Tuesday, November 24, 2009

GIÁO HỘI CÔNG GIÁO VIỆT NAM Chính Thức Khai Mạc NĂM THÁNH 2010

Giáo Hội Công Giáo Việt Nam chính thức khai mạc Năm Thánh 2010
Tú Anh
Bài đăng ngày 24/11/2009 - Cập nhật lần cuối ngày 24/11/2009 15:51 TU
http://www.rfi.fr/actuvi/articles/119/article_5802.asp
Đúng theo chương trình, Năm Thánh 2010 chính thức khai mạc hôm nay, tại Sở Kiện, cách Hà Nội 70 cây số về phía nam. Qua đại lễ long trọng này, cộng đồng Công giáo ước vọng cải thiện quan hệ với chính quyền Việt Nam. Theo ban tổ chức, từ chiều hôm qua, đại lễ « đêm Diễn nguyện » đã thu hút khoảng 50.000 người và đại lễ hôm nay tập hợp 10 vạn ngàn tín đồ đến từ trong và ngoài nước.


Đại lễ khai mạc Năm Thánh tại quảng trường Sở Kiện ngày 24/11/2009 (Nguồn : Tgphanoi.org)
http://www.rfi.fr/actuvi/images/119/VN_NamThanh_432.jpg

Hôm nay, Đại lễ khai mạc chính thức Năm Thánh đã được cử hành để ghi dấu hai sự kiện quan trọng : thứ nhất là 350 năm thành lập giáo phận Đàng Trong và Đàng Ngoài; thứ hai là kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Giáo Hội Công Giáo Việt Nam.
Theo phân tích của AFP, đại lễ Năm Thánh diễn ra trong bối cảnh tế nhị : từ hai năm nay quan hệ giữa cộng đồng Công Giáo và chính quyền gặp căng thẳng do các vấn đề chủ quyền đất đai, cơ sở của Giáo Hội. Điển hình là cơ sở cũ của Tòa Khâm sứ, đất đai của Giáo xứ Thái Hà, vụ nhà thờ Tam Tòa ở Quảng Bình hay cơ sở của các nữ tu ở tỉnh Vĩnh Long.
Năm 2007, giáo dân đã tổ chức nhiều cuộc biểu tình đòi lại tài sản bị chế độ trưng dụng. Phía Công giáo đòi được một ít nhượng bộ từ phía nhà nước, nhưng cương quyết tranh đấu đòi lại những cơ sở của giáo hội. Đối với chính quyền Việt Nam, nếu trả đất cho Công Giáo thì sự nhượng bộ này sẽ tạo ra tiền lệ nguy hiểm cho chế độ vì tại Việt Nam, không phải chỉ có người Công Giáo là bị mất nhà, mất đất về tay Nhà nước.
Tuy tranh chấp vẫn tiềm tàng, nhưng một nhà ngoại giao ngoại quốc tại Hà Nội nhận định rằng : Năm Thánh sẽ là cơ hội để tạo đà cho Hà Nội thương thảo với Tòa thánh Vatican. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã viếng thăm lịch sử Tòa Thánh hồi năm 2007. Đại lễ Năm Thánh diễn ra vào lúc hai bên tìm cách sắp xếp một cuộc viếng thăm mới vào tháng 12, lần này là chủ tịch Nguyễn Minh Triết.
Nhà ngoại giao này nói thêm là ông không ngạc nhiên nếu cuộc hội kiến đó tạo cơ hội cho Đức Giáo Hoàng thăm Việt Nam, có thể vào năm tới, trước khi hai bên nối lại bang giao.
----------------------------

Giáo Hội Việt Nam: Sám Hối Và Hòa Giải Ban Truyền Thông TGPHN
Sứ điệp ĐTC Benêđictô XVI gửi nhân dịp khai mạc Năm Thánh Giáo Hội Việt Nam 2010 + ĐGH Benedict XVI
Hình ảnh Đại Lễ khai mạc Năm Thánh Giáo Hội Việt Nam 2010 Ban Truyền Thông TGPHN
Đại Lễ Khai Mạc Năm Thánh Giáo Hội Việt Nam đã được cử hành long trọng tại Sở Kiện John Bosco Nguyễn Hoàng Thương
Hình ảnh Đêm Diễn Nguyện khai mạc Năm Thánh Giáo Hội Việt Nam 2010 Ban Truyền thông TGP Hà Nội
Diễn văn khai mạc Năm Thánh 2010 của ĐC Chủ tịch Hội đồng Giám Mục Việt Nam + GM Nguyễn Văn Nhơn
Sứ điệp của Bộ Phúc Âm hóa Các Dân tộc gửi nhân dịp Năm Thánh 2010 của Giáo Hội Việt Nam + ĐHY Ivan DIAS
Bài phát biểu của Đức Hồng y Etchégaray trước Thánh lễ khai mạc Năm Thánh 2010 Ban Truyền Thông TGP Hà Nội
Thánh lễ khai mạc Năm Thánh 2010: hình ảnh rước Đoàn Đồng Tế Ban Truyền Thông TGP Hà Nội



No comments: