Wednesday, August 19, 2009

THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM VỚI VIỆC ĐƯA TIN và SỬA TIN


Thông Tấn Xã Việt Nam với việc đưa tin và sửa tin
Talawas

18/08/2009 9:46 chiều
http://www.talawas.org/?p=9143

Bản tin nguyên thủy đăng ngày 14/08/2009 của TTXVN về “25 ngư dân Quảng Ngãi bị Trung Quốc bắt đã trở về” có đoạn:
“Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cho biết, sau khi có ý kiến của Chính phủ và Bộ Ngoại giao Việt Nam, ngày 14/8, tàu cá QNg-95031 do thuyền trưởng Nguyễn Tấn Lự điều khiển chở 25 ngư dân Quảng Ngãi đã từ Trung Quốc trở về huyện Lý Sơn và Bình Sơn (Quảng Ngãi) an toàn. Tuy nhiên, tàu thuyền, ngư cụ và trang thiết bị phục vụ đánh bắt hải sản của ngư dân huyện Lý Sơn vẫn còn bị giữ ở Trung Quốc“.

Bài viết của tác giả Nguyễn Hồng Kiên trên trang Bauxite Việt Nam, đăng lúc 09:28 giờ sáng ngày 17/08/2009, đã vạch ra sơ suất của bản tin TTXVN nói trên, vì đảo Phú Lâm, nơi các ngư dân Việt Nam bị giam giữ, là một trong hai đảo lớn nhất trong Nhóm An Vĩnh, thuộc quần đảo Hoàng Sa mà chính quyền Việt Nam khẳng định là thuộc chủ quyền của Việt Nam. Toàn bộ quần đảo Hoàng Sa bị CHND Trung Hoa chiếm từ ngày 19/1/1974, sau trận Hải chiến Hoàng Sa giữa hải quân Việt Nam Cộng hòa và hải quân Trung Quốc, trong đó đảo Phú Lâm bị Trung Quốc chiếm từ ngày 21/2/1956.

Khi đăng
bản tin trong mục Thời sự/Spectrum của talawas blog lúc 06:07 giờ sáng ngày 18/08/2009, chúng tôi đã trực tiếp xem lại bản tin trên TTXVN để xác nhận đoạn trích của tác giả Nguyễn Hồng Kiên là đúng. Cho đến thời điểm đó, bản tin TTXVN chưa có sửa đổi.

Khi duyệt
phản hồi của độc giả Sacroyant Nguyen lúc 07:05 chiều 18/08/2009, chúng tôi đã kiểm tra lại và xác nhận rằng bản tin TTXVN nói trên đã được sửa thành:
“Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cho biết, sau khi có ý kiến của Chính phủ và Bộ Ngoại giao Việt Nam, ngày 14/8, tàu cá QNg-95031 do thuyền trưởng Nguyễn Tấn Lự điều khiển chở 25 ngư dân Quảng Ngãi bị phía Trung Quốc bắt đã trở về huyện Lý Sơn và Bình Sơn (Quảng Ngãi) an toàn. Tuy nhiên, tàu thuyền, ngư cụ và trang thiết bị phục vụ đánh bắt hải sản của ngư dân huyện Lý Sơn vẫn còn bị phía Trung Quốc giữ.”

Tuy nhiên, bản tin nguyên thủy của TTXVN vẫn còn được lưu trên rất nhiều website khác, trong đó có những trang của các tờ báo lớn tại Việt Nam như Dân trí (
xem bản PDF), Lao động (Xem bản PDF), v.v…
Đến nay TTXVN không có lời đính chính.

© 2009 talawas blog

Phản hồi

Sacroyant Nguyen nói:
18/08/2009 lúc 10:56 chiều
Tôi cũng vừa có phản hồi với ông Dương Danh Huy về việc đã xác minh được phần trích dẫn của ông Nguyễn Hồng Kiên trong bài bình luận của ông trên trang bauxitevietnam.info hoàn toàn khớp với nội dung công bố của Thông tấn xã Việt Nam đã được lưu lại trong cache của Google vào khoảng 5 giờ sáng nay, giờ Việt Nam.
Như vậy, không còn nghi ngờ gì nữa, phát ngôn viên của TTXVN đã có một tuyên bố rất đáng bị lên án, và rằng ông Kiên gọi đấy là “sơ suất” thì quá nhẹ!
“Bác Dương Danh Huy,
Vâng, tôi đã xác minh được câu trả lời của bác phản ánh đúng sự thật sau khi lần tìm trong cache của Google.
http://74.125.155.132/search?q=cache:yKWJCaUD2JEJ:www.vietnamplus.vn/Home/25-ngu-dan-Quang-Ngai-da-tu-Trung-Quoc-tro-ve/20098/14148.vnplus+thuyền+trưởng+Nguyễn+Tấn+Lự+site:vietnamplus.vn&cd=1&hl=en&ct=clnk

Quả thực, căn cứ vào nội dung bản cache mà Google lưu lại, có kèm theo chú thích về thời điểm tạo cache: “It is a snapshot of the page as it appeared on 17 Aug 2009 22:45:06 GMT”, thì đoạn trích dẫn của ông Kiên hoàn toàn đúng.”

No comments: