Saturday, June 6, 2009

LÝ LUẬN VỀ SỰ ĐE DOẠ MỚI TỪ TRUNG QUỐC

Lý luận về sự đe dọa mới từ Trung Quốc
Thứ bảy, 06-06-2009
http://vitinfo.com.vn/Muctin/Kinhte/Chinhsach/LA61332/default.htm
VIT - Gần đây các chủ đề bàn luận của thế giới về Trung Quốc lại bắt đầu xuất hiện, với những tranh luận về lý luận đe dọa mới của Trung Quốc.

Trước tiên, phương tiện truyền thông của Nhật Bản đã đưa ra bàn luận về vấn đề đến cuối năm nay kinh tế Trung Quốc sẽ vượt qua kinh tế Nhật Bản, chiếm vị trí là nền kinh tế lớn thứ hai toàn cầu của Nhật Bản. Thứ hai đó là, khi Mỹ đưa ra lý luận về việc cùng với Trung Quốc thành lập nhóm G2, nhưng trong phiên họp tại Praha, Séc, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia bảo đã “xin từ chối vì kém năng lực”.Tại sao lại như vậy?G2 – một cái bẫy ngọt ngào?Gần đây, trong hội nghị các nhà lãnh đạo Trung – Âu lần thứ 11, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đã đưa ra lập trường phản đối rõ ràng của Trung Quốc về ý tưởng “G2” (nhóm G2 hai nước Trung – Mỹ).Ông Ôn Gia Bảo nhấn mạnh: Một, hai quốc gia hay một tổ hợp nhóm nước lớn không thể giải quyết các vấn đề toàn cầu. Đa cấp hóa hay chủ nghĩa đa biên vẫn sẽ là xu hướng chung, khát vọng chung của nhân loại. Có người cho rằng, thế giới sẽ hình thành một cục diện thống trị chung của hai nước Trung – Mỹ, điều này là vô căn cứ và cũng là sai lầm. Giới truyền thông Phương Tây nhận định, nếu như coi việc thành lập nhóm G2 của Trung Quốc và Mỹ là hoàn toàn hợp lý thì phiên bản mới cho lý luận đe dọa của Trung Quốc từ những năm 90 thế kỷ trước lại bắt đầu hình thành. Sự "cao mạo" này cũng mang đến cho Trung Quốc những "rắc rối", không chỉ có Nhật Bản, châu Âu, các nước phát triển mà ngay cả các nước đang phát triển cũng bắt đầu quan tâm và lo ngại về Trung Quốc.Theo một nghiêm cứu mới nhất, lý luận đe dọa của Trung Quốc ra đời sau khi Liên bang Xô viết tan rã, nguồn gốc lý luận này được đưa ra bởi giới phân tích người Nhật Bản. Kể từ đó, trải qua nhiều thập kỷ, các lý luận về mối đe dọa của Trung Quốc bao gồm mối đe dọa về kinh tế, chính trị, quân sự, … đều xuất hiện trên báo chí phương Tây. Giới phân tích phương Tây thường cho rằng, mối đe dọa của Trung Quốc lớn mạnh không chỉ xâm phạm đến lợi ích của họ, đến trật tự quốc tế mà còn đe dọa đến sự ổn định của kinh tế khu vực châu Á – Thái Bình Dương.60 năm sau khi nhà nước Trung Quốc cộng sản hình thành, Trung Quốc đã trở thành đối thủ và là mối đe dọa hàng đầu của Phương Tây.Thời gian gần đây, giới truyền thông Nhật cũng bắt đầu lên tiếng kiên quyết phản đối việc thử tên lửa hạt nhân của Triều Tiên vì cho rằng chiến dịch này đang tiềm tàng những mối đe dọa mới. Theo báo giới Singapore, Nhật Bản đã “mượn gió bẻ măng” trong vấn đề Triều Tiên thử tên lửa để ám chỉ một “lý luận đe dọa mới từ Trung Quốc”.

Hải Hà (Lược dịch từ Ce)

Nguồn tin :

新"中国威胁论"悄现 "中美共治"概念系美丽陷阱
http://civ.ce.cn/main/todaynews/200906/05/t20090605_19249582.shtml

No comments: