Tuesday, June 9, 2009

CÔNG AN TIẾP TỤC KHỦNG BỐ GIA ĐÌNH MỤC SƯ NGUYỄN CÔNG CHÍNH

Cảnh sát điều tra triệu tập MS. Nguyễn Công Chính
Phòng Thông tin Tin lành Các dân tộc Việt Nam
Thứ Hai, ngày 8 tháng 6 năm 2009
http://www.vietvungvinh.com/Portal.asp?goto=VietNam/2009/20090608_02.htm
Ms Nguyễn Công Chính, Hội trưởng UMCC, đồng Chủ tịch VPCEF Việt Nam, địa chỉ hẻm 169, tổ 10, đường CMT8, p. Hoa Lư, Tp Pleiku, tỉnh Gia Lai ( Đt. 0905504127) liên tiếp bị công an khủng bố trong thời gian qua. Gia đình Ms Chính con bị tông xe nứt sọ; vợ bị CA đánh bung đầu, đổ máu; mẹ cũng bị CA bạt tai, ngã vào bờ rào…

Mới đây, lúc 14h ngaỳ 8/6/2009, Ms Nguyễn Công Chính nhận Giấy Triệu Tập số 7 của Trung tá Đỗ Ngọc Viên, Điều tra viên cơ quan Cảnh Sát Điều Tra tỉnh Gia Lai, nội dung làm việc về đơn tố cáo Ms Nguyễn Công Chính. Thời gian làm việc 7h 30 ngày 9/6/2009, tại cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai, gặp trung tá Viên.

Trong thời gian bị bắt cóc vào tháng 5/09, Ms Chính đã làm việc với trung tá Đỗ Ngọc Viên 2 ngày, về đơn tố cáo Ms Chính của mục sư Nguyễn Hồng Quang, thành viên giáo hội Mennonite Việt Nam. Đơn của Ms Quang dài 6 trang, theo đó Ms Quang tố cáo Ms Chính hiếp dâm trẻ em. Xin lưu ý, Ms Quang từng đã phao vu nhiều Mục sư khác phạm tội này, chứ không phải tố cáo Ms Chính là trường hợp đầu tiên.

Sáng nay lúc 8h ngày 8/6/2009, trung úy Đỗ Công Yên, CA phường Hoa Lư chính thức thông báo với cụ bà Nguyễn Thị Tuyển, thân mẫu Ms Chính, rằng CA tỉnh Gia Lai đã huy động nhiều lực lượng canh gác, nếu ông Chính ra ngoài bị đánh chết ráng chịu, CA phường không chịu trách nhiệm.

Chúng tôi trông mong vấn đề được Đức Chúa Trời làm sáng tỏ, hầu danh Chúa được vinh hiển, kẻ có tội phải bị phạt và kẻ vô tội phải được giải phóng. Vì có lời chép rằng:

CHÚA SẼ HỦY DIỆT CÁC KẺ NÓI DỐI;
ĐỨC GIÊ HÔ VA GỚM GHIẾC NGƯỜI ĐỔ HUYẾT VÀ KẺ GIAN LẬN.
(Thi Thiên 5. 6)

TÔN VINH ĐỨC CHÚA TRỜI, AMEN!

Việt Nam, 15h 15’ ngày 8 tháng 6 năm 2009
PTT TL CDT VN.

No comments: