Thursday, November 4, 2010

QUY TẮC ỨNG XỬ MỚI CHO BIỂN ĐÔNG ? (BBC)

BBC
Cập nhật: 03:44 GMT - thứ năm, 4 tháng 11, 2010

Truyền thông Philippines đưa rằng Trung Quốc và Asean đang chuẩn bị bàn lại về Quy tắc Ứng xử trên Biển Đông nhằm hạn chế nguy cơ xung khắc quân sự.
Truyền hình GMA News của Philippines hôm 3/11 đưa tin rằng Asean và Trung Quốc "tiến gần lại một quy tắc ứng xử về Trường Sa".
Theo nguồn tin này, việc ký kết Kế hoạch hành động nhằm thực hiện Tuyên bố chung về Đối tác Chiến lược Asean- Trung Quốc tại Hà Nội hôm 30/10 vừa qua sẽ đi đến chỗ đưa vào thực tế Quy tắc Ứng xử về vùng biển tranh chấp.
Người ta dự kiến Quy tắc này sẽ có tác dụng pháp lý với các nước tham gia.

Quan chức từ Phủ Tổng thống Philippines, ông Ricky Carandang được trích lời hôm 21/10 vừa qua nói rằng các nước liên quan sẽ họp trước khi hết năm 2010 để bàn về Tuyên bố chung.
Ông Carandang tin rằng việc áp dụng mang tính bắt buộc về pháp lý Quy tắc Ứng xử là cần thiết cho việc định hình Thị trường chung Asean vào năm 2015.

Truyền thông Philippines hy vọng rằng đây sẽ là "bước đi mạnh mẽ hơn" so với Tuyên bố về Nguyên tắc Ứng xử tại vùng biển Nam Trung Hoa hồi 2002 giữa Trung Quốc và Asean.
Tài liệu hồi 2002 chỉ có mục tiêu làm giảm đi căng thẳng nhưng không hề có sức nặng pháp lý với bất cứ ai.

Dự kiến một tài liệu mới sẽ gồm cả "các hướng dẫn" nhằm đưa vào áp dụng Quy tắc 2002 cùng một văn bản nói đến tính ràng buộc của Quy tắc mới.
Các lãnh đạo Asean và Trung Quốc trong Tuyên bố Chung ở Hà Nội vừa qua đã cam kết giải quyết các vấn đề trên Biển Đông ṃôt cách hòa bình.
Sau phát biểu của Ngoại trưởng Hillary Clinton ở Hà Nội hồi tháng 7 rằng "tranh chấp Biển Nam Trung Hoa có tầm quan trọng chiến lược với Hoa Kỳ", và lời mời gọi đứng ra môi giới giải quyết khiến Bắc Kinh bực bội.
Tuy thế, từ đó, Trung Quốc đã xuống thang ít ra là trong phát biểu về Biển Đông.

Truyền thông Philippines trích lời Đại sứ Trung Quốc, ông Lưu Kiến Siêu nói rằng "các bên liên quan đã làm việc với nhau ở mức độ các nhóm công tác".
Ông Lưu cũng xác nhận "Trong lúc các cuộc tham vấn vẫn tiếp tục, Trung Quốc sẵn sàng làm việc với các bên liên quan về văn bản này".

Lãnh đạo Philippines, Tổng thống Benigno Aquino III, nêu quan điểm giống của Mỹ rằng cần có một "kế hoạch chính thức hơn" để giải quyết tranh chấp ở quần đảo Trường Sa, tức 'Spratly islands' trong tiếng Anh.
.
.
.

No comments: