Monday, June 1, 2009

CÔNG AN TỈNH GIA LAI KHỦNG BỐ MỤC SƯ NGUYỄN CÔNG CHÍNH

Công an khủng bố mục sư Nguyễn Công Chính
Phòng Thông Tin Tin Lành Các dân tộc Việt Nam
Thứ Hai, ngày 1 tháng 6 năm 2009
http://www.vietvungvinh.com/Portal.asp?goto=VietNam/2009/20090601_02.htm
Trước áp lực của sự thật, Bộ công an Việt Nam đã phải cho Mục sư Chính về nhà sau 12 ngày bắt cóc. Dù vậy, tình hình Ms Chính đang hết sức nguy hiểm từ công an.

Chính quyền tỉnh Gia Lai đã dùng lực lượng liên quân để tấn công nhà mục sư Nguyễn Công Chính, đồng thời là văn phòng UMCC và VPCEF. Liên quân Việt cộng bao gồm bụi đời (tóc đỏ, đeo khoen một tai), dân quân, an ninh khu phố, công an khu vực, PA 38, PA 17, PC 14, PA 24 do đại úy Lê Công Thành(Dt 0908884278) chỉ huy. Lực lượng này đột nhập tư gia, bắt Ms Chính đến đồn công an làm việc, mà không có lệnh bắt.

Từ sau ngày được về nhà, tức 26/5/2009 tới nay, Ms Chính liên tục bị bắt đi làm việc với công an. Ngày và đêm, quanh nhà Ms Chính liên tục có một tiểu đội, gồm 8 công an canh gác 24/24h. Ban đêm họ giễu võ giương oai, ném đá vào nhà Ms Chính vào các đêm 27 và 30/5/2009, lúc 20h 30 và 23h 23’.

Sáng 31/5/2009, lúc 9h, có hai nữ tín đồ từ Kon tum đến nhà Ms Chính báo tin một tín đồ của Hội Thánh được Chúa gọi về, là cô H Uyên và H Thủy, họ đã bị trung úy Hồ Văn Hà chỉ huy bắt bớ. Sau khi thẩm vấn và ngăm dọa, buổi chiều công an đã duổi họ về lạiKon tum, mà không cho vào nhà Ms Chính.

Chúng tôi kêu gọi chính phủ Hà Nội tôn trọng luật pháp Việt Nam, chấm dứt ngay tình trạng đàn áp tôn giáo đối với mục sư Nguyễn Công Chính, hội trưởng UMCC và Chủ tịch VPCEF.

Kính xin Hội thánh trên thế giới cầu nguyện cho Mục sư Nguyễn Công Chính, gia đình và Hội thánh được bình an qua cơn bắt bớ. Xin Chúa mở mắt nhà cầm quyền Việt Nam , để họ nhận biết sự lõa lồ của Đảng và Nhà nước Việt Nam .

TÔN VINH ĐỨC CHÚA TRỜI.
Việt Nam , ngày 1/6/2009
PTTTLCDTVN.


No comments: