Friday, November 6, 2009

HAI KHU TRỤC HẠM MỸ THĂM VIỆT NAM

Khu trục hạm Mỹ USS BlueRidge và USS Lassen thăm VN
Nguyễn Văn Vĩnh Long (Tổng hợp)
Đăng bởi
anhbasam on 06/11/2009
http://anhbasam.com/2009/11/06/352-khu-tr%e1%bb%a5c-h%e1%ba%a1m-m%e1%bb%b9-uss-blueridge-va-uss-lassen-tham-vn/#comments
Theo tin tức báo chí, ngày 7.11, 2 tàu hải quân Mỹ cùng 1.323 thủy thủ đoàn sẽ cập cảng Tiên Sa và ở thăm trong 4 ngày.

Tàu USS Blue Ridge có tải trọng 19.290 tấn (dài 190m, rộng 32m) chở 842 thủy thủ, do đại tá Thom W.Burke làm chỉ huy trưởng. Tàu USS Lassen tải trọng 9.200 tấn (dài 155m, rộng 20,4m) chở 380 thủy thủ, do đại tá Lê Bá Hùng, người Mỹ gốc Việt làm chỉ huy trưởng. Phó đại sứ Mỹ tại Việt Nam, bà Virginia E.Talmer, cũng sẽ có mặt tại lễ đón ngày 7.11.

Đoàn sẽ triển khai các dự án cộng đồng tại trường dạy nghề trung tâm Bảo trợ trẻ em đường phố (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn); làm việc với bộ Tư lệnh vùng 3 Hải quân; thi đấu giao hữu bóng đá và bóng rổ với sinh viên Đại học Đà Nẵng.

Khu trục hạm Mỹ USS Lassen, hiện đặt căn cứ tại Nhật Bản. Hạm trưởng chỉ huy chiếc tàu là Trung Tá Lê Bá Hùng, một người sinh ra tại Việt Nam, nhưng đã cùng gia đình di tản qua Hoa Kỳ vào năm 1975.
Theo bản tin của Hải quân Hoa Kỳ, Trung tá Lê Bá Hùng sinh tại Huế. Ngày 2 tháng 5 năm 1975, cha là Lê Bá Thông, ông và gia đình được một chiến hạm Mỹ vớt lên và đưa qua Mỹ định cự tại miến Bắc bang Virginia. Ông tốt nghiệp Học Viện Hải Quân Hoa Kỳ và sau đó được bổ nhiệm làm Sĩ quan Hải Quân. Tháng tư vừa qua, ông trở thành người Mỹ gốc Việt đầu tiên được cử làm chỉ huy một chiến hạm Hoa Kỳ.

Theo tài liệu của Hải quân Mỹ, Khu Trục Hạm USS Lassen (DDG 82) đang hoạt động ở biển Hoa Đông, có tên đầy đủ là Clyde Everett Lassen, trú đóng tại căn cứ hải quân Mỹ Yokosuka ở Nhật Bản. Đây là loại khu trục hạm hạng Arleigh Burke đuợc trang bị dàn phóng hỏa tiễn điều khiển từ xa, có hệ thống radar đa chức năng, có khả năng tìm nhiều mục tiêu khác nhau cùng một lúc.
Đây là loại khu trục hạm duy nhất mà Hải Quân Mỹ đang sử dụng, có 23 sĩ quan và 300 thủy thủ, được trang bị hoả lực cực mạnh với các loại tên lửa hải – hải, hải – không Tomahawk hay RUM -139 VL-Asroc. Ngoài ra tàu còn được trang bị thêm dàn phóng ngư lôi 2xMk32 và 2 phi cơ trực thăng SH-60 Sea Hawk

Trung Tá Lê bá Hùng là con trai của Trung Tá HQ VNCH Lê bá Thông, định cư ở Virginia, USA từ năm 1975. Lê Bá Hùng được sinh ra tại Thành Phố Huế và lớn lên tại Tiểu bang Virginia. Ông theo học ở US Naval Academy ở Annapolis, Maryland và tốt nghiệp ưu hạng năm 1992.
Nhiệm sở biển đầu tiên của Trung tá Hùng là phục vụ trên Tuần Dương Hạm USS TICONDEROGA(CG 47) ở Norfolk, VA với chức vụ “Auxiliaries Officer and First Lieutenant”.Sau đó Trung Tá Hùng giữ chức Sĩ Quan Phòng Tai trên USS WASP(LHD1) ở Norfolk, VA.
Tháng 5 năm 2001, Lê Bá Hùng được chỉ định làm Combat Systems Officer. Trong thời gian phục vụ trên chiến hạm USS HUẾ CITY (CG 66) ông được trao tặng 3 Battle Efficiency Awards và được chỉ định họat động tại The Horn of Africa, Northern Arabian Sea, and Arabian Gulf, yểm trợ cuộc hành quân Operation Enduring Freedom. Sau đó ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Hạm Phó Khu Trục Hạm USS CURTIS WILBUR (DDG 54) tại Yokosuka, Nhật bản.
Lê Bá Hùng đã phục vụ tại The Requirements, Policy and Experimentation Director thuộc Bộ Tư Lệnh Đệ Nhị Hạm Đội và phục vụ tại Bộ Chỉ Huy Liên Quân (The US Joint Force s Command, J-7 Training Directtorate tại Suffolk, Virginia) từ tháng Giêng năm 2007 và đã tốt nghiệp Joint Forces Staff College trong tháng 6 năm 2007.
Lê Bá Hùng đã tốt nghiệp ưu hạng Trường Naval Postgraduate School với bằng Cao Học Khoa học về Operations Research; tốt nghiệp Summa Cum Laude from Touro University International với bằng Cao Học Master of Business Administration degree in Military Management. Trung Tá Hùng hoàn tất The Naval War College nonresident seminar program và tốt nghiệp Trường Joint Forces Staff College.
Ông được tưởng thưởng các huy chương: The Defense Meritorious Service Medal, the Meritorious Service Medal, the Navy/Marine Corps Commendation Medal (4 awards) , and the Navy/Marine Corp Achievement Medal (2 awards).

------------------------------------------

RFA PHỎNG VẤN HẠM TRƯỞNG CHIẾN HẠM USS LASSEN


No comments: