ bọc đầu tư? (Vừa vứt được công nghệ cũ, độc hại, vừa thu về một mớ tiền, vừa góp phần vào chính sách giết người Việt, tàn phá môi trường Việt Nam. Quả là một mũi tên trúng nhiều đích. Các đồng chí anh em 4 tốt, 16 chữ vàng của đảng và nhà nước thật là khôn lanh). https://goo.gl/V8h6ZZ

4. Thanh Niên có bài: "Khổ sở vì mùi xà phòng". (Mình cứ lo làm ăn thôi, chuyện môi trường nó xa vời lắm với lại, mọi việc đã có đảng và nhà nước lo rồi. Không biểu tình, lên tiếng phản đối thì các công ty cứ thoải mái xả thải, khói bụi vào môi trường xung quanh để tiết kiệm chi phí và kiếm lợi. Hậu quả là dân khu đó lãnh). https://goo.gl/cDNtKH

5. Dân Trí: "Đắk Nông:Nghịch lý: Công ty lâm nghiệp phá rừng cũ để… trồng rừng mới?". (Không có gì là nghịch lý ở đây cả. Nếu để ý, quý vị sẽ thấy là đảng và nhà nước đã làm việc này rất nhiều lần rồi. Chúng ta đánh đuổi văn minh để bây giờ cố tìm kiếm văn minh; chúng ta cải cách ruộng đất, giết hại địa chủ để bây giờ đòi "tích tụ ruộng đất" để sản xuất lớn; đảng và nahf nước đánh tư sản để bây giờ cố vực kinh tế tư nhân, cố tạo ra các nhà tư bản; đảng và nhà nước đóng cửa, giết chết nền kinh tế bằng những chính sách ngu dốt kiểu cộng sản để bây giờ lại luôn mồm nói cải cách mở cửa và coi đó như là "thành tựu". Cố chửi bới bọn tư bản giãy chết để bây giờ ngửa tay ăn xin, quỳ xuống xin nó đầu tư làm ăn, xin nó công nhận nền kinh tế, cố gửi gia đình, con cái sang đó để hưởng "bơ thừa sữa cặn"... Còn rất nhiều việc mà đảng và nhà nước làm còn kinh khủng và phá nhiều hơn chuyện phá rừng đi để trồng rừng mới ở Đắk Nông). https://goo.gl/TquwJT

6. VTC: "Sau Hà Tĩnh, dân nuôi ong ở Huế cũng phải đóng phí cho xã". (Cứ yên tâm làm ăn đi, mọi việc đã có đảng và nhà nước "no" rồi). https://goo.gl/isRGVK

7. Đồng Tâm lặng ngắt trên báo chí. Vẫn chưa thể đoán định được kịch bản của vụ lật kèo này.

8. Biệt thự, dinh thự quan chức Yên Bái, Hà Nam không xuất hiện trên áo chí. Vụ "sốc phản vệ" làm chết 8 người ở Hòa Bình báo chí cũng đã thôi nói đến.

9. Vnexpress.net: "Chính phủ sẽ thu hồi các quyết định bổ nhiệm người nhà sai". (Vấn đề là ai quyết định tính đúng sai của chuyện bổ nhiệm người nhà ở khắp nơi trên cả nước? Hay chính các quan chức lại tự quyết định tính đúng- sai cho chính họ? Quốc hội cũng rất tệ khi không nhắc đến gần 30 người họ hàng, gia đình nhà ông Bí thư tỉnh Bắc Ninh cùng nhau làm nghề "công bộc" ở tỉnh này. Không dám nói hay không được nói đây?). https://goo.gl/tcVXoN

10. "Nguyên Bộ trưởng kêu khó, kêu khổ về nhà ở và sự liêm sỉ của người cán bộ" là tiêu đề bài viết trên báo Giáo Dục Việt Nam về chuyện các quan chức chiếm dụng nhà công vụ. ("Nghe đồn" là ông Hà Hùng Cường có quan hệ khá tốt với FLC, công ty sân sau chuyên cướp đất làm bất động sản và ông này cũng có biệt thự sang chảnh ở Ciputra. Sao tham vậy? Bài báo này nói đến chuyện liêm sỉ của cán bộ, đó có lẽ là thứ không bao giờ có ở các cán bộ cấp trung và cao cấp. Một chế độ vô liêm sỉ sẽ rất khó sinh ra những cá nhân có liêm sỉ. Nói tóm lại đó là một hệ thống vô liêm sỉ toàn diện). https://goo.gl/TLPsNJ

11. Tiền Phong có bài: "Hình ảnh mới nhất về biệt phủ xây trái phép ở Hải Vân". (Bài báo cũng không hề nhắc đến biệt phủ của tướng Thạch cựu giám đốc công an Đà Nẵng. Nếu dân xây trái phép mà dỡ ngay có khi còn đi tù, ở đây biệt phủ xây trái phép đã mấy năm mà cứ nhởn nhơ. Sao không thấy công an, quân đội xua quân hùng hổ đi cưỡng chế như khi cưỡng chế, cướp đất nhà dân nhỉ?). https://goo.gl/qn57hN

12. Bộ trưởng Kim Tiến: "Gần 90% người được hỏi hài lòng với nhân viên y tế". (Đây là ví dụ về sự vô liêm sỉ của quan chức. Bộ Y tế lấy ý kiến người dân lúc nào vậy bà Tiến? Hay bà cho mấy người trong ngành tự làm khảo sát rồi công bố như là số liệu khoa học? Giá thuốc cao ngất trời, độc quyền nhập khẩu, phân phối thuốc, biệt dược, trang thiết bị... Viện phí cao, dịch vụ tồi mà bà còn dám mở mồm nói vậy thì liêm sỉ của bà để ở đâu?). https://goo.gl/H1eEVN

13. Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện: "2 năm nữa, du lịch Việt Nam sẽ đuổi kịp Singapore". (Không biết ông bị ngáo ngơ do hút chích hay ông nói nghiêm túc. Việt Nam sẽ đuổi kịp Sing nếu cho đảng sang Sing lãnh đạo và lấy ekip lãnh đạo của Sing sang Việt Nam. Với tài năng ăn và phá hoại thì có lẽ sau 2 năm Việt Nam sẽ vượt Sing về du lịch thật). https://goo.gl/jTX1Np

14. Ông Nguyễn Thế Hùng – Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội : "Cấm xe máy là “chăm lo” cuộc sống bền vững người dân". https://goo.gl/1m2mNt

15. Vietnamnet có bài: "Đại gia "bỏ chạy", vùng ven TP.HCM hoang tàn sau cơn sốt đất". https://goo.gl/R7oNDZ

16. Bắc Ninh ngoài chuyện tranh nhau hút cát rồi đe dọa giết nhau, chuyện cả lò nhà ông Nguyễn Nhân Chiến Bí thư tỉnh ủy có gần 30 người làm quan to giờ lại lòi ra chuyện con đường huyền thoại của tỉnh này:
- Lao Động: "Sửng sốt con đường “tráng xi măng trên cát” ở Bắc Ninh". https://goo.gl/ZJuXoK
- Dân Trí: "Đoạn đường 2km đầu tư 10 tỷ đồng, bê tông chọc nhẹ đã... thủng". https://goo.gl/wawDUK

17. Sơn Trà mất tích trên báo chí, có lẽ báo chí cũng chóng mặt và chưa biết phe nào sẽ ăn trong kèo này nên không dám.

18. Chuyện sân golf trong sân bay TSN cũng vắng lặng như tờ. (Vẫn dự đoán quân đội sẽ thủ thành công tập đoàn cứ điểm sân golf TSN. Mất sân golf thì biết ăn nói sao với lính trẻ về truyền thống "đánh đất đâu thắng đó" của quân đội?).

19. Các tin lên quan đến công an:
- Zing: "Vụ tự tử bằng dây thun quần: Con tôi chết quá bất thường". https://goo.gl/5mGrUU
- VTC có bài viết về chiến công mới của lực lượng công an với tiêu đề: "Nghi phạm tự sát trong tạm giam ở Đắk Lắk". https://goo.gl/9DhFXx
- Người Lao Động có bài: "Công an xã bắn vào người đi đường". https://goo.gl/dK9kEi
- Báo Giáo Dục Việt Nam: "Cần loại khỏi ngành những cảnh sát giao thông làm mất hình ảnh như ở Quang Bình". (Cướp của giết người thì "hình ảnh" kiểu gì nhỉ? Hơi khó hiểu về thứ hình ảnh mà bài báo nói đến). https://goo.gl/Q2gdFv
(Xin miễn bình luận về lực lượng công an Việt Nam hiện nay. Đó là hung thần ác sát, là cướp giật, giết người, khủng bố hay là gì tùy quý vị định nghĩa. Chỉ biết rằng, có một quy trình tha hóa và biến công an thành ác quỷ, thú vật. Quá trình tha hóa này y hệt như kiểu các tay trùm buôn lậu ma túy cho những tay chân thân tín nghiện ma túy để suốt đời phải bám vào các ông trùm, không thoát ra được).

20. Các tin về sách nhiễu bắt bớ, cầm tù người yên nước, người đấu tranh:
- Ông Phạm Văn Trội bị công an Thường Tín, Hà Nội cưỡng chế đi làm việc.
- Bà Thúy Nga bị truy tố theo điều 88
- Anh Nguyễn Văn Hóa cũng bị truy tố theo điều 88.
- Các ông Vịnh Lưu, Nguyễn Văn Đức Độ, Nguyễn Quốc Hoàn và Thầy Thích Nhật Huệ đã bị chuyển qua trại giam Chí Hòa.
- Ông Phạm Minh Hoàng "bị mời" làm việc với công an nhưng ông đã từ chối. Xin nói thêm, ông Hoàng là người vừa bị tước quốc tịch Việt Nam trái pháp luật, mất nhân tính và vi phạm trắng trợn các quyền con người cơ bản.

21. Vietnamnet: "Vợ giám đốc công ty bán máy tàu rỉ sét năn nỉ ngư dân". (Các tin về vụ lừa đóng tàu đểu cho ngư dân bám biển của công ty Nam Triệu (Bộ công an) đã rất thưa thớt trên báo chí. Bây giờ báo chí lại định quay mũi dùi sang các công ty thầu phụ cung cấp máy móc). https://goo.gl/SsBc6m

22. Báo Nhân Dân có bài: "Thanh Hóa tăng thời lượng, chất lượng tác phẩm báo chí về xây dựng Đảng". (Không biết có lấy tấm gương đồng chí Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy và hót gơn Quỳnh Anh để làm ví dụ về công tác xây dựng đảng tại Thanh Hóa không nhỉ?). https://goo.gl/P8DhE3

23. Hàng loạt các vụ cá chết và Formosa không tờ báo nào nhắc đến, cứ như đó là chuyện rất nhỏ vậy. Cả chuyện nhà máy thép DANA của Chủ tịch Đà Nẵng báo chí cũng né nốt.

KÍNH MỜI SỬA CHỮA, BỔ SUNG!

Ảnh 1: Giấy triệu tập lôm côm của công an Thường Tín.
Ảnh 2: Quy hoạch Sơn Trà.
Ảnh 3: Công an xã bắn dân.
Ảnh 4: Thông báo tại Hàn Quốc về văn hóa, con người mới XHCN của Việt Nam. .


--------------------------------

NGÀY 17-6-2017

(Cập nhật lần 4: 4 hội đoàn và 152 cá nhân ký tên. Ký tên xin gửi về email:thuhoisangolf@gmail.com.)
Lê Tuấn Huy

----------------------------------

NGÀY 17-6-2017

-------------------------------------

NGÀY 17/6/2017


--------------------------------------

NGÀY 17/6/2017

Người Buôn Gió. Theo Blog Người Buôn Gió

Lê Minh Hà. Văn Việt

Nguyễn Anh Tuấn. Theo RFA Blog

--------------------------------------

NGÀY 17/6/2017


--------------------------------

NGÀY /6/2017

Quốc hội Việt Nam đang thật sự đại diện cho ai ?
Lê Kiến Quốc
Nguyễn Đình Cống
Đào Hiếu
GNsP
GNsP
Nguyễn Thức Tuấn

----------------------------------------

NGÀY /6/2017

Thứ Bảy, 17 tháng 6, 2017
Thứ Bảy, 17 tháng 6, 2017
Thứ Bảy, 17 tháng 6, 2017
Thứ Bảy, 17 tháng 6, 2017
Thứ Bảy, 17 tháng 6, 2017

---------------------------------

NGÀY 17-6-2017


---------------------------------------

NGÀY 17/6/2017


------------------------------------

Posted on 17/06/2017 by Doi Thoai
  • Tin Ngoài Nước-Tín Châu
  • Tin Trong Nước-Lê Hồng Lĩnh
  • Chuyện Việt Nam-Thanh Ly

*
Bài Mới Nhất
---------------------

.
Theo dõi đài Đáp Lời Sông Núi qua:
.
.
.
.
.
.
---------------------------------------

NGÀY 17-6-2017







-------------------------------

NGÀY 17/6/2017

June 17, 2017 CTNLT2
June 17, 2017 CTNLT2
June 17, 2017 CTNLT2

----------------------


Posted on 18/06/2017 by HongLoan

Posted on 17/06/2017 by Kim Phụng

-------------------------------

NGÀY -6-2017


---------------------------------

NGÀY 17-6-2017


------------------------------

NGÀY 17-6-2017



--------------------------------------

NGÀY -6-2017



-------------------------------








No comments: