Sunday, June 5, 2011

BÁO CHÍ CỦA ĐẢNG & NHÀ NƯỚC PHỦ NHẬN SỰ KIỆN BIỂU TÌNH NGÀY 5-6-2011 (Nguyễn Thị Quê Hương)



05.06.2011

Mặc dù vô số các trang blogs và webs dồn dập đưa tin, hình ảnh và video về cuộc biểu tình rầm rộ của những người Việt Nam yêu nước ngày 05.06.2011 tại Sài Gòn và Hà Nội, báo chí của Đảng và Nhà Nước lại lên tiếng phủ nhận sự kiện này.

Theo bản tin của Thông Tấn Xã Việt Nam (được đăng lại trên hầu hết các trang báo chính thức của Đảng và Nhà Nước), cuộc biểu tình rầm rộ diễn ra ở Sài Gòn và Hà Nội trước Lãnh Sự Quán Trung Quốc và Đại Sứ Quán Trung Quốc chỉ là “một số người tụ tập gần Đại sứ quán Trung Quốc”!!!

Tại sao báo chí của Đảng và Nhà Nước lại phải làm như thế? Có lẽ mọi độc giả đều có thể dễ dàng trả lời câu hỏi này cũng như những câu hỏi tương tự, chẳng hạn: Tại sao Công An đã ra sức ngăn chặn việc tổ chức biểu tình? Tại sao các trường đại học hăm doạ đuổi học các sinh viên tham gia biểu tình? Vân vân…

Dưới đây là nguyên văn bản tin của Thông Tấn Xã Việt Nam đăng trên báo Thanh Niên ngày 95.06.2011:

Và dưới đây là một số hình ảnh và video về cuộc biểu tình tại Sài Gòn và Hà Nội do Dân Làm Báo ghi nhận tại chỗ và thu thập từ một số nguồn khác


.
.
.

No comments: