Saturday, November 6, 2010

CỜ ĐỎ Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỘNG ĐỒNG TARRANT ĐÃ BỊ HẠ XUỐNG

(Bản tin của Ủy ban Bảo vệ Quốc kỳ VNCH)

Được sự báo tin cuả một số đồng hương và sinh viên cho biết cờ VC đang treo tại trường Đại học cộng đồng hạt Tarrant ở đường Southeast Parkway - Arlington, ngày 25 tháng 10 năm 2010 Ủy ban Bảo vệ Quốc kỳ VNCH (UB/BV/QK/VNCH) đã gởi thư cho bà Judith Carrier, viện trưởng trường Đại học nầy yêu cầu cho hạ cờ Việt cộng và xin thay thế bằng lá cờ vàng qua sự giải thích trình bày sau đây.

1.- Lá cờ đỏ sao vàng hiện đang treo tại trường đại học là cờ của CSVN không được chấp nhận trong cộng đồng người Việt gốc Mỹ tại địa phương cũng như ở hải ngoại.

2.- Cờ vàng ba sọc đỏ cho biểu tượng cho Tự do và Truyền thống (Heritage and Freedom)
của người Việt quốc gia đã được công nhận bởi Thống đốc tiểu bang Texas, cũng như nhiều Tiểu bang khác và hơn 80 thành phố trong toàn lãnh thổ Hoa Kỳ.

3. Đính kèm theo thư gởi bà Carrier gồm có : (1) Danh sách 35 cơ sở thương mại, trường học, tôn giáo đã treo cờ Việt bị hạ xuống trong địa phận Dallas-Fort Worth trong nhiều năm qua. (2) Nghị quyết công nhận cờ vàng của Tiểu bang Texas. (3) Dự luật 258 (Bill 258) của quốc hội Tiểu bang Texas, khuyến cáo các trường Đại học Texas không treo cờ VC nên treo lờ vàng của VNCH. (4) Mạng lưới (Web site) danh sách các Tiểu Bang và thành phố đã công nhận cờ vàng tại Hoa Kỳ.

Kết quả trong ngày 2 tháng 11 năm 2010, bà viện trưởng Judith Carrier đã gởi thư cho UB/BV/QK/VNCH thông báo cờ Việt cộng đã hạ xuống, đồng thời gởi lời xin lỗi đến các sinh viên, phu huynh học và cộng đồng người Việt vì đã cho treo lá cờ VC tại trường. Ngoài ra bà ta cũng giải bày lá cờ Việt cộng được treo chung với các lá cờ quốc tế chỉ là vì sự lầm lẫn vô tình, chứ không cố ý gây bất mãn  tổn thương cộng đồng người Việt tị nạn tại địa phương. Bà ta thông báo đã chỉ thị cho viên chức trách nhiệm từ nay sẽ không treo các cờ quốc tế trong đó có cờ VC tại trường đại học nầy nữa.

Đây là lá cờ Việt cộng thứ 36 đã bị hạ xuống trong địa phương Dallas-Fort Worth và vùng phu cận.

Ngày 3 tháng 11 năm 2010
Cao Chánh Cương
UB/BV/QK/VNCH

==============

Date: Tuesday, November 2, 2010, 2:48 PM

Dear CaoChanhCuong,

Thank you for your message of November 1 and earlier message sent apparently on October 25 and my apologies for not responding sooner to the earlier message.
The office of student activities purchased in bulk flags from many countries and hung them during international emphasis month at the Southeast Campus.  All flags were removed late last week.
I appreciate your concern and sharing the fact that at least one flag in the packet was offensive to you and/or our students and community members at large.  That would certainly never be our intent.
Therefore I am directing our Director of Student Services, Mr. Doug Peak, not to fly any international flags in the future to ensure we do not offend our constituents with such displays.

Sincerest thanks for your communiqué.

Judith J. Carrier,
President
Tarrant County College
,
Southeast
2100 Southeast Parkway

Arlington, TX  76018

817.515.3001  (office)
817.515.3175  (fax)
.
.
.
Việt Báo Thứ Bảy, 11/6/2010, 12:00:00 AM

Một đại học cộng đồng ở Texas đã đồng ý thỉnh nguyện của cộng đồng Việt địa phương, và đã gỡ lá cờ đỏ của CSVN đang treo ra.
Bản tin nhan đề “Cờ Việt cộng ở trường Đại học Cộng đồng Tarrant đã hạ xuống” gửi từ Ủy ban Bảo vệ Quốc kỳ VNCH qua các diễn đàn viết như sau.
Được sự báo tin cuả một số đồng hương và sinh viên cho biết cờ VC đang treo tại trường Đại học cộng đồng hạt Tarrant ở đường Southeast Parkway - Arlington, ngày 25 tháng 10 năm 2010 Ủy ban Bảo vệ Quốc kỳ VNCH (UB/BV/QK/VNCH) đã gởi thư cho bà Judith Carrier, viện trưởng trường Đại học nầy yêu cầu cho hạ cờ Việt cộng và xin thay thế bằng lá cờ vàng qua sự giải thích trình bày sau đây.
1.- Lá cờ đỏ sao vàng hiện đang treo tại trường đại học là cờ của CSVN không được chấp nhận trong cộng đồng người Việt gốc Mỹ tại địa phương cũng như ở hải ngoại.
2.- Cờ vàng ba sọc đỏ cho biểu tượng cho Tự do và Truyền thống (Heritage and Freedom) của người Việt quốc gia đã được công nhận bởi Thống đốc tiểu bang Texas, cũng như nhiều Tiểu bang khác và hơn 80 thành phố trong toàn lãnh thổ Hoa Kỳ.
3. Đính kèm theo thư gởi bà Carrier gồm có : (1) Danh sách 35 cơ sở thương mại, trường học, tôn giáo đã treo cờ Việt bị hạ xuống trong địa phận Dallas-Fort Worth trong nhiều năm qua. (2) Nghị quyết công nhận cờ vàng của Tiểu bang Texas. (3) Dự luật 258 (Bill 258) của quốc hội Tiểu bang Texas, khuyến cáo các trường Đại học Texas không treo cờ VC nên treo lờ vàng của VNCH. (4) Mạng lưới (Web site) danh sách các Tiểu Bang và thành phố đã công nhận cờ vàng tại Hoa Kỳ.
Kết quả trong ngày 2 tháng 11 năm 2010, bà viện trưởng Judith Carrier đã gởi thư cho UB/BV/QK/VNCH thông báo cờ Việt cộng đã hạ xuống, đồng thời gởi lời xin lỗi đến các sinh viên, phu huynh học và cộng đồng người Việt vì đã cho treo lá cờ VC tại trường. Ngoài ra bà ta cũng giải bày lá cờ Việt cộng được treo chung với các lá cờ quốc tế chỉ là vì sự lầm lẫn vô tình, chứ không cố ý gây bất mãn  tổn thương cộng đồng người Việt tị nạn tại địa phương. Bà ta thông báo đã chỉ thị cho viên chức trách nhiệm từ nay sẽ không treo các cờ quốc tế trong đó có cờ VC tại trường đại học nầy nữa.
Đây là lá cờ Việt cộng thứ 36 đã bị hạ xuống trong địa phương Dallas-Fort Worth và vùng phu cận.
Ngày 3 tháng 11 năm 2010
Cao Chánh Cương
UB/BV/QK/VNCH
.
.
.

No comments: