Thursday, June 18, 2009

NHẬN HỒ SƠ CỨU TRỢ THƯƠNG PHẾ BINH VNCH

THÔNG BÁOVề Việc Nhận hồ sơ Thương Phế Binh VNCH

BAN TỔ CHỨC
ĐẠI NHẠC HỘI Cảm Ơn Anh

Người Thương Binh VNCH Kỳ 3- Bắc California
3111 Mc Laughlin Ave, San Jose, CA 95121- Phone: (408) 230-4813

THÔNG BÁO

Trích yếu: V/v Nhận hồ sơ Thương Phế Binh VNCH

Kính gởi:
- Quý tổ chức, quý Hội đoàn.
- Quý niên trưởng và quý chiến hữu,
- Quý đồng hương.
- Quý cơ quan truyền thông và báo chí.

Kính thưa quý vị,
ĐẠI NHẠC HỘI Cảm Ơn Anh Kỳ 3-Bắc Cali được sự phối hợp của các Hội Đoàn Bắc Cali, Trung Tâm Asia, Đài SBTN, Hội H.O.Cứu Trợ TPB và Quả Phụ VNCH Nam California, đã diễn ra ngày 17 tháng 5 năm 2009 tại San Jose. Với sự tích cực tham gia và hỗ trợ của đông đảo đồng hương khắp nơi đã mang lại thành quả to lớn. Tính đến hôm nay, tổng số tiền thu được đã lên tới $661,150.00 (USD). Sau khi trừ chi phí tổ chức, tất cả số tiền còn lại sẽ đựợc gởi về trợ giúp anh em Thương Phế Binh VNCH đang trong hoàn cảnh khốn khó tại quê nhà.

Để có đủ yếu tố cứu xét từng hồ sơ, Ban Tổ Chức xin trân trọng thông báo:

Thứ Nhất: Xin quý tổ chức, quý hội đoàn, quý chìến hữu và đồng hương vui lòng gởi về Ban Tổ Chức chúng tôi hồ sơ Thương Phế Binh VNCH (kể cả các lưc lượng bán quân sự) mà quý vị hiện có.

Thứ hai: Hồ sơ Thương Phế Binh phải là loại 3 miễn dịch vĩnh viễn, và kèm theo các yếu tố sau đây:
a. Họ và tên, cấp bậc, năm sinh, số quân, đơn vị
b. Thời gian và nơi bị thương
c. Bản cáo tri, giấy giải ngũ, hoặc các văn kiện liên quan. (Trường hợp những thương phế binh chưa ra Hội đồng Y khoa mà phải xuất viện trong biến cố 1975, thì phải có đơn trình bày tình trạng.)
d. Một tấm hình chụp rõ mức độ tàn phế.
e. Địa chỉ cư trú hiện nay.

Thứ ba: Hồ sơ gởi về một, trong hai địa chỉ sau đây:
a. Ban Tiếp Nhận Hồ Sơ TPB
3111 Mc Laughlin Ave, San Jose, CA 95121
b. Liên Hội Cựu Quân Nhân Bắc California:
P.O BOX 112182, Campbell, CA 95011-2182

Thứ tư: Hạn chót để nhận hồ sơ là ngày 31 tháng 7 năm 2009. Hồ sơ đến sau ngày này sẽ phải gác lại để cứu xét vào dịp khác.

Thứ năm: Hồ sơ được cứu xét bắt đầu vào tháng 8/2009, và cố gắng hoàn tất trước 31/12/2009.

Cảm ơn sự hợp tác của tất cả quý vị đối với công việc đầy ý nghĩa này.

Trân trọng,
San Jose , ngày 12 tháng 6 năm 2009
TM Ban Tổ Chức
Nguyễn Hồng Tuyền


Mọi liên lạc xin gọi :
- Lê Đình Thọ (408) 891-2699
- Thái Văn Hòa (408) 771-5146
- Lê Văn Chính (510) 207-6920
- Tony Đinh (408) 590-2774
- Phạm Đức Vượng (408) 591-8434

No comments: