Tuesday, June 14, 2011

TƯỞNG NIỆM NẠN NHÂN CỘNG SẢN TẠI HOA THỊNH ĐỐN (Đàn Chin Việt)



Ngày 9 tháng 6, tại Hoa Thịnh Đốn, Victims of Communism Memorial Foundation đã tổ chức buổi tưởng niệm các nạn nhân xấu số bị cs sát hại trên toàn thế giới.

Khoảng 15 đại diện từ toà đại sứ các quốc gia cộng sản có người dân bị sát hại tham dự và đặt vòng hoa tưởng niệm.

Tổ chức Họp Mặt Dân Chủ và Cộng đồng VN có hai vòng hoa: Một để tưởng nhớ hàng trăm ngàn người bị thiệt mạng tại VN và một với hàng chữ “Hue Massacre 1968” – tưởng nhớ năm ngàn người bị thảm sát tại Huế năm 1968.

Ông Trần Quang Thành – phóng viên trước đây bị cs tạt axít vì viết những bài báo chống tham nhũng thối nát tại VN làm biến dạng khuôn mặt và bị hư một con mắt – đã được hân hạnh đi theo vòng hoa của toà đại sứ Slovakia và vòng hoa Họp Mặt Dân Chủ (với ông Nguyễn Ngọc Bích và bà Jackie Bông Wright). Ông định cư ở Slovakia và là nhân chứng sống cho sự sát hại hoặc gây thương tích trầm trọng của cs bạo tàn.

Một số hình ảnh :

Victims of Communism Memorial

Vòng hoa Họp Mặt Dân Chủ (trái) và vòng hoa "Hue Masscre 1968"

Vòng hoa gửi đến từ tòa đại sứ một số quốc gia cựu cs tại HK

Các nữ lưu Họp Mặt Dân Chủ (từ trái): Jackie Bông-Wright, Ca Dao, Bà Nguyễn Ngọc Bích, Quản Mỹ Lan

Từ trái: Nguyễn Mậu Trinh, Trần Thanh Hiệp, Phan Thanh Tâm

Từ trái: Nguyễn Ngọc Bích, Trần Quang Thành, Jackie Bông Wright

Ông Đại sứ Slovakia tại HK và ông Trần Quang Thành

Vòng hoa “Hue Masscre 1968″


Quan khách


.
.
.

No comments: